Trường THPT Phan Huy Chú - Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 ở mức 36,5 điểm. Theo đó trường sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ nhập học cho tới hết ngày 5-8.

> TRA CỨU ĐIỂM THI LỚP 10 NHANH NHẤT

Sau khi biết điểm thi lớp 10 Hà Nội, thí sinh cần làm gì?

Trường THPT Phan Huy Chú là trường công lập tự chủ chất lượng cao của Hà Nội, một trong những trường đã triển khai chủ động kế hoạch dạy học (chương trình nhà trường), đi đầu trong tổ chức các hoạt động trải nghiệm, gắn dạy học với thực tiễn.

Trường THPT Phan Huy Chú

Học sinh trường THPT Phan Huy Chú - Hà Nội

Năm học 2020 - 2021, trường Phan Huy Chú tuyển 350 chỉ tiêu và chia thành 10 lớp. Trong đó, ban khoa học tự nhiên có 4 lớp gồm 140 học sinh, ban khoa học xã hội có 5 lớp với 175 học sinh. Ngoài ra, trường còn một lớp học ngoại ngữ 2 Tiếng Nhật với 35 học sinh.

Ngày 31-7, sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội họp với các trường THPT để xét duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 khối THPT công lập cả chuyên và không chuyên.

Ở khối không chuyên, trường THPT Chu Văn An, THPT Yên Hòa, THPT Kim Liên, THPT Phan Đình Phùng, THPT Việt Đức, Nhân Chính, Thăng Long… là những trường tại Hà Nội đang dự kiến mức điểm chuẩn từ 40 đến trên 43 điểm.

Để có thể chắc chắn vào được các trường này, thí sinh phải đạt trung bình từ 8-8,75 điểm/môn.

Theo cách tính điểm xét tuyển của Hà Nội năm nay, điểm môn Ngữ văn, Toán sẽ nhân hệ số 2, cộng với điểm Ngoại ngữ và điểm ưu tiên (nếu có).

Mặc dù cách tính điểm của năm nay khác năm trước (năm 2019, Hà Nội thi tuyển sinh vào lớp 10 với 4 môn thi), căn cứ vào điểm trung bình/môn thì điểm thi năm nay cao hơn năm trước rõ rệt. Tỉ lệ học sinh đạt mức điểm trung bình trên 8 điểm/môn khá cao. Trong đó, môn Ngoại ngữ có "mưa điểm 10" do đề thi dễ thở.

Theo Tuổi trẻ