Trong gần 107.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT ở Hà Nội, 1.382 em đạt 9-9,5 điểm Văn, tăng hơn 12 lần so với năm ngoái.

50 thí sinh bị đình chỉ thi tốt nghiệp THPT 2022

50 thí sinh bị đình chỉ thi tốt nghiệp THPT 2022

Trong hai ngày 7 và 8/7 thi tốt nghiệp THPT, 50 thí sinh đã bị phát hiện vi phạm quy chế và bị đình chỉ thi.

Chiều 8/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 THPT công lập của gần 107.000 thí sinh.

Trong ba môn, duy nhất Văn không có thí sinh đạt điểm tuyệt đối. Hơn 1.380 thí sinh đạt từ 9 Văn trở lên (chiếm 1,29% tổng thí sinh dự thi), gấp hơn 12 lần mức 109 của năm ngoái. Mức điểm cao nhất cũng tăng từ 9,25 (năm 2021) lên 9,5.

Số thí sinh đạt điểm 10 của môn Toán là 256, chiếm 0,23% so với tổng số dự thi, nhưng cũng gấp bốn lần mức 63 của năm ngoái.

Điểm 9 Văn vào lớp 10 Hà Nội tăng 12 lần - Ảnh 1

Điểm 9 Văn vào lớp 10 Hà Nội tăng 12 lần

Ngoại ngữ có số thí sinh đạt điểm 10 nhiều nhất - 3.364 (3%), nhưng ít hơn năm ngoái khoảng 1.300 thí sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá đề thi năm nay vừa sức, sát với quá trình học tập của học sinh, giữ được tính ổn định về cấu trúc so với các năm gần đây. Bên cạnh đó, câu hỏi của đề rõ ràng, có đầy đủ bốn mức độ (nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao), giúp phân loại học sinh tốt.

Với tổng điểm 48,5/50, Vũ Hoàng Khánh Uyên, lớp 9B, hệ THCS của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trở thành thủ khoa đầu vào lớp 10 năm nay. Nữ sinh đạt 9,25 Văn, 10 Ngoại ngữ và Toán. Điểm xét tuyển 48,5 là tổng điểm ba môn thi, trong đó Văn và Toán nhân hệ số hai cùng điểm ưu tiên.

Năm học 2021-2022, Hà Nội có khoảng 129.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS, trong đó gần 107.000 em đăng ký thi vào lớp 10. Trong số này, khoảng 64,7% sẽ trúng tuyển vào các trường THPT công lập. Số còn lại học tại các trường tư thục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội diễn ra trong hai ngày 18-19/6 với ba bài thi. Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Các môn Ngoại ngữ thi trắc nghiệm trong 90 phút.

Đề thi năm nay được giáo viên và thí sinh đánh giá vừa sức, điểm chuẩn có thể tăng nhẹ so với năm ngoái nếu tính tổng ba môn.

Ngày mai, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn vào các lớp chuyên và trường THPT công lập.

> Đề và gợi ý đáp án môn Vật lý

> Đề và gợi ý đáp án môn Giáo dục công dân

Theo VnExpress