TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG | ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG

Tên tiếng Anh: EASTERN INTERNATIONAL UNIVERSITY - Tên viết tắt:     (EIU)

Tên tiếng Việt: Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

Trụ sở chính: Khu đô thị mới thuộc Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ và đô thị Bình Dương, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Địa điểm: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Thành Phố Mới Bình Dương, KLH Công Nghiệp Dịch Vụ và Đô Thị Bình Dương. Website: www.eiu.edu.vn

Giới thiệu trường đại học Quốc tế Miền Đông

Trên cơ sở thỏa thuận về chương trình liên kết, hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bình Dương với Đại Học Quốc Gia TP.HCM giai đoạn 2007 – 2015 và thỏa thuận hợp tác giữa thành lập Trường Đại Học Quốc Gia TP.HCM với Tổng Công ty Đầu Tư và Phát Triển Công Nghiệp (Becamex IDC), Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (Easten International University) được thành lập là một trường thành viên đặc biệt của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Video giới thiệu về trường đại học Quốc tế Miền Đông

Đại học Quốc tế Miền Đông bám sát chủ trương của Chính phủ "đào tạo nhân lực theo nhu cầu thực tiễn, biến nguồn nhân lực được đào tạo theo chuẩn quốc tế, trở thành một lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất thu hút đầu tư nước ngoài", như phát biểu của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại hội thảo (ngày 22/02/2008) các Bộ, Ngành về chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam đến năm 2020.

Quá trình xây dựng và thành lập trường ĐH Quốc tế Miền Đông - EIU

Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (website: www.eiu.edu.vn) do Becamex IDC đầu tư nằm tại Trung tâm Thành phố mới Bình Dương, trong Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ và đô thị. Trường khai giảng khóa đầu tiên vào tháng 9-2010.

Trường được khởi công vào 13/8/2009. Theo quy hoạch, trường được xây dựng trên diện tích 26,4 ha với tổng vốn đầu tư 1.700 tỷ đồng. Tổng diện tích xây dựng khi hoàn thành là 124.000m2, có qui mô đào tạo 24.000 sinh viên/năm (đến năm 2020) theo mô hình "Đại học ứng dụng-nghề nghiệp" đa cấp, đa ngành với các ngành đào tạo chính như điện, điện tử; tự động hóa; cơ khí, cơ khí chính xác; bảo dưỡng công nghiệp; y, dược phẩm, điều dưỡng và các nhóm ngành quản lý doanh nghiệp. Công nghệ, máy móc, trang thiết bị thực hành được chuyển giao từ các trường đại học danh tiếng hàng đầu của Đức, Nhật Bản, Singapore...,trường sẽ tuyển sinh đai hoc khoa đầu tiên vào tháng 8.2011, bao gồm 6 ngành, chỉ tiêu 1000, lấy trên điểm sàn BGDDT va từ trên xuống, ngành quản trị kinh doanh được đào tạo 100% bằng tiếng anh, giáo trình của mỹ, hứa hẹn sẽ mang lại nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng đông nam bộ và cả nước.

Mục tiêu đào tạo và nhiệm vụ trường ĐH Quốc tế Miền Đông

Mục tiêu:

Đào tạo nhân lực, nhân tài, nhân cách theo hướng chuyên nghiệp, thực hành và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội Bình Dương và khu vực Miền Đông Nam Bộ. Phấn đấu đến 2020 Đại Học Quốc Tế Miền Đông được xếp ở tốp 20 trường hàng đầu Việt Nam, 100 trường tốp đầu Đông Nam Á, 250 trường tốp đầu Châu Á và 2.000 trường tốp đầu thế giới; sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học của Đại Học Quốc Tế Miền Đông ngang tầm những trường cùng tốp xếp hạng.

