Sự kiện: du học Mỹ

Tin liên quan:

1. Tôi đã làm hồ sơ du học Mỹ ngành y tá. Tôi lo ngành học của mình có ảnh hưởng trong việc chứng minh tôi trở về Việt Nam khi hoàn tất khóa học lúc tôi đi phỏng vấn. Hướng dẫn giúp tôi để trả lời phỏng vấn tốt và thuyết phục?

– Rất tiếc chúng tôi không thể hướng dẫn bạn trả lời phỏng vấn. Việc bạn chọn học ngành y tá không quyết định việc bạn có được cấp visa hay không.

 

– Viên chức sẽ dựa vào nhiều yếu tố để cấp visa như: kế hoạch học tập của sinh viên, điều kiện tài chính, và những ràng buộc ở Việt Nam khiến bạn quay về nước sau khi tốt nghiệp.

 

– Sự trung thực, rõ ràng và phong cách đúng mực của sinh viên khi trả lời phỏng vấn luôn có tính thuyết phục cao.

 

du hoc, thu tuc du hoc, thong tin du hoc, truong quoc te, trường quốc tế, dai hoc quoc te, đại học quốc tế, du hoc my, du học Mỹ

 

2. Tôi hiện đang học chương trình diploma của Aptech năm đầu. Sau khi học xong chương trình thì tôi có thể chuyển tiếp học lấy bằng cử nhân công nghệ thông tin tại Mỹ không? Nếu được thì tôi phải làm gì, cần đạt điều kiện như thế nào?

– Tất cả các trường ĐH ở Mỹ đều có chính sách tuyển sinh khác nhau. Bạn cần tìm trường trước, sau đó gửi bảng điểm các môn đã học và liên hệ trực tiếp phòng tuyển sinh. Bạn cũng có thể email các giáo sư trong khoa (đặc biệt là academic advisors) để hỏi về cơ hội chuyển tiếp và xin tư vấn về mặt học thuật.

3. Em đang học lớp 10, thời hạn nộp hồ sơ du học Mỹ là khi nào? Với số tiền 30.000 USD có đủ chi phí học THPT ở Mỹ trong hai năm không? Ba mẹ em cần chứng minh thu nhập bao nhiêu và tài sản cầm cố cần bao nhiêu mới có thể cho em đi du học?

 

– Hạn chót nộp đơn vào các trường trung học ở Mỹ thường vào cuối tháng 2, ngày tựu trường vào tháng 9 hằng năm. Học phí trung bình hiện nay tại các trường trung học tư thục là 25.000 - 35.000 USD (gồm cả nội trú); bạn trừ đi 10.000 USD/năm nếu không tham gia nội trú.

 

– Bạn cần lưu ý, chỉ có các trường thuộc hệ thống trung học tư thục Mỹ mới tiếp nhận học sinh quốc tế du học tự túc.

 

– Gia đình cần chứng minh các khoản tài sản và thu nhập đủ chu cấp tiền học phí, ăn ở, chi tiêu cá nhân cho từng năm học cho đến khi tốt nghiệp. Điều kiện nhập học tại THPT tại mỗi trường khác nhau, bạn tham khảo phần Admission/ International student tại trang web của trường.

 

– Bạn tìm trường trung học tư thục qua trang web: www.petersons.com/pschools hoặc www.boardingschoolreview.com.

4. Tôi ra trường năm 2005, bằng ĐH của tôi loại trung bình khá. Tôi muốn học thạc sĩ công nghệ thông tin tại Mỹ và đang muốn tìm học bổng để nhẹ bớt chi phí (tôi có người thân ở bang Texas). Nếu đã xin được học bổng thì tôi có phải chứng minh tài chính không? Nếu có thì phải chứng minh bao nhiêu? Tôi cần phải có những điều kiện gì khác khi học thạc sĩ tại Mỹ?

