Sự kiện: Tuyển sinh, thông tin tuyển sinh
 

Tin liên quan:

Việc cần nhiều giáo viên bên ngoài trong công tác chấm thi, theo ông Dũng cũng ít nhiều là khó khăn của trường. “Bởi đơn giản, các giáo viên cấp III giỏi trong thời gian này đã bắt tay vào việc dạy hè, dạy thêm ở nơi này nơi kia.

 

tuyen sinh, thong tin tuyen sinh, tuyen sinh dai hoc

Thí sinh trao đổi bài làm sau giờ thi. (Ảnh: Lê Anh Dũng)

 

Tiền thù lao dù năm nay tôi chưa nắm rõ, nhưng như năm ngoái chỉ trên dưới 10.000 đồng/bài thi chắc chắn ít hơn so với công sức trong một ngày của các thầy cô nếu làm ở bên ngoài. Lại thêm áp lực về tiến độ đôi khi có thể khiến các thầy cô không hoàn toàn tập trung cho khâu chấm thi” – Ông Dũng không khỏi lo lắng.

“Tất nhiên, nhà trường có những mối quan hệ truyền thống với một số trường, rồi không phải thầy cô nào cũng chấm vì công thù lao mà còn có cả nhiệt huyết và trách nhiệm” – PGS.TS Tô Ngọc Hưng, Hiệu trưởng bổ sung.

Để đảm bảo công bằng, cũng như “phân tán rủi ro”, theo ông Hưng: “Trường chủ trương thuê giáo viên ở nhiều trường khác nhau. Công tác này đã được xúc tiến từ đầu tháng 6”.

Thuận lợi hơn, theo PGS.TS Vương Ngọc Lưu, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc  Hà Nội thì nhà trường không gặp nhiều khó khăn trong việc thuê giáo viên vào chấm dù đa phần ở các môn thi tự luận vẫn phải dựa vào nguồn đi thuê là chủ yếu.

“Dù có khó khăn về kinh tế, nhưng nhờ vào những nguồn quen biết truyền thống nên trường vẫn chủ động trong việc này”.

Khó khăn hơn, việc chấm thi của ĐH Thương mại năm nay phải nhờ hoàn toàn bên ngoài giúp đỡ. Tuy nhiên, theo lãnh đạo các trường, việc chấm thi vẫn sẽ được hoàn thành vào đầu tháng 8.

Kenhtuyensinh (Nguồn Vietnamnet)