Sự kiện: Du học Nhật Bản

Du học Nhật Bản: Tuyển sinh du học vừa học vừa làm tại Nhật Bản kỳ tháng 7/ 2011

I.       Đối tượng, tiêu chuẩn tuyển dụng.

-         Nam, nữ tuổi đời từ 18 đến 26 tuổi, tốt nghiệp THPT trở lên.

-         Có đủ sức khỏe để tham gia học tập và làm việc.

-         Không mắc các bệnh truyền nhiễm, HIV, viêm gan ….

-         Tài chính khá

Du học Nhật Bản, vừa học vừa làm - Ảnh 1


II.  Những ưu thế của du học Nhật Bản:

-              Nhật Bản là quốc gia có nền kinh tế phát triển. Môi trường sống an toàn, dân chủ.

-              Người dân thân thiện, hiếu khách.

-         Nền Giáo dục được đánh giá có chất lượng cao của Châu Á.

-         Môi trường học tập thân thiện, chất lượng tốt, chi phí thấp.

-         100% học viên khi tham gia du học được giới thiệu việc làm thêm với mức thu nhập hấp dẫn mà không vất vả hay ảnh hưởng đến việc học tập.

-         Sinh viên được thực tập và nghiên cứu tại các công ty, tập đoàn lớn ngay trong thời gian học tập.

-         Thủ tục nhanh gọn, tỷ lệ được cấp Visa cao.

-         Thời gian nhập học linh hoạt.

-         Sau khi tốt nghiệp có cơ hội ở lại làm việc với mức thu nhập cao.


Du học Nhật Bản, vừa học vừa làm - Ảnh 2

III.  Thời gian học tập và làm việc.

    Thời gian học tập.

-         Khóa học tiếng từ 6 tháng đến 2 năm, tùy trình độ của du học sinh, mỗi ngày học từ 2 đến 3 giờ.

-         Kết thúc khóa học du học sinh thi lấy chứng chỉ tiếng, những sinh viên có đủ điều kiện về tiếng sẽ được chuyển tiếp học đại học.

-         Học Đại học: Thời gian học 4 năm.

2.  Thời gian làm việc.

-         Du học sinh được giúp đỡ làm thẻ đi làm và được hỗ trợ tìm việc làm hợp pháp theo pháp luật.

-         Thời gian làm việc khoảng 8h/ngày, 7 ngày/tuần.

-         Thu nhập khoảng 1.000 – 1.500 USD / tháng

-         Bình quân mỗi tháng Du học sinh có thể tiết kiệm được 5.000.000 – 6.000.000VNĐ/ tháng sau khi trừ tất cả các khoản chi phí cho ăn ở, học tập…..

IV.  Thời gian và thủ tục đăng ký.

    Thời gian đăng ký:

-         Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7.

2.  Hồ sơ đăng ký:

-         Bằng tốt nghiệp THPT hoặc bằng cấp cao nhất ( photo công chứng ).

-         Học bạ THPT hoặc bảng điểm, sổ học tập (bản sao công chứng).

-         Giấy khai sinh ( bản sao).

-         Chứng minh thư nhân dân ( bản sao công chứng).

-         Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan cử đi học.

-         10 ảnh 4x6 ( áo màu nền trắng).


Đăng ký nhận thêm thông tin DU HỌC NHẬT BẢN qua email tại ô bên dưới.