- Chức năng:

•    Đại học Quốc Tế Miền Đông đào tạo đa cấp (sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học và sau năm 2015 xem xét mở đào tạo sau đại học) chủ yếu trên lĩnh vực kinh tế kỹ thuật, quản lý.
•    Liên kết quốc tế về đào tạo và chuyển giao công nghệ cao.
•    Đào tạo bổ sung, nâng cao, cập nhật kiến thức.
•    Liên thông các bậc, các ngành học trong, ngoài trường.
•    Nghiên cứu khoa học và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật công nghệ.
•    Là cơ sở văn hóa và nâng cao dân trí của cộng đồng Bình Dương.

- Nhiệm vụ:

•    Đào tạo đáp ứng 90% nhu cầu nhân lực kỹ thuật, công nghệ của Tổng Công Ty Becamex; khoảng 65% cho Bình Dương và khoảng 10% cho các tỉnh Miền Đông Nam Bộ với trình độ kỹ thuật công nghệ cao.
•    Đào tạo đủ các ngành nghề kỹ thuật, công nghệ mà Becamex và Bình Dương cần.
•    Đào tạo lại, cập nhật, nâng cao kiến thức theo yêu cầu của các doanh nghiệp.
•    Thực hiện nghiên cứu khoa học, dịch vụ kỹ thuật công nghệ đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp và đưa tiến bộ kỹ thuật công nghệ Bình Dương kịp tầm các nước phát triển.
•    Lực lượng nòng cốt cho (các) khu công nghệ cao Bình Dương.

Bộ máy quản lý Đại học Quốc tế Miền Đông

Đại học Quốc tế Miền Đông theo mô hình tổ chức đại học tư thục cổ phần hóa. Hội đồng quản trị trường với số thành viên và trách nhiệm quyền hạn theo luật ban hành.

Quản lý hành chánh 2 cấp: Trường và Khoa . Ban giám hiệu trường có một hiệu trưởng và 3 hiệu phó.
Hội đồng khoa học - đào tạo có chức năng nhiệm vụ tư vấn cho hiệu trưởng và hội đồng quản trị về đào tạo và hoạt động khoa học.

Các khoa khoa học ứng dụng và khoa chuyên môn dự kiến sẽ có:

•    Khoa Khoa Học Ứng Dụng (dạy kiến thức cơ bản)
•    Khoa Kỹ Thuật Điện - Điện Tử với 3 chuyên ngành (điện dân dụng công nghiệp, điều khiển tự động, điện tử viễn thông).
•    Khoa Công Nghệ Thông Tin với 4 chuyên ngành (kỹ thuật máy tính, kỹ thuật phần mềm, mạng máy tính và truyền thông, hệ thống thông tin).
•    Khoa Kỹ Thuật Cơ Khí với 5 chuyên ngành (cơ khí chế tạo máy, cơ khí chính xác - thiết bị y dược, kỹ thuật điện lạnh, bảo dưỡng công nghiệp, kỹ thuật hệ thống công nghiệp).
•    Khoa Quản Lý Công Nghiệp và Môi Trường với 2 chuyên ngành (quản lý công nghiệp, kỹ thuật và quản lý môi trường).
•    Khoa Kỹ Thuật Chế Biến với 2 chuyên ngành (công nghệ dệt may, công nghệ chế biến gỗ).
•    Khoa Điều Dưỡng
•    Khoa Kinh Tế và Quản Trị .
•    Khoa Việt Ngữ - Ngoại Ngữ.
Trong quá trình hoạt động phát triển, tùy nhu cầu thực tế sẽ tổ chức hình thành  các khoa, các chuyên ngành phù hợp.

Các phòng và các đơn vị trực thuộc ban giám hiệu trường:

•    Phòng giáo vụ và quản lý học viên.
•    Phòng tổ chức - hành chính - quản trị - đối ngoại.
•    Phòng kế hoạch - tài vụ - dịch vụ kỹ thuật.
•    Thư viện, một số phòng thí nghiệm, xưởng, trung tâm.

Tầm ảnh hưởng của dự án Trường ĐH Quốc Tế Miền Đông.

