TTO - Sáng nay 3-6, đúng 7g35, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã bước vào ngày thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp THPT với môn thi địa lý, thời gian làm bài 90 phút.


* Đề thi môn Địa lý vừa sức

Như vậy, đúng 9g5 phút đã kết thúc thời gian làm bài của môn địa. Theo các thí sinh, ngày thi thứ hai được xem là ngày "dễ thở" nhất trong suốt kỳ thi vì buổi sáng thi địa, buổi chiều thi Sinh vật - cả hai môn đều khá nhẹ nhàng với thời gian làm bài chóng vánh.

Theo ghi nhận của chúng tôi, mặc dù đã bước sang ngày thi thứ hai nhưng tại một số Hội đồng thi trên địa bàn TP.HCM, vẫn còn tình trạng quên chứng minh nhân dân, mang điện thoại vào phòng thi... dù không nhiều như ngày thi đầu tiên.

 

Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lý - Ảnh 1

Điện thoại vẫn xuất hiện trong trường thi. Ảnh chụp tại hội đồng thi Trường THCS Nguyễn Văn Tố (Q.10, TP.HCM) trước giờ thi môn địa lý sáng 3-6 - Ảnh: Hà Bình

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011

      Môn thi : ĐỊA LÍ– Giáo dục trung học phổ thông

ĐỀ THI CHÍNH THỨC        Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian giao đề

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm)

Câu I  (3,0 điểm)

 1. Trình bày hoạt động của gió mùa Đông Bắc và ảnh hưởng của nó đến thiên nhiên nước ta.

 2. Cho bảng số liệu

Lao động có việc làm của nước ta (nghìn người)

Năm 2000 2009

Tổng số dân 37609,6 47743,6

Trong đó khu vực I 24480,6 24788,5

(Theo Niên giám Thống kê 2008, 2009 - NXB Thống kê)

 a) Dựa vào bảng số liệu, hãy tính tỉ trọng của khu vực I ( nông - lâm - thủy sản) trong cơ cấu lao động có việc làm cả nước năm 2000 và năm 2009.

 b) Vì sao có sự thay đổi tỉ trọng của khu vực I trong cơ cấu lao động có việc làm cả nước năm 2009 so với năm 2000?

Câu II  (2,0 điểm)

 Cho bảng số liệu :

 Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta phân theo thành phần kinh tế (%)

Năm 2005 2006 2007 2008

Nhà nước 25,1 22,4 20,0 18,5

Ngoài nhà nước 31,2 33,4 35,4 37,1

Có vốn đầu tư nước ngoài 43,7 44,2 44,6 44,4

(Theo Niên giám Thống kê 2009 - NXB Thống kê)

 1. Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo bảng số liệu trên.

 2. Nhận xét về cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế nước ta từ năm 2005 đến năm 2008.

Câu III (3,0điểm)

 1. Sử dụng Atlat Địa Lý Việt Nam và kiến thức đã học , hãy :

 a) Kể tên các ngành của mỗi trung tâm cộng nghiệp sau : Biên Hòa, Vũng Tàu.

 b) Cho biết tại sao trong quá trình phát triển kinh tế ở Đông Nam Bộ phải chú ý đến việc bảo vệ môi trường?

 2. Trình bày thế mạnh về tự nhiên và hiện trạng phát triển cây chè của Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

II. PHẦN RIÊNG - PHẦN TỰ CHỌN (2,0 điểm)

 Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc câu IV.b)

Câu IV.a Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm)

 Tóm tắt những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên trong việc phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta.

Câu IV.b Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm)

 Tóm tắt những thuận lợi và khó khăn về điều kiện kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển công nghiệp của Đồng bằng Sông Hồng.

