Trước bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp, trường ĐH Quốc gia TP.HCM thông báo hủy thi đánh giá năng lực đợt 2 trong kỳ tuyển sinh 2021, với gần 30.000 thí sinh tham gia.

hình thức tuyển sinh

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 cuối tháng 3/2021 tại TP.HCM

Lệ phí dự thi sẽ được hoàn trả cho thí sinh. Các trường thành viên sẽ dành một phần chỉ tiêu để xét tuyển thí sinh thuộc diện xét đặc cách tốt nghiệp năm nay.

Kế hoạch trước đó, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 được Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức ngày 18/7 tại TP HCM, An Giang, Khánh Hoà và Đà Nẵng nhưng phải hoãn cho đến nay do dịch. Trong số gần 30.000 thí sinh dự thi, TP HCM đông nhất với hơn 23.000, tiếp đó tới Khánh Hoà gần 3.000.

Hồi cuối tháng 3, hơn 68.000 thí sinh dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 tại 65 điểm ở 7 tỉnh, thành phía Nam. Phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực được hơn 70 trường đại học, cao đẳng sử dụng cho khoảng 10-40% tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm nay.

Hiện tất cả đại học đã công bố điểm chuẩn cho các phương thức tuyển sinh năm nay: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; xét học bạ THPT; xét điểm thi đánh giá năng lực; xét điểm thi tốt nghiệp THPT và các phương thức riêng khác.

Điểm chuẩn Đại học năm 2021 tăng bất ngờ, Bộ GD&ĐT nói gì?

Tuyển sinh 2021: Nhiều ngành điểm chuẩn tăng lên đến 8-9 điểm

Theo Vnexpress