Bạn có biết rằng có một số từ tiếng Anh quen thuộc trong đời sống mà ngay cả người bản ngữ cũng đang sử dụng sai cách, và có thể bạn cũng vậy!

Kinh nghiệm học tiếng Anh qua đọc sách của người thạo 5 thứ tiếng

> Những cặp từ dễ gây nhầm lẫn khi học tiếng Anh

Sau đây là 5 cụm từ tiếng Anh thường được sử dụng sai nhất từ những người học tiếng Anh. Có thể bạn đang phạm các lỗi này khi phát âm hoặc trong các bài viết luận đấy!

1. TEACHERS

Chắc hẳn từ này sẽ gây bất ngờ cho bạn đúng không nào! Từ “teacher” (giáo viên, người dạy học) dĩ nhiên không phải là cụm từ mang ý nghĩa không tốt rồi, nhưng bạn không được kết hợp hai phương pháp Anh - Mỹ với ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn. Ví dụ, bạn không thể gọi cô Gabby là “Teacher Gabby!” được. Tuỳ vào mức độ trang trọng trong lớp học, bạn sẽ có nhiều cách để gọi tên giáo viên của mình, như:

  • Mr./Mrs./Miss/Ms + Tên của giáo viên
  • Mr./Mrs./Miss/Ms + Họ của giáo viên
  • Professor: Giáo sư, giảng viên (Cách xưng hô này thường được sử dụng trong môi trường cao đẳng, đại học hoặc cấp bậc cao hơn nữa)
  • Professor + Họ của giáo viên

Sử dụng từ mang tính kính trọng:

  • Mr. = Mister: Được sử dụng cho những giáo viên nam
  • Mrs. = Missus, sử dụng cho giáo viên nữ đã kết hôn
  • Miss: những giáo viên nữ chưa lập gia đình
  • Ms (hay được phát âm là miz): sử dụng khi bạn chưa chắc chắn rằng cô giáo ấy đã kết hôn hay chưa, hoặc bạn không muốn đề cập đến tình trạng hôn nhân của cô. Nếu bạn thắc mắc không biết nên xưng hô thế nào cho hợp lý, tốt nhất bạn nên hỏi giáo viên của mình liệu họ sẽ thích được gọi như thế nào. 

5 từ tiếng Anh mà đến người bản ngữ cũng có thể sử dụng sai - Ảnh 1

Rất nhiều người nhầm lẫn hoặc không biết cách dùng các từ xưng hô những cụm từ này.

2. MUST 

Có thể bạn đang lạm dụng từ này quá nhiều! Những giáo trình tiếng Anh sẽ cho bạn biết rằng bạn chỉ nên dùng từ này trong những tình huống quan trọng và khẩn cấp. Ví dụ: “You must study English” (Bạn nên đi học tiếng Anh đi!) Sự thật là, người bản ngữ không sử dụng từ “must” quá nhiệu như bạn nghĩ đâu!

Động từ khiếm khuyết “must” này có thể sử dụng trong những tình huống có tính đề nghị, yêu cầu hoặc bạn phải bắt buộc làm một điều gì đó.

Ví dụ: You must present your passport before boarding an international flight (Bạn phải xuất trình hộ chiếu trước khi lên các chuyến bay quốc tế).

Song song đó, từ “must” cũng có thể sử dụng để diễn đạt một quan điểm hoặc một suy luận nào đó (mang tính logic).

Ví dụ: I see people out on the street wearing coats. It must be cold outside! (Tôi thấy mọi người đều đang mặc áo khoác. Ngoài trời chắc hẳn đang lạnh lắm đây!)

Bạn nên cố gắng sử dụng từ này một lần trong một khoảng thời gian tương đối dài. Một số người bản ngữ thay vì dùng “must” để chỉ những hành động mang tính bắt buộc, họ lại dùng để thể hiện những suy đoán logic. Nếu muốn sử dụng cho những trường hợp khẩn cấp, họ thường dùng “SHOULD”.

3. GOODNIGHT

Đừng nói “Goodnight” khi thật ra bạn chỉ đang ám chỉ về “Good Evening” (tiếng chào nhau khi gặp gỡ vào lúc chiều tối). Bạn cũng đừng nên sử dụng “Goodnight” như một lời chào gặp mặt. Người bản ngữ thường sử dụng cụm từ “Goodnight” để chỉ một lời tạm biệt, chẳng hạn như, khi bạn rời bữa tiệc tối với bạn bè. Từ này được sử dụng một cách phổ biến khi bạn đi ngủ.

Nếu bạn muốn chào hỏi ai đó, bạn nên sử dụng “Good Evening”. Cụm từ này sẽ có một chút trang trọng, nhưng đó mới là cách dùng chính xác. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng các cấu trúc câu như “Have a good evening” hay “Have a good night” để chào tạm biệt ai đó vào cuối ngày.

4. THANKS GOD

Hãy chú ý vào cụm từ này nhé! Có rất nhiều người học tiếng Anh sử dụng cụm từ này. Và nó hoàn toàn sai! Bất kể là bạn phát âm tốt như thế nào, nếu bạn vi phạm lỗi này, nó sẽ là bằng chứng tố cáo rằng tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn.

Người bản địa sử dụng cụm từ này để miêu tả một niềm tin vào điều gì đó. 

Ví dụ: Thank God it’s not raining today! (Tạ ơn Chúa, hôm nay trời không đổ mưa!)

Đây là một cách biểu đạt cực kì thông dụng, kể cả khi bạn không tin vào Chúa. Một cách nói khác của cụm từ này đó là “Thank Goodness!”

5. ADVICES

Từ tiếng Anh cuối cùng trong danh sách này cũng chính là từ bị sử dụng sai nhiều nhất. “Advice” (Lời khuyên), viết một cách chính xác, là một danh từ không đếm được. Điều này cũng có nghĩa rằng bạn không thể thêm hậu tố “s” vào cuối từ này được.

Ví dụ:

Would you mind giving me some advice on how to apply for this scholarship? (Bạn có thể cho tôi lời khuyên làm cách nào để ứng tuyển học bổng này không?).

My grandfather always gives me at least one piece of advice when I visit him. (Cha của tôi cho tôi thật nhiều lời khuyên khi tôi đến thăm ông ấy).

5 từ tiếng Anh mà đến người bản ngữ cũng có thể sử dụng sai - Ảnh 2

Advice là một từ thường bị nhiều người nhầm lẫn thêm plural "s"

Hy vọng qua bài viết này bạn đã có thể sử dụng đúng cách các cụm từ tiếng Anh thường xuyên gây nhầm lẫn này. Đây chắc chắn là một vốn kiến thức hữu ích để bạn có thể giao tiếp tiếng Anh thuần thục và chính xác.

Theo Go Natural English