Sự kiện: Du học, thông tin du học

Taylors UniLink Diploma có các suất học bổng ưu đãi trị giá 20% dành cho tất cả sinh viên Việt Nam trong năm 2011. Ngoài ra, sinh viên có cơ hội phỏng vấn nhận học bổng lên đến 50% học phí.

 

du hoc, hoc bong du hoc, hoi thao du hoc, visa du hoc

Sự kiện: Du học, thông tin du học, học bổng

 

Trụ sở tại thành phố Melbourne, Taylors UniLink Diploma có chương trình đào tạo uy tín về chất lượng giảng dạy và có bằng cấp quốc tế. Taylors UniLink Diploma được thiết kế độc đáo, kết hợp giữa giáo trình học thuật chi tiết với phương pháp giảng dạy hiện đại, giúp học sinh sớm làm quen với môi trường học tập ở bậc đại học.

Taylors UniLink Diploma đi sâu vào 2 ngành đào tạo là kinh doanh và công nghệ thông tin. Tuy nhiên, do chương trình học được thiết kế giống với chương trình năm thứ nhất của hầu hết các trường đại học tại Australia nên, sinh viên tốt nghiệp khóa học này có thể lựa chọn hơn 34 chuyên ngành khác nhau để tiếp tục học lên đại học năm thứ hai tùy theo định hướng nghề nghiệp của mình.

Với hệ thống liên kết mạnh, sinh viên tốt nghiệp Taylors UniLink Diploma còn có cơ hội lựa chọn vào học một trong 13 trường đại học tại Australia (Bond University, Charles Sturt University, Deakin University, Edith Cowan University, Flinders University, Griffith University, La Trobe University, Murdoch University, University of Newcastle, Swinburne University of Technology, Queensland University of Technology, University of Technology, Sydney và University of Wollongong). Bên cạnh đó, việc hoàn thành khóa học còn giúp sinh viên rút ngắn thời gian học đại học xuống còn tối đa một năm với 5 đến 12 môn chuyển tiếp tùy vào từng ngành quy định của mỗi trường.

Từ năm 2011, việc xin Visa đi học cũng trở nên dễ dàng hơn khi Taylors UniLink Diploma nằm trong nhóm AL2 tức là sinh viên không cần chứng chỉ IELTS vẫn giành được Visa sau khi chứng minh tài chính một năm ăn học (thay vì 2 năm như trước đây).

Liên hệ IDP Education theo số: (08) – 2249 0000, 3835 0133 hoặc tham khảo: http://www.vietnam.idp.com/

Kenhtuyensinh (Nguồn IDP)