Sự kiện: Thông tin tuyển sinh, tuyển sinh 2011, tin tuyển sinh, tuyển sinh


Em Nguyễn Công Vẻ ở thôn An Dương, xã Phú Thuận (Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) nộp hồ sơ dự thi ĐH Marketing TP.HCM. Sau khi thi tốt nghiệp THPT, Vẻ không tìm đến các lò luyện thi cấp tốc ở TP mà tập trung thời gian tự ôn luyện tại nhà.

 

thong tin tuyen sinh, thong tin tuyen sinh, thong tin tuyen sinh, thong tin tuyen sinh, thong tin tuyen sinh, thong tin tuyen sinh, thong tin tuyen sinh, thong tin tuyen sinh, thong tin tuyen sinh,

Chỉ số ít học sinh nông thôn đến luyện thi cấp tốc tại trung tâm luyện thi ĐH 63 Phan Đình Phùng, TP.Huế.

Hình minh hoạ, chủ đề thông tin tuyển sinh, tuyển sinh, tuyển sinh 2011, tuyển sinh đại học.

 

Theo Vẻ, chỉ cần nắm chắc kiến thức cơ bản là đã có khả năng trúng tuyển vào ĐH: “Các lò luyện thi cấp tốc cũng chủ yếu truyền đạt lại kiến thức cơ bản nên học vừa tốn tiền lại vừa mất thời gian” - Vẻ cho biết.

Tự ôn luyện cũng là lựa chọn chung của phần lớn học sinh khu vực nông thôn Thừa Thiên - Huế. Như ở Trường THPT Thuận An (huyện Phú Vang), mỗi lớp khối 12 chỉ có vài ba học sinh đến các lò luyện thi cấp tốc sau khi thi tốt nghiệp THPT.

Nhiều học sinh còn học nhóm để giúp nhau bổ sung kiến thức. Em Lê Văn Truyền ở xã Phú Mỹ (huyện Phú Vang), tâm sự: “Nhờ học nhóm nghiêm túc nên em củng cố được rất nhiều kiến thức. Vì vậy dù không đến các lò luyện thi cấp tốc nhưng khả năng trúng tuyển vào ĐH của em sẽ rất cao”.

Đến ngày 6.6, hầu hết các lò luyện thi cấp tốc ở TP.Huế đều đã khai giảng. Tuy nhiên, đến đây hầu hết là học sinh khu vực thành thị, học sinh nông thôn chỉ chiếm số ít. Thực trạng chung của nhiều lò luyện thi là phòng học sơ sài, chật chội và thiếu ánh sáng, phương pháp dạy học chủ yếu là thầy đọc - trò chép.

 

thong tin tuyen sinh, thong tin tuyen sinh, thong tin tuyen sinh, thong tin tuyen sinh, thong tin tuyen sinh, thong tin tuyen sinh, thong tin tuyen sinh, thong tin tuyen sinh, thong tin tuyen sinh,

Hình minh hoạ, chủ đề thông tin tuyển sinh, tuyển sinh, tuyển sinh 2011, tuyển sinh đại học.

 

Em Nguyễn Thị Quyên - một trong số ít học sinh nông thôn vừa đến luyện thi cấp tốc tại trung tâm luyện thi trên đường Phan Đình Phùng, TP.Huế, cho biết, em sẽ về nhà tự luyện thi vì giáo viên của trung tâm truyền thụ kiến thức vừa khó hiểu, vừa không nhiệt tình. “Có đến lò luyện thi mới biết tự học nghiêm túc là cách hiệu quả nhất để nắm vững được kiến thức, vừa giảm bớt gánh nặng chi phí cho gia đình”- Quyên nói.

Học chỗ quen biết

Phạm Văn Kế (ở Kiến Xương, Thái Bình) đăng ký dự thi vào ĐH Mỏ - Địa chất Hà Nội cho biết, năm nay 100% học sinh trong lớp em không đi Hà Nội ôn thi. Lớp học ôn của em do các thầy cô giáo trong trường THPT dạy, nhưng được tổ chức riêng theo kiểu trung tâm luyện thi.

Lớp được mở từ đầu năm học và thuê nhà dân ngay cạnh trường nên rất tiện. Giáo viên trên lớp cũng chính là giáo viên dạy ôn nên biết được học sinh yếu chỗ nào để bổ sung kiến thức. Việc quen “gu” giảng của giáo viên cũng giúp cho các em tiếp thu bài dễ hơn. Các lớp ôn được chia thành 3 ca, sáng, chiều và chiều tối để học sinh có thể lựa chọn lịch phù hợp.

Kế cho biết, đa số các bạn trong lớp em theo học ở điểm ôn luyện này. “Các anh chị khóa trước ôn tập ở đây đỗ ĐH cũng nhiều nên chúng em rất yên tâm”.

Giống như Kế, cô bạn cùng lớp Trần Khánh Linh cũng ôn thi trường làng. Theo tính toán của Linh, lên Hà Nội ôn vừa tốn tiền, vừa mệt mỏi vì nắng nóng, không khí ngột ngạt. Ở nhà ôn thi vừa mát mẻ, quen thầy cô, quen bạn bè, không hiểu bài sẽ hỏi lại dễ dàng hơn, lại được bố mẹ chăm sóc chu đáo.

Ôn thi tại trường cũng là lựa chọn của em Đặng Trà My ở thị xã Cao Bằng. Dù gia đình kinh tế khá giả, nhưng My không nghĩ đến việc về thủ đô ôn luyện.

“Lớp ôn thi ĐH của em đã kết thúc chương trình từ cuối tháng 5, bây giờ chỉ tập trung vào giải đề và nghe thầy cô nói kỹ hơn về phương pháp làm bài. Thời công nghệ số, không nhất thiết phải đi mấy trăm cây số mới có lớp ôn tốt” - My nói.


Sĩ tử không mặn mà với các lò luyện thủ đô đã khiến cho các trung tâm ở đây thưa vắng hẳn. Khu vực trung tâm luyện thi sầm uất trước đây như phố Tạ Quang Bửu (quận Hai Bà Trưng), ngõ 338 đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) hay khu vực xung quanh ĐHQG Hà Nội (quận Cầu Giấy) giờ xem chừng “ế ẩm”. Ngay cả các trung tâm luyện thi tại thị xã, thành phố ở các tỉnh, thành cũng giảm nhiệt.


Thông tin tuyển sinh, tin tuyển sinh, tuyển sinh 2011, tuyển sinh đại học.

Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh mới nhất qua email tại ô bên dưới,

Kenhtuyensinh (Nguồn Danviet)