Sự kiện: Giáo dục, tuyển sinh, du học

Hẳn các bạn đã biết đến một xứ sở của nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn, của bức tranh nổi tiếng “Mùa thu vàng” (Levitan), rồi Cung điện mùa đông, điện Kremli…, hơn thế nữa đó là một cường quốc về công nghiệp và khoa học nguyên tử.

Tuy đã gặp nhiều khó khăn và có những thay đổi lớn về kinh tế và chính trị trong những năm 90 nhưng bước sang thế kỷ 21, nước Nga đã lấy được vị thế của mình trên chính trường quốc tế, đặc biệt khi Tổng thống Putin nhậm chức thì nước Nga đã hoàn toàn thay đổi…

 

du hoc chau au, du hoc nga, thong tin du hoc, chuong trinh du hoc,, dat nuoc nga

 

Du học Nga trong những năm gần đây đang trở thành mối quan tâm lớn cho những ai muốn tiếp cận công nghệ khoa học tiên tiến và tìm cho mình một vị trí xứng đáng trong xã hội. Tại sao du học Nga lại có sức thu hút mạnh mẽ như vậy? Đó là bởi các lý do sau:

Thứ nhất, chi phí học tập ở Nga rất thấp so với một số nước mà học sinh Việt nam hay đi du học, mặc dù trang thiết bị và chất lượng đào tạo là ngang bằng nhau, thậm chí Nga còn chiếm ưu thế hơn.

Thứ hai, Chính phủ Nga thực hiện chế độ ưu đãi đối với sinh viên, đặc biệt là sinh viên quốc tế,

- Giảm 60% giá phương tiện công cộng

- Sử dụng Internet miễn phí tại trường

- Có thể sử dụng sách báo ở tất cả các thư viện trong thành phố

- Sẽ được hưởng học bổng nếu có thành tích học tập

- …..

Thứ ba, điều kiện học tập tốt. Ký túc xá là cả một khu phố nhỏ, khép kín, trong đó có phòng ở tiện nghi, phòng ăn, thư viện, khu vui chơi thể thao, công viên. Cơ sở vật chất hạ tầng của khu giảng đường đầy đủ và hiện đại, việc học tập luôn gắn liền lý thuyết với thực tế.

Thứ tư, khí hậu Nga rất dễ chịu, phù hợp với người Châu Á: thiên nhiên Nga vô cùng quyến rũ cùng với những rừng bạch dương thơ mộng, hoa trái bạt ngàn muôn màu sắc có ở khắp nơi. Và hơn thế nữa, khi đến đất nước Nga, bạn sẽ tiếp xúc với một nền văn hoá nổi tiếng thế giới, mang tính chất nhân loại về kiến trúc, âm nhạc, văn học…

Ngoài ra, riêng đi du học Nga, không cần chứng minh tài chính hoặc phỏng vấn tại Đại sứ quán, thủ tục thuận tiện, nhanh chóng. Do đó, nước Nga đã và đang trở thành điểm đến của sinh viên các nước trên thế giới, đặc biệt là sinh viên Việt Nam. Hiện nay, có hàng ngàn sinh viên, nghiên cứu sinh, cán bộ cao cấp, các doanh nghiệp Việt Nam… đang học tập và làm việc tại Nga.

 

Du học, học bổng, hội thảo du học, thông tin du học, visa du học

Đăng ký nhận thông tin du học qua email tại ô bên dưới.

Kênh Tuyển Sinh (Nguồn duhoc5chau)