ĐẠI HỌC JAMES COOK - ÚC - Ảnh 1

Toạ lạc tại thành phố Brisbane, thủ phủ của tiểu bang Queensland, Australia, trường đại học James Cook, Brisbane đang là lựa chọn của nhiều du học sinh Việt Nam muốn đi du học để tìm kiếm một tương lai tương sáng hơn. Với mục tiêu đào tạo sinh viên hướng tới thực tiễn công việc, trường cung cấp các khoá học đại học và thạc sĩ với các chuyên ngành về Kinh doanh, Marketing, Quản trị du lịch và Công nghệ thông tin.

Brisbane, Queensland – Địa điểm lý tưởng để học tập, làm việc và vui chơi

Brisbane là thủ phủ của bang Queensland, Úc. Đây là thành phố phát triển nhanh và lớn thứ 3 ở Australia. Thành phố Brisbane có khí hậu mát mẻ, nhiều nắng ấm, nằm trọn trong bầu không khí trong lành của gió biển và những bãi cát dài tuyệt đẹp và sạch sẽ bậc nhất nước Úc. Thành phố nổi tiếng với dòng sông Brisbane đẹp như trang vẽ, những công viên đầy hoa, khu mua sắm hiện đại, các hoạt động giải trí giàu tính văn hoá.

Brisbane đã được phong tặng danh hiệu là một trong những thành phố đáng sống nhất ở Australia. Nền kinh tế của thành phố phát triển đa dạng, nổi bật với ngành hàng không vũ trụ, các ngành công nghiệp sáng tạo, sản xuất thực phẩm, đồ uống và giáo dục quốc tế.

Trong các cuộc điều tra, Brisbane được đánh giá một trong những thành phố không quá đắt đỏ ở Úc. Du học tại ĐH James Cook Brisbane, bạn sẽ hoà nhập mình vào cuộc sống và học tập ở thành phố hiện đại này.

ĐH James Cook – Trường đại học quốc tế

- Là một trong 2 trường đại học cổ nhất tại bang Queensland.

- Xếp hạng tiêu chuẩn Đại học 5 sao về kinh nghiệm giảng dạy (bình chọn của World University Guide, 2006)

- JCU là một trong 10 truờng đại học nhiệt đới hàng đầu thế giới về các khoá học khác nhau (theo sự bình chọn của Thompson II Essential Indicators).

- James Cook University (JCU) là một trong những trường Đại học Nghiên Cứu Nhiệt Đới hàng Đầu của chính phủ Úc và của Thế Giới (bình chọn của Thompson II Essential Indicatiors)

- Một trong 100 trường Đại học hàng đầu Châu Á (kết quả nghiên cứu của Đại học Shanghai Jiao Tong – 2007)

- JCU là một trong 300 trường đại học hàng đầu thế giới, và là một trong 100 trường đại học hàng đầu châu Á (theo kết quả nghiên cứu của đại học Shanghai Jiao Tong, 2008)

- Là ngôi trường của vị giáo sư ngành Du Lịch đầu tiên của Úc, chương trình Du Lịch của Đại Học JCU được công nhận bởi Tổ Chức Du Lịch Thế Giới (World Tourism Organisation (WTO)).

- Danh tiếng toàn cầu trong các lĩnh vực Bảo Tồn, Khoa Học Địa Chất, Khoa Học Hàng Hải, Quản Lý Tài Nguyên Thiên Nhiên và Sinh Vật Học Nhiệt Đới

- Đại Học JCU xếp hạng trong số 12 viện đào tạo ngành du lịch hàng đầu thế giới.

- Là thành viên của nhóm tuyển chọn Các Viện Đại Học Đổi Mới của Úc (Innovative Research Universities Australia (IRUA)

- JCU được phong tặng danh hiệu là ngôi trường thu hút nhiều sinh viên quốc tế tại Bang Queensland.

ĐẠI HỌC JAMES COOK - ÚC - Ảnh 2

Các chuyên ngành đào tạo

Cử nhân

Thương mại quốc tế

Du lịch quốc tế

Marketing

Quản lý

Công nghệ thông tin

Tâm lý học

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh quốc tế

Tài chính, ngân hàng

Quản trị nhân lực

Marketing

Quản trị kinh doanh và thương mại điện tử

Công nghệ thông tin

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHI PHÍ:

Khóa tiếng anh
   
Chi phí
   
Thời gian
   
Khai giảng

Chương trình tiếng Anh
   
2.000 USD một cấp độ
   
2 tháng cho một cấp độ, học tối đa 8 tháng
   
Tháng 1/3/5/7/9/10

Chương trình dự bị
   
4.000 USD
   
8 tháng
   
Tháng 3/7/10

Cử nhân: 2 năm (6 kỳ học, 24 môn học)

Học bổng

Khi học tại Brisbane, học sinh có cơ hội nhận học bổng 1.000 AUD cho từng môn học đạt điểm xuất sắc (85%), sinh viên có thể tiết kiệm tối đa 50% tổng học phí của khóa học (đại học tối đa đạt 24.000 AUD và thạc sĩ tối đa đạt 12.000 AUD).

Đăng ký buổi tư vấn để nhận học bổng năm 2010 – (08) 3820 7225

Học bổng hữu nghị

    * Cao Đẳng 2,000 AUD
    * Đại học 4,000 AUD
    * Thạc sỹ 2,000 AUD

Vé máy bay

    * Hỗ trợ 100% chi phí mua vé máy bay trong lần đầu tiên đến Brisbane (quy định mua vé của Brunei Airlines)

Kenhtuyensinh.vn (Tổng hợp)