Sau khi phát hiện 1 trường hợp mắc Covid-19 do nhập cảnh trái phép từ nước ngoài về Hải Phòng, Sở GD-ĐT TP. Hải Phòng đã quyết định cho học sinh 3 xã nghỉ học là Đại Hợp, Đoàn Xá và Tú Sơn thuộc huyện Kiến Thụy.

dịch covid

Cơ quan chức năng phong tỏa khách sạn Paris, nơi ca nhiễm Covid-19 cư trú

Sáng 26.3, ông Nguyễn Văn Phán, Trưởng phòng GD-ĐT H.Kiến Thụy (TP.Hải Phòng), cho biết học sinh 3 cấp học ở các xã Đại Hợp, Đoàn Xá, Tú Sơn và học sinh Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh (nằm trên địa bàn xã Đại Hợp) đã phải nghỉ học để cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp chống dịch Covid-19.

UBND H.Kiến Thụy cũng đã lập chốt kiểm soát ra vào khu dân cư nơi 2 người nhập cảnh trái phép đã đến và yêu cầu người dân không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết.

Trước đó, chiều 25.3, cơ quan chức năng của TP.Hải Phòng nhận được thông báo về việc chị Đỗ Thị Thu P. (26 tuổi, ở xã Đại Hợp, H.Kiến Thụy, Hải Phòng) và Nguyễn Thị Th. (25 tuổi, ở TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Đây là 2 người nhập cảnh trái phép bằng tàu cá từ nước ngoài vào đảo Phú Quốc (Kiên Giang) ngày 21.3.

Ngày 22.3, chị Đỗ Thị Thu P. và Nguyễn Thị Th. bay từ Phú Quốc về Hà Nội trên chuyến bay VJ458. 15 giờ cùng ngày, chị Đỗ Thị Thu P. và Nguyễn Thị Th. đi taxi từ sân bay Nội Bài về H.Kiến Thụy. Tại nhà chị Đỗ Thị Thu P. ở xã Đại Hợp, hai người có gặp mẹ, em gái và bạn của em gái chị Đỗ Thị Thu P.

Theo Sở Y tế Hải Phòng, đến 6 giờ sáng 26.3, kết quả xét nghiệm khẳng định cho thấy chị Nguyễn Thị Th. dương tính với SARS-CoV-2 còn chị Đỗ Thị Thu P. sẽ tiếp tục theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm.

Các địa phương ở TP.Hải Phòng cũng đã truy vết được 21 trường hợp F1 và đưa đi cách ly y tế. Trong đó, đã có 19 trường hợp có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Chính quyền các địa phương cũng đã phun khử khuẩn, tạm thời phong tỏa khách sạn, nhà nghỉ, khu vực nhà người thân có liên quan đến ca nhiễm Covid-19 và Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec.

Tuyển sinh 2021: Đề thi phải tính đến ảnh hưởng của dịch Covid-19

Tuyển sinh lớp 10: COVID-19 có ảnh hưởng đến việc học của thí sinh?

Theo Thanh Niên