Du Học Anh - Hệ Thống Giáo Dục Anh

Trường tiểu học

Kéo dài sáu năm, chương trình bắt đầu từ 5 tuổi và kết thúc vào lúc học sinh 11 tuổi. Hầu hết các chương trình tiểu học, chỉ do duy nhất một thầy hoặc cô giảng dạy tất cả các môn trong suốt năm học
Trường trung học

Học sinh bước vào trung học năm 11 tuổi, và học tại trường trong 5 năm. Học sinh trung học sẽ được học chuyên sâu hơn các môn học tại trường tiểu học. Vào năm thứ 10, học sinh chuẩn bị cho kỳ thi của bằng tốt nghiệp trung học GCSE (General Certificate of Secondary Education). Học sinh sẽ dự thi 9 hoặc 10 môn, trong đó có 4 môn tự chọn.
Chương trình A-levels, trường trung học bậc 6

Sau khi hoàn tất kỳ thi Tốt nghiệp  trung học (GCSE), học sinh có thể đi làm hoặc tham gia chương trình dạy nghề hoặc tiếp tục học chương trình 2 năm để chuẩn bị dự tuyển vào các trường Đại học, gọi là chương trình “chứng chỉ A” (A-Level). Chương trình Chứng chỉ A bao gồm 6 môn học. Năm đầu tiên được gọi “bậc 6 cơ  bản” (AS) và năm hai là “bậc 6 nâng cao” (A2)

Du Học Anh – Hệ Thống Giáo Dục Anh - Ảnh 1
Hình minh hoạ
Chương trình cử nhân

Dành cho học sinh từ 18 tuổi trở lên. Chương trình kéo dài 3 năm, kết thúc chương trình, học sinh được cấp bằng Cử nhân (ordinary bachelor) hay bằng cử nhân danh dự (honours bachelor degree). Các năm học được chia thành hai đến ba học kỳ.

Sinh viên học những môn trong lĩnh vực chuyên nghành và dự những kỳ thi cuối học kỳ. Yêu cầu đầu vào cho sinh viên quốc tế bao gồm Anh văn thông thạo (tối thiểu IELTS 6.0), một năm học bổ sung cho bậc học phổ thông, còn gọi là năm Dự Bị Đại học, hay đạt điểm cao các môn thi của chương trình “Chứng Chỉ A”

Chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ


Dành cho sinh viên từ 21 tuổi trở lên. Chương trình thường từ được đào tạo trong 12 tháng. Tuy nhiên, có những chương trình học lấy bằng Thạc sỹ trong 2 năm, ví dụ: chương trình Thạc sỹ Triết học (M.Phl)

Đăng ký nhận thêm thông tin tại ô bên dưới.
Kenhtuyensinh