 

Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lý - Ảnh 2

Thí sinh tranh thủ ôn bài trước giờ thi môn địa tại hội đồng thi Trường THCS Nguyễn Văn Tố (Q.10, TP.HCM) - Ảnh: Hà Bình

 

Nhận xét về đề đề thi môn Địa lý (giáo dục thường xuyên), cô Lương Quỳnh Hoa - tổ trưởng tổ Địa Trường THPT Trưng Vương, TP.HCM, cho biết nội dung trải đều các chủ đề trong sách giáo khoa. Câu hỏi tương đối đơn giản, rõ ràng, không đánh đố học sinh. Đề thi nặng về phần kỹ năng, ít nội dung lý thuyết thuộc lòng. Các câu vẽ biểu đồ, nhận xét hoặc tính toán số liệu đòi hỏi kỹ năng phân tích, vẽ đúng loại biểu đồ và đưa ra nhận xét.  Với đề thi này, học sinh có học lực trung bình vẫn có thể đạt điểm tốt.

M.G ghi

Tại TP.HCM, kết thúc buổi thi môn Địa lý, nhiều thí sinh tại hội đồng thi THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM cho biết đề “dễ thở”, nằm trọn trong chương trình, không đánh đố.

Em Hoàng Thị An, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, cho biết: “Đề khá dễ, phần tự chọn vẫn là dạng đề tóm tắt thuận lợi và khó khăn, là dạng học sinh đã được ôn tập rất kỹ cả về cả về nội dung lẫn cách diễn đạt.

Câu sử dụng Atlat địa lý dễ kiếm điểm và phần biểu đồ cũng không đánh đố. Với đề bài này theo em những bạn ôn tập phần lý thuyết tốt sẽ có điểm cao”.

Trong khi đó, thí sinh Hải Anh cũng ở hội đồng thi này cho biết: “Câu biểu đồ em làm tốt nhưng những câu phân tích, nhận xét em không đủ thời gian để viết kỹ nên chỉ tóm tắt sơ lược”.

Còn thí sinh Nguyễn Hoàng Dũng, học sinh trường THPT Ngô Quyền (Q.7) tự tin nói: “Đề thi tốt nghiệp môn Địa năm nay, các câu hỏi phần lớn thiên về suy luận, giải thích và tính toán. Yêu cầu thí sinh chỉ cần hiểu và có Atlat trong tay, biết suy luận cũng đã làm được hơn hơn 6 điểm rồi”.

“Như câu III (3 điểm) yêu cầu thí sinh sử dụng Atlat để tìm các ngành của mỗi trung tâm công nghiệp: Biên Hòa và Vũng Tàu… hay nêu những điều kiện thuận lợi và khó khăn của tự nhiên trong việc phát triển nên nông nghiệp nhiệt đới… cùng với câu biểu đồ miền là tụi em dễ dàng đạt được 5 điểm” thí sinh Trần Nguyễn Quốc Dũng thi tốt nghiệp tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Trãi (Q.4, TP.HCM) cho biết.

Thầy Hồ Nghĩa Bình, giáo viên Trường THPT Hiệp Bình, Q.Thủ Đức, TP.HCM, đánh giá: “Đề thi môn địa năm nay có nội dung bao quát được chương trình học của học sinh, ra đầy đủ các dạng câu hỏi. Cách ra đề cũng có hướng “mở”, đòi hỏi các em phải vừa thuộc bài, vừa biết vận dụng kỹ năng, bao quát và suy luận để làm bài. Nói chung cách ra đề năm nay hay, có sự phân hóa rõ”.

Ở hội đồng thi hệ giáo dục thường xuyên, thí sính ra khỏi phòng thi cũng cho biết đề Địa lý năm nay không quá khó, chỉ cần ôn bài tốt là đạt điểm cao, đề không yêu cầu suy luận nhiều. Em Cường, học viên trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 3, thi tại Hội đồng thi THCS Colette, quận 3, cho biết: “Đề này đa số các bạn đều làm được nhưng phần biểu đồ nếu không tính toán tỷ lệ kỹ thì sẽ dễ sai”.

Một thí sinh khác cho biết: “Do chiều hôm qua môn vật lý khó, nhiều bạn làm không tốt nên sáng nay mất tinh thần. Tuy vậy đề địa lý hôm nay vừa sức, chỉ yêu cầu trả lời những vấn đề trong chương trình, không cần suy luận hay liên hệ nhiều”.

