Trong kỳ tuyển sinh đại học 2018, các trường thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM dự kiến xét tuyển 1.000 thí sinh theo diện ưu tiên. Một số trường đã công bố danh sách các thí sinh trúng tuyển.

Những lí do vì sao điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 thấp “kỉ lục”?

ĐH Công nghệ thông tin và Khoa Y - ĐHQG TP.HCM công bố kết quả tuyển thẳng năm 2018

Đại học Quốc gia TP.HCM công bố số lượng thí sinh được tuyển thẳng

Ngày 11/7, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) công bố danh sách 476 thí sinh đầu tiên trúng tuyển vào trường theo diện ưu tiên xét tuyển. Năm nay, trường dành tối đa 15% chỉ tiêu cho diện tuyển sinh này.

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học với bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia về trường trước 17h ngày 23/7, bằng cách nộp trực tiếp tại trường hoặc qua đường bưu điện.

Gần 1.000 thí sinh được tuyển thẳng vào Đại học Quốc gia TP.HCM trong kỳ tuyển sinh đại học 2018

Tương tự, Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) công bố 247 thí sinh trúng tuyển thẳng, gồm 199 người diện xét tuyển học sinh giỏi theo quy định của Đại học Quốc gia, 36 thí sinh diện tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và 12 thí sinh diện ưu tiên xét tuyển của Bộ.

Danh sách được đăng tải trên cổng thông tin tuyển sinh của trường. Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trước ngày 23/7.

Các trường ngoài Đại học Quốc gia cũng công bố các thí sinh trúng tuyển diện ưu tiên

Cùng khối Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Kinh tế - Luật nhận được 1.372 hồ sơ của học sinh giỏi thuộc các trường THPT chuyên, năng khiếu trên toàn quốc và trường THPT thuộc nhóm 100 trường có điểm trung bình thi THPT quốc gia cao nhất trong ba năm gần đây, theo quy định của Đại học Quốc gia.

Kết quả được công bố trên cổng thông tin tuyển sinh của trường. Trong danh sách này, trường THPT Gia Định (TP.HCM) có số thí sinh trúng tuyển nhiều nhất.

Năm nay, trường này dự kiến tuyển 1.785 chỉ tiêu, trong đó 20% ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đại học Quốc gia TP.HCM.

Gần 1.000 thí sinh được tuyển thẳng vào Đại học Quốc gia TP.HCM trong kỳ tuyển sinh đại học 2018

Tương tự, Đại học Quốc tế vừa công bố kết quả trúng tuyển theo diện xét tuyển học sinh giỏi các trường THPT (chiếm 5% tổng chỉ tiêu) trên cổng thông tin tuyển sinh của trường.

Khoa Y (Đại học Quốc gia TP.HCM) tuyển thẳng 9 thí sinh diện ưu tiên xét tuyển của Bộ Giáo dục, 35 thí sinh trúng tuyển ưu tiên xét tuyển của Đại học Quốc gia.

Trong khi đó, Đại học Nông lâm TP.HCM cũng tuyển thẳng 8 thí sinh đạt giải cao trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật vào đại học chính quy.

Theo VnExpress - Kênh Tuyển Sinh

Những điều cần lưu ý sau khi biết điểm thi THPT quốc gia 2018

Kỳ thi THPT Quốc gia 2018: Không lạ khi phổ điểm môn Lịch sử thấp