Sự kiện: Thông tin tuyển sinh, tuyển sinh đại học, tuyển sinh 2011

Chiều nay, 3 - 6, sau ngày thi thứ hai, kỳ thi tốt nghiệp THPT, ông Đỗ Văn Thuấn - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong giờ thi môn Ngữ văn (sáng 2 - 6), giám thị tại Hội đồng thi Trung tâm và hướng nghiệp GDTX huyện Đông Triều (Quảng Ninh) phát hiện trường hợp thi hộ.

 

Thí sinh tại TPHCM rời trường thi sau ngày thi thứ hai. Ảnh: Quang Phương
Thí sinh tại TPHCM rời trường thi sau ngày thi thứ hai. Ảnh: Quang Phương.

Cụ thể, trong giờ thi môn Ngữ văn, giám thị phát hiện thí sinh dự thi không giống với thông tin trên thẻ dự thi. Sau khi bị phát hiện, người này khai là N.V.T, SN 1992, được chú nhờ thi hộ. T dán ảnh mình lên lên thẻ dự thi của chú và đi thi nhưng bị phát hiện.

Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh cho biết thêm, người nhờ cháu thi hộ học hệ tự học có hướng dẫn. Đây là trường hợp thi hộ đầu tiên và duy nhất sau khi kết thúc ngày thi thứ hai ở Quảng Ninh.

Theo đại diện Sở GD&ĐT Quảng Ninh, ngay sau khi kỳ thi kết thúc, Sở này sẽ trực tiếp làm việc với Hội đồng thi huyện Đông Triều để tiếp nhận hồ sơ và sẽ ra hình thức kỷ luật. Theo đó, thí sinh nhờ thi hộ có thể bị cấm thi trong hai năm. Nếu người đi thi hộ còn học sẽ bị đuổi học. Trường hợp nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự…

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Hà Nội, trong ngày thi thứ hai (3 - 6), 99,8% thí sinh đến dự thi. Một trường hợp đến muộn không được thi. Không có thí sinh, giám thị vi phạm quy chế thi.

Trong buổi chiều nay, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển dẫn đầu đoàn thanh tra của Bộ GD&ĐT đến kiểm tra một số hội đồng thi tại quận Long Biên. Các hội đồng thi trên đều thực hiện đúng quy chế, nghiêm túc và an toàn.

Ngày thứ hai thi tốt nghiệp THPT tại Cà Mau, 37 thí sinh giáo dục thường xuyên và 38 thí sinh THPT vắng. Như vậy, sau hai ngày thi tốt nghiệp, 184 thí sinh ở Cà Mau bỏ thi.

Trong khi đó, đại diện Sở GD& ĐT Bạc Liêu cho biết, số thí sinh vi phạm qui chế, bỏ thi đều tăng.

Cụ thể, khối THPT vắng ba thí sinh, giáo dục thường xuyên vắng 39 thí sinh. Sau hai ngày thi, tỉnh Bạc Liêu có 76 thí sinh bỏ thi vì nhiều lý do khác nhau.

Trong ngày thi hôm nay (3 - 6) một thí sinh bị lập biên bản, đình chỉ thi. Sau hai ngày thi tốt nghiệp, hai thí sinh ở Bạc Liêu bị đình chỉ thi.

Sóc Trăng: Ba thí sinh bị bệnh

Ngày thi thứ hai, ở Sóc Trăng, 13 thí sinh hệ THPT bỏ thi, trong đó, ba thí sinh bị bệnh ở các hội đồng thi THPT Thiều Văn Chỏi (huyện Kế Sách), THPT Lịch Hội Thượng (huyện Trần Đề) và THPT Đại Ngãi (huyện Long Phú).

Ở hệ Giáo dục thường xuyên, buổi sáng có 50 thí sinh không dự thi, buổi chiều có 55 thí sinh không đến làm bài.

Ngày thi thứ hai, ở Sóc Trăng, không có thí sinh vi phạm qui chế thi. Tình hình trật tự an toàn giao thông cũng như an toàn điểm thi tốt, không xảy ra sự cố.

 

Thông tin tuyển sinh, tin tuyển sinh mới nhất, thi tốt nghiệp, tuyển sinh ĐHCĐ

Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh qua email tại ô bên dưới.

Kenhtuyensinh