Sự kiện: ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - DAI HOC QUOC TE

Trường Đại học Geneva (tiếng Pháp: Université de Genève) là một trường đại học tại Geneva, Thụy Sĩ.

Được thành lập bởi John Calvin vào năm 1559 như là một chủng viện thần học và cũng giảng dạy pháp luật, nó vẫn tập trung vào thần học cho đến thế kỷ 17, khi nó trở thành một trung tâm học bổng Khai sáng. Năm 1873, trường từ bỏ xu hướng tôn giáo của mình và trở thành chính thức thế tục.

Ngày nay, trường đại học này là trường đại học lớn thứ hai ở Thụy Sĩ. Nó có các chương trình trong nhiều lĩnh vực nhưng đặc biệt lưu ý cho các chương trình quan hệ quốc tế (Geneva là một trung tâm đóng trụ sở của nhiều tổ chức quốc tế), pháp luật, nghiên cứu khoa học (với một bản ghi của các phát hiện đáng chú ý trong khoa học hành tinh và di truyền) và thần học.


Lớp học được giảng dạy chủ yếu bằng tiếng Pháp. Trường đại học theo đuổi ba nhiệm vụ: giảng dạy, nghiên cứu, và dịch vụ cho cộng đồng. Trường được xếp hạng số một các trường đại học tốt nhất châu Âu và xếp hạng 32 trên thế giới trong bảng xếp hạng của Newsweek năm 2006.

Geneva University truong dai hoc quoc te

Năm 2009, Đại học Geneva đã tổ chức lễ kỷ niệm 450 năm thành lập của mình, thông qua một loạt các sự kiện công cộng.

 

>> Trường quốc tế, Trường đại học quốc tế

Trường quốc tế, cao dang quoc te, dai hoc quoc te

Đăng ký nhận thêm thông tin trường quốc tế qua email tại ô bên dưới

Kênh Tuyển Sinh

(Theo The Australian)