Sự kiện: Tuyển sinh điểm thi đại học điểm chuẩn đại học

Đề toán khối D khó, đề toán khối B dễ kiếm điểm

Tại điểm thi Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, 9g20, sau khi hết 2/3 thời gian làm đã có vài thí sinh ra sớm. Cơn mưa lớn khiến nhiều thí sinh bị ướt khi ra khỏi hội đồng thi. Lúc này phụ huynh đẫm mình trong mưa chờ thí sinh.

Thí sinh Đinh Công Tuấn Anh, học sinh THPT Giồng Ông Tố (TP.HCM) vừa dự thi môn Toán khối D1 cho biết: "Đề toán khối D còn khó hơn cả khối A. Câu 8 hệ phương trình và câu 9 giải bất phương trình rất khó, em không làm được nên ra sớm". Cũng cùng tâm trạng, thí sinh Nguyễn Quốc Anh, học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP.HCM) chia sẻ: "Đề toán khối D khó, môn toán khối A vừa rồi em làm còn tốt hơn. Đề này em chỉ làm được 50-60%. Hai câu 8, 9 cuối cùng khó quá em không làm được gì".

Trong khi đó, nhiều thí sinh thi khối B lạc quan cho biết đề dễ hơn đề toán khối A. Thí sinh Võ Tấn Dết quê Quảng Ngãi cho biết: "Đề tương đối dễ, có phần dễ hơn cả khối A vừa rồi. Theo mình thì chỉ có 3 câu cuối khó, đặc biệt câu 9 bất phương trình cực khó chỉ ai thật giỏi mới làm được".

Đề toán khối D khó, đề toán khối B dễ kiếm điểm

Đề toán khối D khó, đề toán khối B dễ kiếm điểm

Thí sinh Lê Phú Vinh ở Q.8, TP.HCM nói: "Đề toán khối D phần đại số dễ hơn so với khối A, tương tự đề khối A, 3 câu cuối là khó nhất, em làm được một phần câu 7 và 8, câu 9 khó quá không làm được".

Trong khi đó, tại hội đồng thi ĐH Đà Lạt, nhiều thí sinh dự thi vào hai khối B,D với môn toán lại nhận định đề năm nay vừa sức. Mặc dù chưa hết giờ thi nhưng rất nhiều thí sinh rời khỏi phòng thi. Những thí sinh dự thi môn toán khối D cho rằng, đề toán không khó so với năm trước, chỉ có ba câu cuối là hơi khó, mang tính chất nâng cao.

Thí sinh Nguyễn Phạm Quế Anh (Đà Lạt), dự thi vào ngành sư phạm Anh nói: “Ở 6 câu đầu tiên, đề ra vừa sức cho hầu hết các thí sinh. Tuy nhiên, ba câu cuối liên quan đến số phức, hình học mang tính chất thách đố, phân loại thí sinh”. Trong khi đó, ở đề thi môn toán khối B các thí sinh cũng nhận định đề như khối D. Thí sinh Đinh Quang Tuấn Anh (Bình Định), dự thi vào ngành công nghệ sau thu hoạch, ĐH Đà Lạt nói rằng, đề thi tương đương với lực học của thí sinh trung bình, chỉ khó ở hai câu cuối liên quan đến hệ phương trình, hệ bất phương trình và tìm giá trị lớn, nhỏ nhất. “Với đề này khả năng em cũng được điểm 7” - Tuấn Anh chắc chắn.

Theo Tuổi trẻ, tuoitre.vn/tuyen-sinh/616901/de-toan-khoi-d kho-nhan.html