Sự kiện: Tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, tuyển sinh 2011


Do không chú ý nên sai sót trên chỉ vừa được phát hiện, sau khi tại Huế rộ lên thông tin hàng trăm văn bằng thạc sĩ cũng do trường này cấp năm 2010 mắc lỗi tương tự.

 

thong tin tuyen sinh, tuyen sinh 2011, xem diem thi, diem thi, thong tin tuyen sinh moi nhat

Hình ảnh minh hoạ, nguồn Google

 

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, số lượng bằng tốt nghiệp thạc sĩ, cử nhân và các loại chứng chỉ điều kiện (giáo dục thể chất, quốc phòng) do Đại học Huế cấp vào năm 2010 bị lỗi thiết kế in ấn lên đến gần 40.000, dù tất cả đã qua nhiều khâu thẩm định, phê duyệt từ cơ sở lên đến Bộ GD&ĐT.

Cụ thể, có hơn 700 bằng thạc sĩ bị sai sót; bằng cử nhân chính quy là trên 11.000 trường hợp; bằng cử nhân hệ từ xa, tại chức khoảng 6.000 trường hợp. Ngoài ra, còn có trên 20.000 chứng chỉ giáo dục thể chất và quốc phòng. Lỗi chi tiết ở đây là hình Quốc huy in nổi trên trang bìa các văn bằng, chứng chỉ khi thiết kế và đem in bị thừa hai chữ Việt Nam trong dòng Quốc hiệu.

Riêng bằng thạc sĩ còn mắc thêm lỗi viết hoa không đúng quy chuẩn 2 từ “Lập” và “Phúc” ở dòng tiêu ngữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nằm phía dưới Quốc hiệu, thuộc phần ruột của văn bằng (phần ruột bằng cử nhân chỉ có dòng Quốc hiệu mà không kèm tiêu ngữ).

 

thong tin tuyen sinh, tuyen sinh 2011, xem diem thi, diem thi, thong tin tuyen sinh moi nhat

Hình ảnh minh hoạ, nguồn Google

 

Trao đổi với PV chiều 15-6, ông Lê Văn Thuyết, Trưởng ban Đào tạo sau ĐH – ĐH Huế cho biết, nếu người được cấp bằng thạc sĩ năm 2010 yêu cầu đổi lại bằng mới, cơ quan sẵn sàng tạo điều kiện.

Ông Nguyễn Hoàng, Trưởng ban Đào tạo ĐH Huế giải thích: “Việc sử dụng mẫu Quốc huy trong phôi bằng của Đại học Huế có thêm 2 chữ Việt Nam khác với đa số mẫu Quốc huy hiện nay, mà trước đó không phát hiện được sự khác biệt, là vì hình ảnh biểu tượng Quốc huy vốn quá thân thuộc khi đập vào mắt mọi người.

Qua các lần họp để xét duyệt mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ ở ĐH Huế, cho đến việc Bộ GD&ĐT duyệt phê mẫu phôi cũng không để ý đến chi tiết khác biệt ấy...”.

Ông Hoàng khẳng định các văn bằng, chứng chỉ của ĐH Huế đã cấp phát cho sinh viên (năm 2010) vẫn có đầy đủ giá trị pháp lý, vì đã thực hiện theo đúng các mẫu phôi đã được Bộ phê duyệt và do trường này phát hành.


Trong đợt in tiếp theo các văn bằng, chứng chỉ theo quy định mới của Bộ GD&ĐT tại Thông tư số 19/2011/TT-BGDĐT ngày 24-5-2011, ĐH Huế đã điều chỉnh Quốc huy phù hợp với mẫu thông dụng hiện nay.

 

Thông tin tuyển sinh, tuyển sinh 2011, tuyển sinh, tuyển sinh đại học 2011.

Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh qua email tại ô bên dưới.

Kenhtuyensinh.vn (Nguồn Tienphong)

bằng, chứng chỉ bị lỗi




TP - Ngày 15-6, nhiều sinh viên tốt nghiệp ĐH năm 2010 phản ánh với Tiền Phong, hàng vạn văn bằng tốt nghiệp và các loại chứng chỉ liên quan do ĐH Huế cấp cách đây một năm bị lỗi nội dung in ấn.


Do không chú ý nên sai sót trên chỉ vừa được phát hiện, sau khi tại Huế rộ lên thông tin hàng trăm văn bằng thạc sĩ cũng do trường này cấp năm 2010 mắc lỗi tương tự.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, số lượng bằng tốt nghiệp thạc sĩ, cử nhân và các loại chứng chỉ điều kiện (giáo dục thể chất, quốc phòng) do Đại học Huế cấp vào năm 2010 bị lỗi thiết kế in ấn lên đến gần 40.000, dù tất cả đã qua nhiều khâu thẩm định, phê duyệt từ cơ sở lên đến Bộ GD&ĐT.

Cụ thể, có hơn 700 bằng thạc sĩ bị sai sót; bằng cử nhân chính quy là trên 11.000 trường hợp; bằng cử nhân hệ từ xa, tại chức khoảng 6.000 trường hợp. Ngoài ra, còn có trên 20.000 chứng chỉ giáo dục thể chất và quốc phòng. Lỗi chi tiết ở đây là hình Quốc huy in nổi trên trang bìa các văn bằng, chứng chỉ khi thiết kế và đem in bị thừa hai chữ Việt Nam trong dòng Quốc hiệu.

Riêng bằng thạc sĩ còn mắc thêm lỗi viết hoa không đúng quy chuẩn 2 từ “Lập” và “Phúc” ở dòng tiêu ngữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nằm phía dưới Quốc hiệu, thuộc phần ruột của văn bằng (phần ruột bằng cử nhân chỉ có dòng Quốc hiệu mà không kèm tiêu ngữ).

Trao đổi với PV chiều 15-6, ông Lê Văn Thuyết, Trưởng ban Đào tạo sau ĐH – ĐH Huế cho biết, nếu người được cấp bằng thạc sĩ năm 2010 yêu cầu đổi lại bằng mới, cơ quan sẵn sàng tạo điều kiện.

Ông Nguyễn Hoàng, Trưởng ban Đào tạo ĐH Huế giải thích: “Việc sử dụng mẫu Quốc huy trong phôi bằng của Đại học Huế có thêm 2 chữ Việt Nam khác với đa số mẫu Quốc huy hiện nay, mà trước đó không phát hiện được sự khác biệt, là vì hình ảnh biểu tượng Quốc huy vốn quá thân thuộc khi đập vào mắt mọi người.

Qua các lần họp để xét duyệt mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ ở ĐH Huế, cho đến việc Bộ GD&ĐT duyệt phê mẫu phôi cũng không để ý đến chi tiết khác biệt ấy...”.

Ông Hoàng khẳng định các văn bằng, chứng chỉ của ĐH Huế đã cấp phát cho sinh viên (năm 2010) vẫn có đầy đủ giá trị pháp lý, vì đã thực hiện theo đúng các mẫu phôi đã được Bộ phê duyệt và do trường này phát hành.

Trong đợt in tiếp theo các văn bằng, chứng chỉ theo quy định mới của Bộ GD&ĐT tại Thông tư số 19/2011/TT-BGDĐT ngày 24-5-2011, ĐH Huế đã điều chỉnh Quốc huy phù hợp với mẫu thông dụng hiện nay.