Theo cô Trần Thị Thái - tổ trưởng tổ Địa lý, Trường THPT Bùi Thị Xuân, đề thi môn Địa lý năm nay khá hay, có hơn 50% nội dung yêu cầu thí sinh phải vận dụng kỹ năng tính toán và suy luận. Phần nội dung dành cho việc học bài tuy chỉ chiếm gần 50% nội dung đề thi nhưng cũng không hẳn học thuộc lòng là làm được mà phải học hiểu.

So với đề thi năm trước, đề thi môn địa năm nay “dễ thở” hơn nhưng vẫn phân hóa được học sinh. Tuy số học sinh đạt từ 5 - 7 điểm sẽ rất nhiều nhưng phải là những học sinh thực sự xuất sắc mới có thể đạt 9 - 10 điểm và tôi cho rằng số điểm 9 - 10 sẽ hiếm hoi.

Trong từng câu hỏi, nếu thí sinh không cẩn thận rất dễ mất điểm. Bởi vì tâm lý nhiều học sinh thường học vẹt, khi vào phòng thi thấy có câu hỏi liên quan đến phần bài học là cắm cúi ghi ra hết, làm bài theo kiểu “học nhiêu làm nhiêu” chứ không phải đề thi hỏi gì thì trả lời trúng cái đó.

Theo tôi thì đề thi năm nay là có hướng đổi mới, được giáo viên và học sinh đồng tình, vì thí sinh không phải học thuộc lòng quá nhiều, cứ học - hiểu là làm bài tốt.

Cô Châu Thị Nguyệt - Trung tâm BDVH và LTĐH Vĩnh Viễn cho biết đối với môn Địa lý (THPT), nội dung đề thi nằm trong chương trình sách giáo khoa Địa lí 12, có sự kết hợp hài hòa giữa lí thuyết và thực hành. Nội dung các câu hỏi nằm trong cấu trúc đề thi của cục khảo thí. Đề thi phù hợp với đa số học sinh, nhưng rất khó để đạt điểm 10. Đề  năm nay dễ hơn năm trước, nên tỉ lệ học sinh đạt điểm trung bình trở lên sẽ cao.

Một số câu hỏi đòi hỏi phải biết phân tích và tổng hợp, phải biết chọn lựa nội dung thích hợp với câu hỏi của đề bài. Câu hỏi dành cho chương trình nâng cao và chương trình chuẩn là tương đương nhau. Câu III của phần 1.b là một câu khó đối với học sinh, câu này đòi hỏi học sinh phải biết vận dụng kiến thức đã học mới có thể trả lời đầy đủ các ý của câu này.

 

 

Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lý - Ảnh 3

Các thí sinh tranh thủ xem lại bài trước khi bước vào thi môn Địa lý tại trường THPT Lương Văn Can, Q.8, TP.HCM sáng 3-6 - Ảnh: Minh Đức

 

Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lý - Ảnh 4

Thí sinh tranh thủ ôn bài trước khi vào phòng thi môn Địa tại hội đồng thi trường THPT Nguyễn Trãi, Q.4, TP.HCM sáng ngày 3-6 - Ảnh: Như Hùng

 

Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lý - Ảnh 5

Giám thị kiểm tra cuốn Atlat Địa lý của thí sinh trước khi vào phòng thi làm bài môn Địa tại hội đồng thi trường THPT Nguyễn Trãi, Q.4, TP.HCM sáng ngày 3-6. Ảnh: Như Hùng

 

Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lý - Ảnh 6
Thí sinh điền thông tin cá nhân vào giấy làm bài thi trước khi bước vào thi môn Địa Lý tại Hội đồng thi tốt nghiệp phổ thông trường THPT Lương Văn Can, Q.8, TP.HCM sáng 3-6 - Ảnh: Minh Đức

 

Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lý - Ảnh 7
Thí sinh tập trung tinh thần ngay từ những phút đầu vào phòng thi tại Hội đồng coi thi tốt nghiệp phổ thông trường THPT Lương Văn Can, Q.8, TP.HCM sáng 3-6 - Ảnh: Minh Đức

Tại Hà Nội, ngoài điều kiện thời tiết thuận lợi, thí sinh Hà Nội ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá thoải mái. Ngày hôm nay được coi là nhẹ nhàng nhất trong ba ngày thi tốt nghiệp vì cả hai môn thi đều có thời gian làm bài ngắn.