Trích bài phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại Lễ động thổ Trường Đại học Quốc tế Miền Đông 13.08.2009:

Phát biểu tại lễ động thổ, Phó Thủ Tướng, Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục - Đào Tạo Nguyễn Thiện Nhân đã đánh giá cao về sự tâm huyết, quan tâm đầu tư đến sự nghiệp phát triển giáo dục - đào tạo nói chung và đào tạo nguồn nhân lực nói riêng của tỉnh Bình Dương của các tổ chức, các doanh nghiệp và các nhân trên địa bàn.

Phó Thủ tướng cho rằng 27 khu công nghiệp đang có là một lợi thế lớn, thuận lợi cho Bình Dương đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, làm thay đổi cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động song cũng là một thách thức, đòi hỏi lớn về cung ứng nguồn nhân lực qua đào tạo, nhất là nhân lực trình độ cao.Vì vậy vấn đề đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế và nhu cầu xã hội không chỉ đặt ra riêng với Bình Dương mà là vấn đề có tính cấp bách đối với cả vùng Đông Nam Bộ cũng như cả nước.

Phó Thủ tướng lưu ý Công ty Becamex IDC phải tiếp tục có kế hoạch cụ thể, đầu tư mạnh mẽ cho sự hình thành, phát triển toàn diện của nhà trường, nhất là sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, hoàn thiện chương trình đào tạo tiên tiến, cập nhật, tăng cường hiệu quả hợp tác, hội nhập quốc tế.

Trích bài phát biểu của PGĐ.ĐHQG-HCM Nguyễn Đức Nghĩa tại Lễ động thổ tại Lễ động thổ Trường ĐHQT Miền Đông 13.08.2009: Với những hoạt động rất cụ thể, thiết thực như trên, ĐHQG-HCM chúng tôi đặc biệt quan tâm và cam kết dành nhiều sự hỗ trợ để thành lập ĐH Quốc tế Miền Đông với mong muốn trường sẽ phát triển theo đúng mô hình "Đại học ứng dụng - nghề nghiệp" đa cấp, đa ngành, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh miền Đông Nam Bộ và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, đáp ứng sự kỳ vọng của các doanh nghiệp, hoàn thành sứ mạng mà Đảng và Nhà Nước giao phó. Sau khi trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông được phép thành lập, Đại Học Quốc Gia Tp.HCM sẽ nghiên cứu để xem trường Đại học Quốc Tế Miền Đông là trường thành viên đặc biệt của Đại Học Quốc Gia Tp.HCM theo thỏa thuận cụ thể riêng.

Trích bài phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty tại Lễ Động thổ Trường Đại học Quốc tế Miền Đông ngày 13.8.2009: Việc đầu tư xây dựng trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông sẽ mở ra cơ hội mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững và không ngừng của Bình Dương. Dự án này không những thúc đẩy sự phát triển, góp phần ổn định thu hút đầu tư mà còn làm thay đổi diện mạo mới của Tỉnh, thể hiện tầm nhìn và quyết tâm của Bình Dương theo định hướng nền kinh tế tri thức. Đây cũng là trách nhiệm của chủ đầu tư Becamex IDC với tỉnh, cũng như của Bình Dương với vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Nhân buổi lễ hôm nay, thay mặt chủ đầu tư tôi cam kết sẽ hoàn thành đúng tiến độ đề ra, thi công công trình đúng chất lượng để làm cơ sở cho Bộ Giáo Dục – Đào Tạo thẩm định và trình Chính phủ ra quyết định chính thức thành lập trường. Vì đây là trường đại học lớn, hiện đại của khu vực nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực kỹ thuật, chúng tôi kính đề xuất Chính Phủ, Bộ ngành tiếp tục hỗ trợ để trường có điều kiện tiếp nhận các chuyển giao công nghệ - kỹ thuật từ nước ngoài, các nguồn vốn ODA, từ đótrường tiếp tục đầu tư và hoạt động đúng theo định hướng “ứng dụng - thực hành”. Tôi cũng kính mong Lãnh Đạo Tỉnh, Sở, Ngành, Quý doanh nghiệp tỉnh Bình Dương quan tâm đặc biệt để giúp trường sớm đi vào hoạt động.

