Thông tin từ Ban Tuyển sinh Quân sự (Bộ Quốc phòng) cho biết, các trường đại học Quân đội hiện còn rất nhiều chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2015 cả hệ dân sự và quân sự.

Đối với đào tạo đại học hệ dân sự: Học viện Kỹ thuật quân sự còn 684 chỉ tiêu; Học viện Khoa học quân sự: 51 chỉ tiêu; Học viện Hậu cần: 174 chỉ tiêu; Trường Sỹ quan Lục quân 1: 490 chỉ tiêu…

Đối với đào tạo hệ quân sự: Học viện Hậu cần: 4 chỉ tiêu; Sĩ quan Chính trị: 10 chỉ tiêu; Sĩ quan Pháo binh: 18 chỉ tiêu; Sĩ quan Tăng thiết giáp: 5 chỉ tiêu.

Cụ thể các chỉ tiêu vào hệ dân sự và quân sự như sau:

 

Hệ quân sự: TB17TSQS.doc

Hệ dân sự: TB18TSQS.doc

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung (đợt 1) đến hết ngày 7/9/2015.

Sau khi thí sinh nhập học xong, các trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu, tiếp tục được xét tuyển nguyện vọng bổ sung cho đủ chỉ tiêu tuyển sinh 2015 Bộ Quốc phòng giao theo đúng quy định.

Vẫn còn hàng trăm nghìn chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung

Hiện vẫn còn khoảng 170 trường đại học, cao đẳng chưa tuyển đủ chỉ tiêu và có xét tuyển nguyện vọng bổ sung với số lượng lên đến hàng trăm nghìn chỉ tiêu.
Trong số 170 trường còn chỉ tiêu có 64 trường đại học, học viện (gồm 28 trường phía Nam, 36 trường phía Bắc) và 96 trường cao đẳng.

Đa số các trường có điểm xét tuyển tương đối thấp, chỉ bằng điểm sàn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 15 điểm với bậc đại học và 12 điểm với bậc cao đẳng. Vì thế, cơ hội để trúng tuyển đại học vẫn còn rất rộng mở với các thí sinh chưa trúng tuyển ở đợt xét tuyển nguyện vọng 1.

Theo quy định, thời gian để các trường nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 là đến hết ngày 7/9.

Theo VOV.vn, tin gốc: http://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/cac-truong-quan-doi-con-nhieu-chi-tieu-xet-nguyen-vong-bo-sung-427009.vov