Sự kiện: Du học - Học bổng du học

Xã hội ngày càng phát triển, giáo dục càng trở thành nhân tố được quan tâm hàng đầu. Không ít vị phụ huynh đã chi rất nhiều tiền cho con theo học lớp chọn này, trung tâm kia.

Và ở ngưỡng cửa đại học, bước ngoặt của cuộc đời các con là lúc có thể nhìn thấy rõ nhất những lo lắng, hi sinh của bố mẹ. Những gia đình khá giả thì không tiếc tiền cho con đi du học để con được hưởng trọn nền giáo dục tiên tiến. Lại có những gia đình chỉ học phí trong nước cũng đủ làm bố mẹ oằn lưng gánh vác. Vậy còn những gia đình ở mức trung lưu, có những điều kiện về kinh tế nhất định tuy không phải dư dả, song cũng muốn dành hết cho con mình đi du học? Họ đều có những nỗi lo phải trằn trọc hằng đêm.

 

Bí quyết du học tiết kiệm và hiệu quả

Bí quyết du học tiết kiệm và hiệu quả


Ngoài học phí, còn nhiều nỗi lo khác..

Thường thì bắt đầu từ cấp ba, những gia đình có ý định cho con đi du học bắt đầu rục rịch tìm hiểu. Nếu để con tốt nghiệp cấp ba rồi mới đi thì lại mất thêm một năm gọi là “Foundation” (tạm dịch “năm học chuyển tiếp”), như vậy thời gian học sẽ kéo dài hơn. Nếu để con đi du học ngay từ khi kết thúc lớp 11, bắt đầu lớp 12 thì chỉ mất đúng 3 đến 4 năm học đại học. Nhưng để con đi từ lúc còn ít tuổi, các bậc phụ huynh cũng còn e ngại. Các con vốn quen sống trong vòng tay bao bọc của cha mẹ, giờ sang nơi đất khách quê người, không những phải tự lập mà còn phải làm quen với rất nhiều điều mới lạ. Từ cuộc sống xung quanh, đến môi trường học và phương pháp học mới. Liệu con đã đủ lông đủ cánh để tự sải bước trên đôi chân mình chưa? Đấy vẫn là câu hỏi khiến cha mẹ trăn trở hàng đêm.

Du học hiệu quả

Hiện nay có một xu hướng mới được xem là khá ưu việt trong lĩnh vực du học. Sinh viên sẽ học năm thứ nhất tại trụ sở đào tạo ở Việt Nam và chuyển tiếp sang bất kì trường Đại học nào ở nước ngoài. Học viện Thời trang London (Hà Nội), tên chính thức là London college for Fashion studies (LCFS) đào tạo chuyên ngành Thiết kế Thời trang, là một trụ sở của Đại học Northumbia (Anh Quốc) tại Việt Nam. Trong quá trình học ở đây , học viên sẽ được làm quen với phương pháp học tập mới, môi trường học tập tương đương với nơi du học và được củng cố khả năng học tập bằng tiếng Anh. Với đội ngũ giáo viên là những chuyên gia hàng đầu trong ngành từ Anh Quốc sang giảng dạy, mỗi lớp học còn có thêm một giảng viên người Việt giàu kinh nghiệm và một phiên dịch. Tại đây, các em sẽ được đào tạo toàn bộ các qui trình trong ngành công nghiệp Thời trang.

Thời gian học tối ưu

Kết thúc năm học thứ nhất, sinh viên có thể chuyển tiếp ngay sang bất kì trường đại học nào ở nước ngoài mà không phải học một năm Foundation nữa. Như vậy, chỉ cần học thêm từ 2 đến 3 năm tùy theo trường Đại học mà các em chọn. Còn nếu học hết năm thứ 2 tại LCFS, các em sẽ được nhận bằng tốt nghiệp trình độ Cao đẳng do Đại học Northumbia đánh giá và cấp bằng. Khi đó, nếu chuyển tiếp sang học tại nước ngoài, các em chỉ mất từ 1 năm rưỡi đến 2 năm tùy theo trường Đại học các em chọn. Như vậy, bằng cách thứ nhất hay thứ hai, tổng thời gian để các em hoàn thành trình độ Đại học chỉ từ 3 đến 4 năm (ngang bằng hoặc ngắn hơn về thời gian đào tạo so với đại học trong nước).

 

Bí quyết du học tiết kiệm và hiệu quả

Bí quyết du học tiết kiệm và hiệu quả

 

Hành trang cho một quyết định lớn

Nói đến ngành Thời trang, từ phụ huynh đến học sinh hầu hết đều tưởng tượng đó là một nghề “vô thưởng vô phạt”, “ngồi vẽ vời những mẫu quần áo”. Nhưng ngược lại, để thực sự theo nghề này, đó là một con đường vất vả đòi hỏi người theo học phải nỗ lực rất nhiều. Không ít bạn trẻ, dù rất có năng khiếu hội hoạ, cũng không khỏi bị “sốc” khi theo học một cách chuyên nghiệp trong lĩnh vực này. Ở Việt Nam hiện nay, chưa có một trường đại học nào đào tạo toàn bộ các qui trình của ngành công nghiệp Thời trang đầy đủ như Học viện thời trang London. Vì vậy thời gian học tại LCFS được coi là bước đệm quan trọng cho các em vững vàng khi quyết định du học ở nước ngoài.

Du học tiết kiệm

Xét về mặt chi phí, phương thức này cũng rất kinh tế. Học phí trung bình cho 1 năm học tại Anh là 9.300 bảng Anh (khoảng 15.000 đôla Mỹ). Trong khi học phí 1 năm học tại LCFS là 8.500 đôla Mỹ, tức là chỉ bằng một nửa. Bên cạnh đó, chi phí ăn ở tại nước ngoài cũng rất đắt đỏ, ước tính khoảng 1.000 bảng Anh 1 tháng nếu sống ở Anh. Như vậy nếu cho con học 1 đến 2 năm ở Việt Nam, chi phí ăn ở trong thời gian đó hầu như không đáng kể so với đi du học.

Chất lượng đào tạo cao cấp

Trong năm học mới 2010, Học viện thời trang London có thêm một chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực thời trang Anh Quốc, ông Tibor Mate Milkos, sang giảng dạy. Từng là thiết kế riêng của những nhân vật tên tuổi của Anh Quốc, quản lý nhãn hàng Armani ở một chi nhánh tại Anh, cố vấn cho những nhãn hiệu thời trang nổi tiếng trên Thế giới như Paul Smith, Elko, cũng như tham gia giảng dạy ở nhiều trường đào tạo thiết kế ở Anh, chuyên gia Tibor có phong cách làm việc rất chuyên nghiệp và vô cùng nhiệt tình với học sinh. Cùng với sự bùng nổ của ngành công nghiệp dệt may ở Việt Nam, khóa học 2010 của Học viện Thời trang London hứa hẹn sẽ là một bước ngoặt trong hệ thống giáo dục chuyên ngành Thiết kế thời trang tại Việt Nam.

Du học, du học Anh, thông tin du học anh, thủ tục du học Anh

Đăng ký nhận thêm thông tin qua email tại ô bên dưới

Kênh Tuyển Sinh ( duhocanh)