Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - đã trao quyết định của chủ tịch UBND tỉnh này công nhận ông Trần Lăng giữ chức hiệu trưởng Trường đại học Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025.

Điểm chuẩn đại học 2018 Trường Đại học Phú Yên

Điểm chuẩn đại học 2018 Trường Đại học Phú Yên

Chiều 06/08, Trường Đại học Phú Yên đã công bố điểm chuẩn đại học 2018 vào các ngành đào tạo của trường.

Sáng 10-1, ông Đào Mỹ - phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - đã trao quyết định của chủ tịch UBND tỉnh này công nhận ông Trần Lăng giữ chức hiệu trưởng Trường đại học Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lăng năm nay 54 tuổi, quê ở phường Hòa Vinh (thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên), có trình độ chuyên môn tiến sĩ triết học, cao cấp lý luận chính trị. Ông giảng dạy tại Trường Sư phạm Phú Yên (nay là Trường đại học Phú Yên) từ năm 1990. 

Trước khi được công nhận là hiệu trưởng Trường đại học Phú Yên, ông Lăng là phó hiệu trưởng nhà trường; trước đó ông cũng trải qua các chức vụ: trưởng phòng đào tạo, trưởng phòng hành chính tổng hợp, bí thư Đoàn Trường đại học Phú Yên.

Trường đại học Phú Yên trực thuộc UBND tỉnh Phú Yên, là trường đại học đào tạo đa ngành. Hiện trường có 2 phó giáo sư, 22 tiến sĩ, 99 thạc sĩ, đào tạo 16 chuyên ngành đại học và 3 ngành cao đẳng. Mỗi năm trường đào tạo khoảng 3.000 sinh viên.

> Học phí trường Đại học Phú Yên

> Thông tin học bổng trường Đại học Phú Yên

Theo Tuổi Trẻ