Nhận xét về đề thi tự luận môn Địa lý, thí sinh Ngọc Dũng, HS lớp 12 chuyên Hóa trường THPT Amsterdam cho rằng “Đề thi bình thường, không quá dài, chúng em đủ thời gian để hoàn thành bài thi”.

Đánh giá chi tiết hơn, thí sinh Vân Khanh, HS lớp chuyên Anh khối phổ thông chuyên ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) nhận xét “Đề không hay, có nhiều câu hỏi chi tiết quá nên khiến chúng em có cảm giác đề nghiêng về kiểm tra kiến thức hơn là khả năng vận dụng hay tổng hợp kiến thức. Các câu hỏi chia nhỏ và về nhiều nội dung khác nhau có thể thuận lợi cho thí sinh “gỡ” điểm, nếu không làm được phần này cũng có thể gỡ lại bằng phần khác. Nhưng nó cũng làm cho chúng em thấy khi làm bài hơi lắt nhắt”. Theo Vân Khanh, với đề thi này “có thể dễ đạt được 5-6 điểm nhưng để đạt điểm thật cao từ 8 trở lên thì hơi khó”.

 

Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lý - Ảnh 8
Thí sinh hoàn thành môn Địa lý tại Hội đồng thi tốt nghiệp phổ thông trường THPT Nguyễn An Ninh, Q.10, TP.HCM sáng ngày 3-6 - Ảnh: Minh Đức

Các thí sinh ở hội đồng thi trường THPT Chu Văn An cho biết đề thi cơ bản là vừa sức nhưng các em hơi bất ngờ với câu hỏi yêu cầu vẽ biểu đồ miền vì đây là dạng biểu đồ các em ít chú ý nhất trong quá trình ôn tập.

Tương tự, các em cũng cho hay câu hỏi yêu cầu “trình bày thế mạnh về tự nhiện và hiện trạng phát triển cây chè của Trung du và miền núi Bắc Bộ” cũng “nằm ngoài tưởng tượng” của nhiều thí sinh vì không ngờ đề thi sẽ hỏi về những nội dung dạng này.

Thí sinh Vân Anh, HS trường THPT Chu Văn An cũng cho rằng “các câu hỏi của đề thi Địa lý năm nay không khó, có mức độ yêu cầu để hoàn thành bài thi cũng phù hợp với thời gian làm bài nhưng đề không hay, hỏi đến nhiều nội dung quá chi tiết. Em và các bạn trong phòng thi đều mất nhiều thời gian nhất cho câu hỏi đầu tiên dù cả câu này chỉ được có 3 điểm”.

Đặng Huyền Trang, HS khối chuyện trường ĐH Sư phạm Hà Nội, là thí sinh dự thi khối C tự ước lượng bài làm môn Địa lý của mình sẽ được khoảng 8 điểm vì “Đề thi đề cập đến phạm vi kiến thức rộng quá, hỏi đến kiến thức liên quan đến cả ba miền. Cách hỏi nghiêng về kiểm tra học thuộc, ghi nhớ nhiều nên thí sinh có sở trường môn Địa lý cũng có ít đất để thể hiện. Với các câu hỏi trong đề thi năm nay, học sinh rất dễ trình bày bị thiếu ý, mất điểm lẻ”.

 

Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lý - Ảnh 9
Nụ cười của các thí sinh tại Hà Nội sau khi hoàn thành môn thi Địa - Ảnh: Vĩnh Hà

Theo cô Võ Thị Thu Hà, GV dạy Địa lý trường THPT Trần Phú- Hà Nội, đề đòi hỏi biết vận dụng kiến thức và có kỹ năng thực hành tốt.

