Lần đầu được tổ chức tại ĐH Bách khoa Hà Nội, ngày hội tư vấn do Báo Tuổi trẻ TP HCM phối hợp với Bộ GD&ĐT còn đạt kỷ lục so với các năm trước, với gần 100 gian trưng bày của 80 ĐH, CĐ, TCCN.

Ngoài các trường thường xuyên tham gia tư vấn cho sinh viên, năm nay có sự góp mặt của nhiều trường mới như ĐH Khoa học và Công nghệ, Học viện Chính sách và Phát triển, ĐH Dầu khí, ĐH Tân Tạo...


80 trường tư vấn tuyển sinh ĐH, CĐ ở Hà Nội - Ảnh 1

Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên thí sinh được trực tiếp gặp gỡ và đặt câu hỏi cho đại điện của khối trường công an như Học viện Cảnh sát Nhân dân, Học viện Kỹ thuật Mật mã....
Ảnh: Tiến Dũng.
Nhiều thí sinh băn khoăn trong việc lựa chọn ngành học phù hợp. Ảnh minh họa: Tiến Dũng.

Tại 4 khu vực tư vấn chuyên sâu, thí sinh sẽ được cung cấp thông tin bổ ích và giải đáp thắc mắc, băn khoăn liên quan đến tuyển sinh. Ngoài ra, còn có các khu vực tư vấn về nhóm ngành đào tạo, cơ hội việc làm, tư vấn tâm lý, sức khỏe mùa thi, gỡ rối hướng nghiệp, kinh nghiệm ôn thi...

Ban tổ chức còn bố trí 60 máy tính để thí sinh có thể làm bài thi trắc nghiệm hướng nghiệp và thi thử các môn trắc nghiệm miễn phí. Đồng thời, hàng nghìn đĩa CD cẩm nang tuyển sinh điện tử 2011 cũng được phát tặng tới các thí sinh tham dự.

Khai mạc ngày hội tư vấn, Thứ trưởng GD&ĐT Bùi Văn Ga cho hay, việc lựa chọn ngành nghề sẽ rất khó khăn nên sự tư vấn của các chuyên gia sẽ hỗ trợ các học sinh trong việc lựa chọn ngành, nghề phù hợp. Vài ngày tới, Bộ GD&ĐT sẽ phát hành cuốn '"Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2011".

kenhtuyensinh  ( nguồn Vnexpress )