Điểm chuẩn đại học

Điểm chuẩn của năm trường Đại học tư thục ở TP HCM 2020

Trừ nhóm sư phạm và sức khỏe, phần lớn ngành ở Đại học Hoa Sen, Văn Hiến, Công nghệ Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành, lấy điểm chuẩn 15. ĐH Quốc tế Sài Gòn lấy 17-18 điểm.

Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo mức điểm chuẩn cho bốn ngành 17-18 điểm, biến động không đáng kể so với năm ngoái. Trường có 650 chỉ tiêu với ba phương thức: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả học tập THPT, xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM.

Điểm chuẩn của năm trường Đại học tư thục ở TP HCM 2020 - Ảnh 1

Đại học Hoa Sen lấy điểm chuẩn 16-18 cho tất cả ngành, mặt bằng chung nhỉnh một điểm so với năm ngoái. Nhóm cao điểm gồm: Quản trị công nghệ truyền thông 18 điểm; Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh, Marketing 17 điểm.

Điểm chuẩn của năm trường Đại học tư thục ở TP HCM 2020 - Ảnh 2

Điểm chuẩn của năm trường Đại học tư thục ở TP HCM 2020 - Ảnh 3

Điểm chuẩn của năm trường Đại học tư thục ở TP HCM 2020 - Ảnh 4

Năm nay, trường tuyển 3.600 chỉ tiêu ở 28 ngành với ba phương thức tuyển sinh chính: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả học tập THPT và xét tuyển trên các điều kiện riêng theo yêu cầu của ngành.

Đại học Nguyễn Tất Thành lấy điểm chuẩn cao nhất ngành Y khoa 24 điểm; tiếp đó là Dược học 21 điểm; Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học 19. Ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô lấy 17 điểm, Quản trị kinh doanh và Quản trị khách sạn 16 điểm.

Điểm chuẩn của năm trường Đại học tư thục ở TP HCM 2020 - Ảnh 5

Điểm chuẩn của năm trường Đại học tư thục ở TP HCM 2020 - Ảnh 6

Gần 40 ngành còn lại lấy điểm chuẩn 15, mặt bằng chung bằng, nhiều ngành giảm so với năm ngoái: Thiết kế nội thất giảm 2,5; Thanh nhạc giảm 3,5; Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình giảm 4,5.

Năm 2020, trường này tuyển hơn 6.200 chỉ tiêu ở 46 ngành với ba phương thức tuyển sinh chính: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả học bạ lớp 12, xét điểm thi đánh giá năng lực.

Tương tự, mặt bằng chung điểm chuẩn của Đại học Văn Hiến tăng không đáng kể so với năm ngoái. Ngành cao nhất lấy 17,15 gồm: Công nghệ sinh học, Việt Nam học, Ngôn ngữ Pháp; các ngành còn lại 15-15,05.

Điểm chuẩn của năm trường Đại học tư thục ở TP HCM 2020 - Ảnh 7

Điểm chuẩn của năm trường Đại học tư thục ở TP HCM 2020 - Ảnh 8

Trường tuyển 3.600 chỉ tiêu, sử dụng năm phương thức: Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia, xét học bạ THPT, xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM, xét tuyển theo kỳ thi riêng (với ngành Thanh nhạc, Piano) và xét tuyển thẳng.

Đại học Công nghệ Sài Gòn có điểm chuẩn nhích một điểm so với năm ngoái ở tất cả ngành. Ngành Công nghệ thông tin lấy 16, các ngành còn lại lấy 15 điểm.

Điểm chuẩn của năm trường Đại học tư thục ở TP HCM 2020 - Ảnh 9

Điểm chuẩn của năm trường Đại học tư thục ở TP HCM 2020 - Ảnh 10

Trường tuyển 2.200 chỉ tiêu với bốn phương thức xét tuyển: Xét điểm học bạ THPT với 5 học kỳ (trừ học kỳ II lớp 12), xét điểm học bạ 12 theo tổ hợp môn, xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét điểm đánh giá năng lực.

Xem thêm: TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC 2020 TẠI ĐÂY.

Theo VnExpress