Sau khi xin được visa du học Mỹ, thì việc tiếp theo của bạn là chuẩn bị thật kỹ lưỡng về giấy tờ,hành trang… trước khi đi. Đến một đất nước xa lạ về môi trường sống, phong tục, con người, ngôn ngữ và cả phương pháp học tập cũng rất khác biệt sẽ thật sự gây nhiều bỡ ngỡ ban đầu. Bạn cần chuẩn bị những gì cho khoảng thời gian đầu “chân ước chân ráo” ở đất khách quê người không có người thân bên cạnh?  Và câu hỏi mà các bạn sẽ đặt ra lúc này đó là: Du học Mỹ cần mang theo những gì?

Du học Mỹ cần mang theo những gì?

Du học Mỹ cần mang theo những gì?

Tân Đại Dương chia sẻ với các bạn những điều cần lưu ý mà bạn không nên bỏ qua trong hành trang chuẩn bị du học Mỹ của mình thông qua chương trình giải đáp thông tin du học Mỹ sau đây:

Câu hỏi: Chào Tân Đại Dương, Vượt qua được cuộc phỏng vấn có được visa du học Mỹ đó là niềm vui của tất cả các bạn du học sinh, tuy nhiên công đoạn chuẩn bị hành trang du học Mỹ cũng sẽ khiến nhiều bạn lo lắng nhiều không kém thời kì bạn chuẩn bi hồ sơ phỏng vấn.Vậy những vật dụng cá nhân thì du học Mỹ cần mang theo những gì ? Tân Đại Dương giúp các bạn trả lời câu hỏi này nhé.

Bộ phận du học Mỹ của Tân Đại Dương trả lời:

Để có thể bước vào một môi trường mới với tâm thế thật chủ động, không có gì cần thiết bằng việc chuẩn bị thật kĩ lưỡng. Trước hết, các em hãy lập cho mình một checklist những đồ vật cần mang theo. Checklist này phải được lên một cách khoa học với những hạng mục lớn với các đầu mục nhỏ để kiếm soát. Tiếp đó, các em cần có kiến thức phân loại và lựa chọn những gì nên mang theo và những gì có thể mua tại Mỹ. Theo quy định của các hãng hàng không khi bay qua Mỹ, các em được phép ký gửi 2 hành lý mỗi kiện hành lý không quá 23kg. Do đó, với chỉ có 46kg hành lý các em cần cân nhắc để mang được những vật dụng thật sự cần thiết.

Ví dụ, với đồ dùng cá nhân, đặc biệt là quần áo, các em không nên mang theo quá nhiều vì phong cách của Mỹ có đôi chút khác biệt với châu Á. Hơn nữa, ở Mỹ thường giặt xong là sấy nóng nên các em cần lưu ý vải sẽ bị rút. Tốt nhất là qua Mỹ hãy mua, vừa hợp gu vừa không bị hư hỏng. Bộ dụng cụ đa năng (mở bia, kéo, dao bấm, kìm…), mỹ phẩm. Bàn chải, khăn mặt, dầu gội, kem đánh răng, sữa tắm chỉ nên mang đủ dùng vì ở Mỹ mấy đồ này rất sẵn và không đắt. Kim chỉ, cúc áo cũng rất cần thiết.

Thuốc: Các loại thuốc thông dụng như : cảm cúm, nhức đầu, nhỏ mắt, nhỏ mũi, cao dán, dầu gió,  thuốc giảm đau, hạ sốt, đau bụng, bông băng, thuốc bỏng, oxi già, vitamin cùng các thuốc đặc trị nếu các em đang phải điều trị bệnh nào đó. Ở Mỹ muốn mua thuốc là phải có đơn của bác sĩ nên các em rất cần phải chuẩn bị những loại thuốc trong danh sách trên.

Quần áo thì nên cuộn tròn lại để không tốn diện tích, còn những vật dụng nhỏ thì tập trung vào một túi nhiều ngăn.

Du học Mỹ cần mang theo những gì?

Hồ sơ du học Mỹ cần mang theo những gì

Hỏi: Đó là những vật dụng cá nhân các bạn cần mang theo, vậy ngoài những vật dụng cá nhân, thì về hồ sơ, giấy tờ học tập các bạn du học Mỹ cần mang theo những gì?