 

– Học bổng có rất nhiều loại và được cấp dưới nhiều hình thức khác nhau. Bạn nên ước tính trước tổng chi phí cho một năm học là bao nhiêu (học phí, bảo hiểm y tế, sách vở, ăn ở, sinh hoạt…) và số tiền học bổng mà bạn nhận được sẽ chi trả những phần nào để chủ động trong việc lên kế hoạch tài chính. Nếu đấy không phải là học bổng toàn phần, bạn sẽ cần chứng minh tài sản và thu nhập của bản thân (trường hợp đã đi làm và độc lập tài chính với cha mẹ).

 

– Học phí trung bình ở Mỹ là 20.000 USD/năm, điều kiện đầu vào của các trường khác nhau, chi phí sinh hoạt từng vùng cũng khác nhau. Do đó bạn nên tiến hành tìm trường song song để có sự chuẩn bị chu đáo về cả mặt học thuật lẫn tài chính. Cũng nên lưu ý là 1/3 số học bổng dành cho sinh viên quốc tế là từ các trường ĐH.

 

– Bạn sử dụng website sau đây để tìm trường có đào tạo thạc sĩ công nghệ thông tin:
http://www.petersons.com/educationusa hoặc http://www.collegeboard.com.

 

– Các trường thường yêu cầu ứng viên chương trình thạc sĩ nộp điểm TOEFL, GRE và có kinh nghiệm làm việc. Ngoài ra, bạn cần chuẩn bị trước bài tự luận và thư giới thiệu. Trang web sau đây có rất nhiều thông tin hữu ích cho ngành học của bạn: www.acm.org (Association for Computing Machinery).

5. Tôi muốn tìm hiểu về chương trình đào tạo sau ĐH ở Mỹ, cụ thể là tôi muốn qua Los Angeles học thạc sĩ ngành kiến trúc. Hồ sơ bắt buộc phải có những gì, cần có chứng minh tài chính bao nhiêu, yêu cầu chứng chỉ IELTS hay TOEFL? Mỹ có công nhận bằng ĐH Kiến trúc TP.HCM của tôi ở Việt Nam không? Cho tôi biết hệ thống các trường kiến trúc ở Mỹ? Sau khi học xong tôi có được ở lại làm việc có thời hạn không?

 

– Bạn có thể sử dụng một trong hai trang web sau đây để tìm trường có đào tạo chương trình thạc sĩ ngành kiến trúc ở California:
http://www.petersons.com/educationusa hoặc http://www.collegeboard.com.

 

Lưu ý tất cả các trường ĐH ở Mỹ đều có quy định về điều kiện đầu vào khác nhau, bạn nên  tiến hành tìm trường trước, sau đó vào website của một số trường trong danh sách rồi gút lại để có thông tin cụ thể về thủ tục hồ sơ và mức học phí.

 

– Thông thường, điều kiện tối thiểu để theo chương trình thạc sĩ ngành này bao gồm: bằng tốt nghiệp ĐH, bảng điểm, kết quả GRE (1.000 verbal và quantitative), TOEFL 550, thư giới thiệu của giáo viên, bài luận. Có trường yêu cầu học sinh nộp kèm portfolio. Rất nhiều trường chấp nhận cả IELTS và TOEFL.

 

– Bằng cấp của Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM được công nhận. Tham khảo website sau đây để có thêm thông tin về hệ thống các trường kiến trúc và việc làm ở Mỹ: http://www.aia.org.

 

– Bạn có thể ở lại làm việc tại Mỹ sau khi tốt nghiệp nếu được một nhà tuyển dụng nhận vào làm việc trong khoảng thời gian nhất định và đứng ra xin visa H-1B cho bạn. Viêc này đòi hỏi cả nhà tuyển dụng và người được tuyển dụng phải đáp ứng môt số điều kiện nhất định. Chi tiết có tại các trang web: www.uscis.gov và www.h1bvisa.org.


Du học Mỹ,  học bổng, học bổng du học, học bổng toàn phần.

Đăng ký nhận thông tin học bổng du học qua email tại ô bên dưới.

Kênh Tuyển Sinh