Sự kiện: Tuyển sinh 2011, nguyên nhân, nguyện vọng 2
Dù lãnh đạo Bộ GD-ĐT nhiều lần  khẳng định là các trường ĐH, CĐ  không được xác định điểm trúng tuyển  thấp hơn điểm sàn, song trên thực  tế, để bảo đảm tuyển đủ chỉ tiêu,  không ít trường lách “luật” xin được  vận dụng điều 33 của quy chế tuyển  sinh hiện hành, coi đó như một thứ  phao cứu sinh để tìm cách hạ thấp  mức điểm này.
  Điều  33 Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính  quy quy định: “Các trường dành  chỉ tiêu tuyển sinh để đào tạo theo địa  chỉ sử dụng và các trường đào  tạo nhân lực cho địa phương, mức điểm  chênh lệch giữa các khu vực được  phép lớn hơn 0,5 nhưng không quá 1 điểm  để tuyển đủ chỉ tiêu được  giao”. Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga,  những trường được vận dụng  điều 33 đều phải trình bộ trưởng xem xét,  quyết định chứ không được tự ý  áp dụng, tuy nhiên thực tế hầu hết các  trường có đơn đều được áp dụng.  Rồi vì chưa có quy định cụ thể thế nào  là đào tạo nhân lực cho địa  phương nên nếu nói đến nhiệm vụ đào tạo nhân  lực cho địa phương thì  trường nào cũng thực hiện nhiệm vụ này. Như vậy  nếu áp dụng quy định  này, chỉ cần 10 điểm thì thí sinh có hộ khẩu ở khu  vực 1 đã có thể  trúng tuyển.
  GS-VS  Phạm Minh Hạc, nguyên bộ trưởng Bộ GD-ĐT, cho rằng đúng là cần  có những  “châm chước” cho các trường đóng tại vùng sâu, vùng xa, bấy lâu  nay  vẫn có quy định ưu tiên cho các trường này. Tuy nhiên, quy định  “trường  đào tạo nhân lực cho địa phương” cũng được dãn điểm ưu tiên đến 1  điểm  thì chưa thỏa đáng vì như thế là quá mông lung. Bộ GD-ĐT không quy   định cụ thể thế nào là đào tạo nhân lực cho địa phương, vì vậy, nếu nói   đến nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho địa phương thì trường nào cũng thực   hiện cả. Có nhiều trường đào tạo cho sinh viên đến từ 34 tỉnh trong cả   nước. Liệu có trường nào dám khẳng định rằng họ chỉ đào tạo nhân lực cho   tỉnh mình? Và thực tế là rất nhiều trường chỉ lợi dụng tên tỉnh mình  để  lách “luật” nhằm tuyển cho đủ chỉ tiêu.
  GS  Trần Hữu Nghị, Hiệu trưởng Trường ĐH Dân lập Hải Phòng, khẳng định  điều  33 quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ là thực sự cần thiết vì nó giúp đào  tạo  nhân lực địa phương. Tuy nhiên, nếu lách “luật” để tuyển sinh thì  lại  gây nên hậu quả khó lường là hạ chất lượng giáo dục của chính vùng  ấy.  Chính vì vậy, đối với những quy định chưa được chặt chẽ như thế này,  Bộ  GD-ĐT nên có những sửa đổi bổ sung cho phù hợp để việc đào tạo được   công bằng hơn. 
  GS-VS  Phạm Minh Hạc cũng nhất trí với quan điểm này. Ông cho rằng Bộ  GD-ĐT  cần quy định thế nào là đào tạo nhân lực cho địa phương để các  trường  không lách được. Tuy nhiên, nguyên nhân của việc tìm mọi cách hạ  điểm  chính là việc mở trường tràn lan, thầy thiếu, cơ sở vật chất thiếu…   Điều này đã dẫn đến những thiệt thòi cho người đi học, mà sâu xa hơn là   làm cho chất lượng giáo dục ĐH của cả nước không nâng lên được.
  Tuyển sinh nguyện vọng 2, thông tin tuyển sinh, tuyển sinh đại học, tuyển sinh NV2
Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh qua email tại ô bên dưới.
Kênh tuyển Sinh ( Nguồn Thanh niên )






