Trường trung học Thực hành (ĐH Sư phạm TP.HCM) vừa công bố điểm thi lớp 10 chuyên năm học 2019-2020. Tỉ lệ chọi trung bình vào trường năm nay là 1 'chọi' 10.

>> Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019

>> Thời gian công bố điểm thi lớp 10 của các tỉnh thành toàn quốc 2019

tuyển sinh lớp 10

Thí sinh sau giờ thi tuyển sinh lớp 10

Theo ban giám hiệu Trường trung học Thực hành, dự kiến chiều 14-6 nhà trường sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên; riêng điểm chuẩn vào lớp 10 thường do Sở GD-ĐT TP.HCM công bố vào giữa tháng 7-2019.

Được biết, kỳ thi vào lớp 10 chuyên Trường trung học Thực hành có 1.028 thí sinh tham gia.

Đề thi ra theo hình thức tự luận. Riêng đề thi môn tiếng Anh được áp dụng cả hai hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan.

Năm nay, Trường trung học Thực hành sẽ tuyển 105 học sinh cho 3 lớp 10 chuyên: lớp chuyên toán, chuyên văn và chuyên Anh văn. Như vậy, tỉ lệ "chọi" trung bình vào lớp 10 chuyên Trường trung học Thực hành năm nay là 1 "chọi" 10.

Để dự tuyển vào lớp 10 chuyên Trường trung học Thực hành, học sinh phải tốt nghiệp THCS năm học 2018-2019 và xếp loại tốt nghiệp từ khá trở lên; xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp 6,7,8,9 từ khá trở lên.

Ngoài lớp 10 chuyên, Trường trung học Thực hành còn tuyển 190 học sinh lớp 10 thường (tương đương 5 lớp).

Theo số liệu của Sở GD-ĐT TP.HCM, số thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 thường của Trường trung học Thực hành cũng thuộc top trường có tỉ lệ "chọi" cao của thành phố. Năm nay, trường này có 495 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 thường, tỉ lệ "chọi" là 1/2,61.

Theo Tuổi trẻ