Trích bài phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty tại Ngày hội thông tin Trường Đại học Quốc tế Miền Đông 16.12.2010:Do vậy, nhằm góp phần thực hiện đề án nói trên của Thủ Tướng Chính Phủ về đào tạo theo nhu cầu xã hội, gắn công tác đào tạo với phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển công nghiệp, công nghệ cao với mô hình quản lý hiện đại. Becamex đã đầu tư xây dựng Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông theo chuẩn quốc tế nhằm mục tiêu cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo tiền đề cho sự thay đổi nâng cao công nghệ sản xuất, giúp các nhà đầu tư mạnh dạn đầu tư công nghệ cao trong sản xuất , kinh doanh vào Tỉnh Bình Dương”.

Đời sống sinh viên EIU

1.    Phòng học, giảng đường:

- Diện tích: 68.592 m2
- Phòng học: 210 phòng.
- Phòng học được trang bị hệ thống âm thanh, máy chiếu, máy vi tính và các thiết bị giảng dạy hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.
- Bàn ghế được lựa chọn kỹ lưỡng và tham khảo các chuyên gia nước ngoài nhằm tạo môi trường học tập tốt nhất cho sinh viên.

2.    Ký túc xá:

Một thuận lợi cho sinh viên Trường Đại Học Quốc tế Miền Đông là Ký Túc Xá (KTX) được xây dựng gần trường, ngay tại trung tâm mua sắm của thành phố mới Bình Dương. Quy mô của KTX là hơn 1.000 chỗ và phí rất rẻ vì được Becamex IDC hỗ trợ phần lớn.

KTX Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông tọa lạc ngay tại trung tâm mua sắm của Thành phố mới Bình Dương, cách trường khoảng 2 km nên rất thuận tiện cho việc đi lại của sinh viên. Nơi đây không chỉ cung cấp cho sinh viên một môi trường sống tốt nhất mà còn là nơi rèn luyện cho sinh viên tinh thần tự giác và nâng cao tính tự lập.

Đến với KTX trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông, sinh viên có thể hoàn toàn yên tâm với mức chi phí hợp lý và ưu đãi do được sự tài trợ phần lớn từ Công ty Becamex.

3.    Trung tâm thể dục thể thao

Trung tâm thể thao được xây dựng trên tổng diện tích 3,8 ha tại trung tâm Thành phố mới Bình Dương với một loạt các khu vực thể thao như: 4 sân cầu lông, 8 sân tenis, 2 sân bóng đá mini và 2 hồ bơi đạt chuẩn thi đấu quốc tế. Trung tâm thể thao được xây dựng theo hình thức xã hội hóa nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu rèn luyện sức khỏe, thể dục thể thao của mọi người. Bên cạnh đó nơi đây còn là nơi tổ chức những sự kiện, giải đấu thể dục thể thao và quảng bá hình ảnh của Thành phố mới Bình Dương.

4.    Thư viện:

- Nhà trường đã hoàn thiện thư viện tạm (diện tích 800 mét vuông). Với trên 1.000 tựa sách, gồm 6.464 quyển sách và tài liệu tham khảo cho các ngành nói chung.
- Phòng đọc: 200 chỗ đọc.
- Nối mạng với Thư Viện Trung Tâm (thư viện điện tử) của ĐHQG, kết nối được đến Thư Viện Quốc Hội Mỹ (Thư viện lớn nhất thế giới)
- Mục tiêu chiến lược của Thư viện ĐHQTMĐ

Với sứ mạng trở thành một trong những đại học đạt trình độ quốc tế, làm nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học của miền Đông Nam Bộ. Thư viên Đại học Quốc tế Miền Đông phấn đấu sẽ trở thành một thư viện điện tử kiểu mẫu được quản lý, vận hành ở trình độ quốc tế, có khả năng khai thác, phát triển và cung cấp thông tin phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, chính trị. Hòa nhập mạng thông tin quốc gia và quốc tế, góp phần vào việc mở rộng quan hệ trao đổi thông tin với các nước trong khu vực và thế giới.