Đại học Melbourne tổ chức hội thảo giới thiệu chương trình học bổng và tuyển sinh từ 16h đến 18h ngày 5/4 tại 351 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TP HCM và từ 9h đến 11h ngày 9/4 tại 96 Lò Đúc, Hà Nội. Học sinh tham dự hội thảo được hỗ trợ 500 USD khi nhập học. Học sinh nên mang theo học bạ, bảng điểm và các thành tích học tập hoặc hoạt động khác.
Đại học Melbourne đào tạo các bậc đại học, thạc sĩ, tiến sĩ cho các ngành: Y, dược; Kink doanh (kế toán, tài chính, kiểm toán, thương mai, doanh nghiệp); Luật; Quản lý; Cơ khí; CNTT; Khoa học tự nhiên; Khoa học xã hội.

Học bổng từ đại học Melbourne, Australia - Ảnh 1

Đại học Melbourne được The Times Higher Education 2010 xếp thứ 36 trong các trường tốt trên thế giới và xếp thứ nhất trong các trường tại Australia. Đồng thời, trường xếp thứ 9 toàn cầu về số lượng sinh viên sau khi ra trường tìm được việc làm tốt với tỷ lệ 87,5% so với mức trung bình 85,2% của Australia.
 
Chương trình đại học cho dành cho học sinh hết lớp 11, đã hoàn thành khóa dự bị đại học sau đó lên thẳng đại học. Học sinh hết lớp 12 học lực khá giỏi trở lên học thẳng đại học hoặc học chuyển tiếp từ dự bị đại.
 
Chương trình thạc sĩ dành cho sinh viên tốt nghiệp đại học tại Việt Nam, có học lực từ 7 học lên bậc thạc sĩ.
 
Trinitty College là trường duy nhất đào tạo dự bị đại học của Mebourne University. Chương trình dành cho học sinh hết lớp 11 học lực giỏi trở lên hoặc học sinh hết lớp 12 có học lực 7,5 trở lên.

Đăng ký tham gia hoặc nhận thêm thông tin tại ô bên dưới.