Sự kiện: Du học Mỹ, thông tin du học, chương trình du học
Có một số teen nhầm tưởng rằng khi ra nước ngoài học thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn và học chương trình "nhẹ cân" hơn rất nhiều so với chương trình học trong nước. Nhưng thực tế không phải như bề ngoài của nó...
Có nhiều teen cho rằng, những ai đi du học thật may  mắn,  bởi họ vừa có bằng cấp tốt, lại vừa “ít phải học”. Thế nhưng,  thực tế  chứng minh một điều hoàn toàn ngược lại. Để có được một bằng  cấp  “chuẩn”, các teen ấy còn phải học tăng tốc gấp 2, gấp 3 lần bình  thường  nữa đấy.
  
Học còn nhiều hơn bình thường
Hoàng Tùng, 17 tuổi, du học sinh Mỹ cho biết: “Ngày   còn ở nhà, mình cứ nhất nhất năn nỉ bố mẹ cho đi du học sớm. Mình  tưởng  là ra nước ngoài học dễ hơn và bằng lại có giá trị hơn. Thế là  học xong  lớp 10, mình được người thân trong gia đình bảo lãnh sang Mỹ  học tiếp.  Nhưng khi thực sự đi du học rồi, mình mới thấy mọi chuyện  thật khó khăn  và không như mình nghĩ lúc đầu."
  Khi teen đi học nước ngoài, teen sẽ thấy rằng tuy  học  những điều “tưởng chừng đơn giản”, nhưng lại phải học rất lâu. Khối   lượng kiến thức không lớn, nhưng bài tập áp dụng thì phải làm nhiều  đến  “không tưởng”. "Ngày nào về nhà, mình cũng ngập đầu với “essay và   assignment”. Nhiều đêm, mình chỉ ngủ có vài tiếng, để thức làm cho đủ   bài tập." - Tùng tâm sự.
  Nhìn chung, những kiến thức thu nhặt được là do quá   trình tự học của bản thân là chủ yếu. Ngoài ra, việc tự tìm sách, tự   đọc, rồi tự rút ra những điều quan trọng là rất cần thiết. Không chỉ cần   học để hiểu, teen du học còn phải học cách diễn đạt và học cách thể   hiện sự hiểu biết của mình.
  

