Việc truy vết, khoanh vùng những đối tượng mắc COVID-19 tại Phú Quốc không phức tạp. Do đó, học sinh tại thành phố này vẫn giữ nguyên hình thức học tại trường.

Quảng Ninh: Gần 1.500 học sinh học online do có 2 bạn bay cùng chuyến với F0

Quảng Ninh: Gần 1.500 học sinh học online do có 2 bạn bay cùng chuyến với F0

Tại TP. Hạ Long có trường tiểu học Trần Hưng Đạo phải cho học sinh học trực tuyến vì có 2 em trong lớp bay cùng chuyến với người mắc Covid-19 mới được phát hiện.

Chiều 26/3, nhiều người ở TP Phú Quốc (Kiên Giang) truyền tai nhau thông tin ngành giáo dục dự kiến cho hoc sinh nghỉ học vài ngày để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ông Phạm Văn Nghiệp, Phó chủ tịch UBND TP Phú Quốc, cho hay những người mắc Covid-19 nhập cảnh trái phép vào Phú Quốc chỉ lưu trú tại khách sạn vài giờ, không đi chơi chợ đêm hay những nơi khác. Vì vậy, việc truy vết, khoanh vùng những đối tượng này không phức tạp.

COVID-19: Học sinh tại Phú Quốc tiếp tục học trực tiếp tại trường - Ảnh 1

Học sinh Phú Quốc tiếp tục học tại trường, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc phòng - chống dịch COVID-19

Sáng 26/3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Kiên Giang họp trực tuyến với các huyện, thành phố khi Việt Nam có thêm ca mắc Covid-19 liên quan đến nhập cảnh trái phép vào TP Phú Quốc.

Bác sĩ Cao Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Kiên Giang, cho biết tối 25/3, đơn vị nhận được thông tin về ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 từ Cục Y tế dự phòng liên quan đến chuyến bay VJ458 Phú Quốc - Nội Bài và chuyến tàu cao tốc Phú Quốc - Rạch Giá.

COVID-19: Học sinh cuối cấp tận dụng mọi kênh online để học

Hải Phòng cho học sinh nghỉ học vì phát hiện 1 người mắc Covid-19

Theo ZING News