Đề Địa lý năm nay vừa sức đối với học sinh trung bình, nhưng nếu chỉ học vẹt thì sẽ khó có thể đạt điểm khá, giỏi. Đề thi có những câu kiểm tra kiến thức tổng hợp, cũng có những câu hỏi rất cụ thể đòi hỏi thí sinh phải nắm vững kiến thức và hiểu.

Đúng như dự đoán, những câu hỏi yêu cầu kỹ năng tính toán, kỹ năng thực hành chiếm tỷ lệ tương đối nhiều. Thí sinh ngoài việc ghi nhớ phải biết cách vận dụng kiến thức, căn cứ vào các dữ liệu cho sẵn để phân tích, nhận xét, có kỹ năng vẽ biểu đổ, kỹ năng khai thác Atlat Địa lý (câu 1, 2, 3). Riêng trong câu 3 có một câu nhỏ được hỏi theo hướng mở. Đề yêu cầu “ cho biết tại sao trong quá trình phát triển kinh tế ở Đông Nam Bộ phải chú ý đến việc bảo vệ môi trường” .

Để làm được câu này thí sinh phải nắm được kiến thức trong chương trình kết hợp với hiểu biết thực tế. Đề tài “Bảo vệ môi trường” cũng đang là vấn đề được quan tâm trong đời sống hiện đại. 

 

Bên lề

Đà Nẵng: Chở thí sinh dân tộc thiểu số đi thi

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh dân tộc thiểu số yên tâm hoàn thành kỳ thi của mình, ông Lê Trung Chinh - giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết đã phân công 4 cán bộ, giáo viên trực tiếp lo cho 17 thí sinh là người dân tộc thiểu số Cơ Tu. 17 thí sinh này học tại trường THPT Phạm Phú Thứ (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) tham gia thi tốt nghiệp tại hội đồng thi trường THPT Phạm Phú Thứ, Nguyễn Trãi, Nguyễn Thượng Hiền… nhưng do điều kiện rất khó khăn, giao thông cách trở nên 4 cán bộ, giáo viên được giao nhiệm vụ chở các em đi thi.

Kết thúc buổi thi, các em ở lại trường và được các giáo viên mua cơm, nước về để ăn uống.

Huế: Cơm trưa miển phí cho thí sinh nghèo

913 suất cơm trưa cho thí sinh nghèo các huyện về tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại thành Phố Huế tiếp tục được đưa tận tay thí sinh vào trưa nay 3-6. Những suất cơm miễn phí này cũng đã đưa đến cho thí sinh nghèo tại các điểm thi vào trưa hôm qua 2-6.

 

Gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lý - Ảnh 10
Thanh niên xung kích chữ thập đỏ đưa tận tay phần cơm trưa cho thí sinh  - Ảnh: Tiến Long

Chương trình này do Hội Chữ thập đỏ cùng với Sở GD-ĐT Thừa Thiên - Huế phối hợp tổ chức trong suốt ba ngày thi, dành cho toàn bộ thí sinh của hai huyện miền núi A Lưới, Nam Đông, và một số thí sinh nghèo của các huyện.

Trong ba ngày thi, ban tổ chức sẽ phát 2.739 suất cơm, mỗi suất trị giá 15.000 đồng, từ nguồn kinh phí do 11 hội chữ thập đỏ của các trường THPT trên toàn tỉnh đóng góp. Hội Chữ thập đỏ của hai trường THPT Phan Đăng Lưu, Trần Hưng Đạo và Đội Thanh niên xung kích chữ thập đỏ tỉnh lo việc đưa cơm cho thí sinh lúc 9g-10g mỗi ngày tại 29 hội đồng thi trên địa bàn TP Huế.

 

 

Thông tin tuyển sinh, tuyển sinh 2011, thông tin tuyển sinh mới nhất, tuyển sinh đại học.

Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh qua email tại ô bên dưới.

Kenhtuyensinh (Nguồn Tienphong)