Không học là không thể đậu
Nhiều teen nhầm tưởng rằng đi du học chỉ cần đóng   tiền học là có thể học lên. Suy nghĩ ấy hoàn toàn không chính xác chút   nào. Khi các teen đi du học, các teen có thể không mấy gặp khó khăn   trong quá trình nhập học vào trường, nhưng để vượt qua được những kì thi   và có kết quả cao thì cần trải qua một quá trình gian nan.
  Cách học của các teen du học không chỉ dựa vào điểm   số của kì thi cuối khóa, mà nó còn phụ thuộc vào quá trình học của  teen.  Nếu không chịu khó đọc thêm sách vở và làm bài tập thường xuyên ở  nhà,  thì ngay cả “đậu vớt” cũng khó.
  Không những thế, các bạn du học sinh còn gặp phải  một  vấn đề lớn trong việc bất đồng ngôn ngữ. Đôi khi, những bài giảng  trên  lớp, các teen dù có cố gắng nghe, nhưng cũng có đôi lúc không hiểu  hết  được. Thế là một số teen còn phải mua thêm máy ghi âm, để về nghe  đi  nghe lại bài giảng, cho hiểu bài rõ hơn. Hẳn, các teen ở Việt Nam  mình  rất hiếm trường hợp nào phải mang máy ghi âm đi học, và tất nhiên,  cũng  chẳng khó khăn mấy gì khi đọc sách. Teen cũng không cần vừa làm  bài, vừa  để bên cạnh cuốn từ điển dày cộm rồi ngồi “tra tra, tìm tìm”.
  Không đi học là không được thi
Chuyên cần đi học là một điều rất quan trọng với  các  teen. Chuyên cần sẽ giúp teen nắm bắt kiến thức một cách tốt hơn.  Ngoài  ra, đi học đều cũng là cách các teen tự rèn luyện thói quen cho  bản  thân, ngay trong môi trường học đường. Vì thế, các trường đều rất  khắt  khe và muốn học sinh của mình luôn đi học đều đặn. Không ít teen  lầm  tưởng rằng, chỉ có ở Việt Nam, thì đi học mới phải “điểm danh” và  khó  khăn trong nhiệm vụ chuyên cần đến thế. Trên thực tế, ở rất nhiều  nước,  còn khắt khe trong chuyện chuyên cần chẳng kém gì ở Việt Nam.
  Tấn Giang, 19 tuổi, du học sinh Singapore cho biết:   “Mình đang học chương trình anh văn, chuẩn bị cho khóa Cao đẳng ở  Sing.  Những tưởng là khi “thoát khỏi” lớp 12, thì không còn phải “sáng  căng  mắt” dậy đi học cho đúng giờ nữa. Nhưng giờ mình mới biết không  phải,  mình học không những phải luôn đúng giờ, mà bệnh , muốn xin nghỉ  cũng  phải có giấy của bác sĩ. Nếu tự ý nghỉ học thì mình sẽ không được  thi  vào cuối khóa học. Tình hình cũng căng thẳng chẳng kém gì lúc mình  học  phổ thông”.
  Không chỉ học từ sách vở
Cuộc sống du học cũng chẳng mấy dễ dàng với các  teen  nhà mình. Ở nhà, cái gì cũng có ba mẹ đằng sau dìu dắt, nâng đỡ,  nên  cuộc sống vốn không có nhiều điều để băn khoăn, lo lắng.
  Nhưng khi xa nhà, teen du học không những phải lo   chuyện học hành, mà phải lo từ nhà ở, bữa cơm, gói mì, bộ quần áo đi   học. Đồng thời, khi xa nhà, cuộc sống của các teen sẽ phát sinh bao   nhiêu khoản và bao nhiêu chuyện phải “tự thân vận động”. Thế nên, nếu   không học cách thích nghi và học cách sống độc lập, teen du học sẽ khó   lòng “trụ vững” đến ngày về.
  Mai Liên, 17 tuổi cho biết: “Ai cũng tưởng đi du  học  là sung sướng lắm. Nó chỉ đúng tương đối với những người “dư thừa  và quá  đầy đủ” thôi. Còn đối với mình, đi du học là phải tập sống độc  lập và  mạnh mẽ hơn. Từ ngày đi học, mình phải học bao nhiêu thứ từ cuộc  sống.  Mình phải tự chăm sóc bản thân và lo lắng cho tương lai. Gia  đình mình  cũng hỗ trợ, nhưng do bản thân là chủ yếu”.
  Đi du học, không phải ai cũng đầy đủ và sung sướng.   Một số teen còn phải vừa học, vừa đi làm thêm để trang trải kinh phí  cho  cuộc sống vốn đã rất khó khăn. Vì vậy, dù muốn dù không, teen du  học  luôn phải học hỏi những kinh nghiệm của người đi trước. Học cách  sống và  cách hòa nhập với xã hội mới, bạn bè mới và môi trường sống  mới.
  
Học cách tự ý thức, tự giác với bản thân
Đi du học, không còn sống dưới sự kiểm soát chặt  chẽ  về giờ giấc của ba mẹ, không phải nghe nhiều sự "than phiền". Thế  nhưng,  đi du học cũng có nghĩa là teen phải học cách tự ý thức về việc  sắp xếp  giờ giấc với bản thân. Phải tự chỉnh chu học hành mà không đợi  ai hò  reo, kêu gọi. Đi du học cũng là học cách tự giác kiềm chế với bản  tính  ham vui của bản thân. Không để những ham muốn hay cám dỗ cuốn đi,  mà  quên mất nhiệm vụ chính của mình là học.
  Ngoài ra, một số teen du học không chỉ học cách tự   sống và tự lo cho bản thân. Còn có những teen luôn tự giác, đưa ra cho   mình những mục tiêu cần đạt, đặt lên vai mình trách nhiệm học thật giỏi   để không phụ lòng thầy cô và cha mẹ, đặt lên vai mình những suy nghĩ  mơ  ước về tương lai. Và để đạt được, các teen ấy luôn học cách tự rèn  luyện  bản thân, để chống chọi lại những ham muốn ồ ạt mà tuổi mới lớn  tò mò  và dễ dàng bị cám dỗ.
  
Du hoc, du hoc mỹ, học bổng, Du học Châu Mỹ, học bổng du học, học bổng toàn phần.
Đăng ký nhận thông tin học bổng du học qua email tại ô bên dưới.
Kênh Tuyển Sinh (Nguồn: Duhoc5chau) 





