Sự kiện: ĐIỂM THI ĐẠI HỌC 2012 - ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC - DIEM THI DAI HOC

 

Các trường có truyền thống đào tạo ngành xã hội- nhân văn, điểm thi đầu vào khối C khá cao, nhưng ở các trường đại học vùng, điểm thi khối C thấp tới mức báo động.

Theo kết quả thi do Đại học Đà Nẵng công bố, điểm thi khối C vào Đại học Sư phạm Đà Nẵng rất thấp. Cụ thể, ở môn văn, chỉ 33% thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên. Tỷ lệ này ở môn địa còn thấp hơn, chỉ đạt 25%. Đặc biệt, ở môn sử, có tới 99% thí sinh đạt điểm dưới trung bình.

Ở khu vực phía Nam, theo kết quả thi từ Đại học Văn hóa TP.HCM, điểm kém nhất của các sĩ tử là môn sử. Trong tổng số 713 thí sinh dự thi, chỉ có 25 em đạt điểm trên trung bình, chiếm tỷ lệ 3,5%. Ở môn văn, điểm thi cũng không khá hơn là mấy khi điểm cao nhất mà sĩ tử đạt được là 7 điểm. Toàn trường, chỉ có 5 em làm bài thi đạt ngưỡng này. Tới 70% thí sinh đạt điểm văn dưới trung bình.

 

DIEM THI, DIEM SAN, DIEM CHUAN, DIEM THI DAI HOC, DIEM SAN DAI HOC, DIEM SAN KHOI A, DIEM SAN KHOI B, DIEM SAN KHOI C, DIEM SAN KHOI D

Thí sinh dự thi vào khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đặc biệt, với các trường dân lập, tình hình còn… thê thảm hơn, như trường Đại học Lạc Hồng chỉ có 32 thí sinh đạt 13 điểm trở lên trong số 1.133 thí sinh dự thi vào khối C. Biểu điểm phổ biến của khối C ở cả 3 môn dao động quanh con số 0,1,2 điểm... Năm học 2011 này, Đại học Lạc Hồng sẽ tuyển 2.600 chỉ tiêu, nếu điểm sàn của Bộ GDĐT không có nhiều thay đổi so với năm trước, trường này sẽ tuyển đủ khoảng 60% chỉ tiêu nguyện vọng 1.

Tại Đại học Tiền Giang, khối C chỉ có 17 thí sinh đạt điểm 13 trở lên, trong đó, môn sử điểm cao nhất là 5,25 và cũng chỉ có 1 thí sinh đạt điểm này, chiếm tỷ lệ không thể khiêm tốn hơn là 0,01%. Ở môn này có 4 thí sinh đạt điểm 5. Ở môn văn, thí sinh đạt điểm cao nhất cũng chỉ là 6,5, còn lại đa số dưới điểm 5. Thủ khoa của trường là Phan Thị Diễm Trinh chỉ đạt 17 điểm (trong đó văn: 5,57; sử: 4,5; địa: 6,75).

Trong số các trường có thi khối C, Đại học Quốc gia Hà Nội có điểm thi sáng sủa nhất. Chiều 26.7, trường này đã hoàn tất công tác chấm thi và công bố điểm cho thí sinh dự thi khối C vào trường. Theo đó, thủ khoa vào trường là Bùi Thị Vân Anh, quê Hưng Yên, đạt 26 điểm, dự thi vào khoa Luật.

Trong đợt thi này, Đại học Quốc gia Hà Nội có 3 đơn vị đào tạo tuyển sinh khối C gồm ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Giáo dục và khoa Luật. Có 3 thí sinh đạt tổng điểm 25,5 là Trần Thị Bích Hương – Thái Nguyên, Ngô Long Khánh – Thái Bình và Tống Thị Thanh Lan – Hà Nam. 10 thí sinh đạt tổng điểm là 25. Ở môn văn có 1 thí sinh đạt điểm 9 là em Nguyễn Thị Thanh Hoa, có 34 thí sinh đạt 8,5 điểm.

Ở môn sử có thí sinh đạt điểm 9 là em Trần Thị Bích Hường (SBD: QHX2294 – Thái Nguyên). Hai thí sinh đạt 8,75 điểm là em Nguyễn Thị Oanh (SBD: QHX3716) và Đinh Thị Như Quỳnh (SBD: QHL4000) đều ở tỉnh Ninh Bình. 5 thí sinh đạt điểm 8,5.

Dẫu vậy, theo ông Nguyễn Kim Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, vẫn còn rất nhiều thí sinh bị điểm 0 ở 3 môn, tỷ lệ thí sinh đạt tổng dưới 10 điểm 3 môn chiếm tới hơn 50%.

 

Tin liên quan

 

Điểm thi cao đẳng, điểm sàn cao đẳng 2011, điểm sàn đại học 2011.

Đăng ký nhận điểm sàn đại học cao đẳng qua email tại ô bên dưới.

Kenhtuyensinh (Nguồn Danviet)