Bộ phận du học Mỹ của Tân Đại Dương trả lời:

Bạn nên chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm bản sao các loại giấy tờ cần thiết như hộ chiếu, chứng minh nhân dân, giấy khai sinh, văn bằng chứng chỉ, bảng điểm… có công chứng, phòng khi cần thiết. Đặc biệt, bạn nên đem theo nhiều hình thẻ (cỡ 3x4 và cỡ passport) vì chụp hình thẻ ở một số nước, như các nước phương Tây, không rẻ và bạn thường phải tự chụp bằng máy tự động nên có thể không đẹp. Ngoài ra  bạn cần kiểm tra lại các giấy tờ như:

Vé máy bay, Form I-20,Thư mời học, các thông tin về trường, nơi ở bên Mỹ và các giấy tờ liên quan.

Bạn nên để riêng những giấy tờ trên vào một túi xách tay. Khi có yêu cầu kiểm tra của Hải quan thì xuất trình. Bạn phải thật chú ý không được để thất lạc

Hộ chiếu, visa và tờ khai I-94 được coi là bộ giấy tờ sẽ dính liền đến nhau và có giá trị quyết định đến việc các em được hợp pháp ra vào nước Mỹ trong suốt một năm đầu kể từ ngày được cấp visa. Bạn Tuấn Vũ đã có visa du học Mỹ chia sẻ cảm nhận của mình tại ĐÂY

Du học Mỹ cần mang theo những gì?

Kinh nghiệm xin visa du học Mỹ 2015

Hỏi: Đi du học Mỹ, ngoài câu hỏi du học Mỹ cần mang theo những gì? Để các bạn có sự chuẩn bị tốt hành trang cho chuyến du học dài ngày của mình tại nơi đất khách quê người,  một vấn đề nhiều bạn cũng thấy bất an, lo lắng khi lần đầu tiên đặt chân tới nước Mỹ  đó là vấn đề hành lý bị thất lạc tại sân bay? Vậy nếu gặp phải trường hợp này thì các bạn nên làm gì? Và Tân Đại Dương có những mẹo nào giúp các bạn tránh thất lạc hành lý tại sân bay không ạ?

Bộ phận du học Mỹ của Tân Đại Dương trả lời:

Đây là một điều rất ư bình thường ở hệ thống sân bay Mỹ. Việc bạn cần làm đó là đi tới khu vực "Lost and Found" (Thất lạc và tìm thấy) ở sân bay. Làm theo những yêu cầu của họ để mô tả hành lý và cung cấp thông tin cá nhân. Khoảng một tuần sau hành lý sẽ được gửi trả lại cho bạn (hoàn toàn miễn phí). Và để tránh tình trạng thất lạc hành lý ở sân bay thì các bạn cũng nên lưu ý rằng:  Một hành lý thông thường luôn chứa đựng thông tin chính xác của chủ nhân ở bảng thông tin. Nếu ngại ghi địa chỉ nhà riêng, bạn có thể điền tên cơ quan bố mẹ/ trường học hay chỗ ở bạn sẽ nghỉ lại trong khoảng thời gian du lịch. Đồng thời, lịch trình của bạn cũng nên được ghi ra cụ thể trong bảng tên này. Như vậy, bạn sẽ có thể nhận lại hành lý ngay trong hành trình của mình, Bạn nên có một danh mục kê khai những món đồ có trong từng hành lý, hoặc chí ít cũng ghi nhớ trong đầu để có thể dễ dàng trong khâu khai báo với dịch vụ Thất lạc & Tìm kiếm. Một khi danh mục của bạn càng chi tiết thì khả năng đối chứng, xác minh hành lý càng thuận tiện.

Cảm ơn những thông tin cực kỳ bổ ích của Tân Đại Dương đã chia sẻ, hy vọng với những chia sẽ này thì các bạn du học sinh Mỹ sẽ có sự chuẩn bị tốt cho chuyến du học Mỹ cần mang theo những gì. Mọi thắc mắc về thủ tục hồ sơ du học Mỹ, kinh nghiệm xin visa du học Mỹ 2015, thông tin mới nhất về các trường Mỹ. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được sự hướng dẫn tốt nhất về hồ sơ:

=>Cập nhật thông tin du học tại ĐÂY

CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC QUỐC TẾ TÂN ĐẠI DƯƠNG

Tại TPHCM

Quận 1: 148/1 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q.1, HCM

T: 08. 3 848 4879 - 0989 006 890

Quận 5: 902 Trần Hưng Đạo, P.7, Q.5, TP.HCM

T: 08. 3 838 20 80 - 01665 157 271

Tại Nha Trang

Địa chỉ: Số 7 Mê Linh, P. Phước Tiến, Tp Nha Trang,

T: (058) 3514 036 – 0936 483 620

“Không Có Chi Nhánh Ngoài Hà Nội”

Website: tandaiduong.edu.vn – tddvn.com

Nguồn: Du học Tân Đại Dương