Sự kiện: Du học Úc

Tất cả các ứng viên nộp đơn xin học bổng phải đang làm việc trong lĩnh vực phát triển, dù tại cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính phủ hay khu vực tư nhân. Các ứng viên được lựa chọn sẽ nhận gói hỗ trợ toàn diện bao gồm tối đa 10 tháng bổ túc tiếng Anh nếu cần thiết.

Các ứng viên đang làm việc trong lĩnh vực phát triển tại các cơ quan chính quyền địa phương thuộc các địa bàn nghèo (có tên trong danh sách các huyện thuộc 45 tỉnh đã xác định) và các ứng viên là người dân tộc thiểu số, sẽ được đặc biệt ưu tiên và hỗ trợ đào tạo tiếng Anh bổ sung.


Học bổng Phát triển Australia 2018 - Ảnh 1

Năm 2010 đã có hơn 250 ứng viên Việt Nam đến từ 45 tỉnh, thành phố, trong đó bao gồm 24 ứng viên người dân tộc thiểu số được nhận học bổng toàn phần bao gồm chi phí học tập, sinh hoạt và đi lại để theo học bậc sau đại học ở Australia.

Các buổi thông tin giới thiệu về chương trình này mở cửa tự do cho tất cả những ai quan tâm và dự kiến sẽ diễn ra từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại Hà Nội vào ngày 13-4 ở khách sạn Melia (44B Lý Thường Kiệt); tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15-4 ở khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ.

Ngoài ra, các buổi giới thiệu thông tin được tổ chức tại khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long từ ngày 8-4 đến 6-5-2011 ở các tỉnh, thành phố: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng và Trà Vinh.


Đăng ký cập nhật thông tin về DU HỌC ÚC qua email tại ô bên dưới.