Sự kiện: TRUONG QUOC TE - ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - CAO DANG QUOC TE

>> Xem thêm thông tin du học Mỹ, trường đại học quốc tế

Trường Đại học Indonesia (tiếng Indonesia: Universitas Indonesia), viết tắt UI là trường đại học lâu đời nhất ở Indonesia, và có nhiều cơ sở ở Jakarta

Lịch sử

Nguồn gốc của Đại học Indonesia bắt đầu từ năm 1851. Vào lúc đó, chính quyền thực dân của Đông Ấn Hà Lan quyết định lập một trường học để đào tạo các y sỹ. Khoá đào tạo kéo dài 2 năm và người tốt nghiệp được chứng nhận có thể chữa trị đơn giản và cơ bản. Bằng cấp được gọi là “bác sỹ Java” và người tốt nghiệp chỉ được chứng nhận mở phòng chữa trị ở Đông Ấn Hà Lan, đặc biệt là ở Java.

Video trường đại học quốc tế Indonesia

Chương trình giáo dục đã trở nên toàn diện hơn và đến 1864 đã kéo dài 3 năm. Đến 1875, chương trình đã kéo dài 7 năm và người tốt nghiệp được cấp bằng bác sỹ. Tiếp theo chính quyền Đông Ấn Hà Lan đã thiết lập một trường mới huấn luyện bác sỹ có tên là STOVIA (School tot Opleiding von Indische Artsen). Điều kiện tiên quyết để nhập học STOVIA gần tương đương với bằng phổ thông cơ sở, nhưng chương trình của trường này là 9 năm do đó đây là một chương trình đào tạo hỗn hợp giữa trung học và đại học.

 

Nhiều người tốt nghiệp trường này sau này đã đóng vai trò quan trọng trong phong trào độc lập dân tộc của Indonesia cũng như sự phát triển y tế của quốc gia này. Năm 1925, chính quyền thực dân quyết định mở một trường giáo dục cấp đại học để đào tạo quan chức và viên chức với tên gọi RHS (Recht Hoge School). RHS sau này trở thành Khoa luật của Đại học Indonesia.

 

Năm 1927, tư cách của STOVIA được nâng lên thành đại học và được đổi tên là GHS (Geneeskundige Hogeschool). Nhiều cựu sinh viên của GHS sau này trở thành những người góp phần thành lập Đại học Indonesia cũng như giáo sư giảng dạy.

 

Sau khi Indonesia độc lập, Viện giáo dục sau trung học Indonesia (BPTRI) được thành lập ở Jakarta bao gồm 3 khoa: Y và Dược, Văn học, Luật. Trong năm đó, viện này đã đào tạo 90 bác sỹ. Khi quân đội thực dân Hà Lan chiếm đóng Jakarta cuối năm 1945, BPTRI được dời đến Klaten, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya và Malang. Năm 1946, chính quyền thực dân Hà Lan đã thành lập Nood Universiteit hay Đại học Khẩn cấp tại Jakarta.

truong dai hoc quoc te, indonesia university, du hoc indonesia, hoc bong du hoc indonesia

Trường đại học quốc tế Indonesia

Năm 1947, tên gọi đại học này được đổi thành Universiteit van Indonesie (UVI) hay Đại học Indonesia. Tiếp theo sau cuộc Cách mạng dân tộc Indonesia, chính quyền đã thành lập một trường đại học nhà nước ở Jakarta tháng 2 năm 1950. với tên gọi Universiteit Indonesia, bao gồm các đơn vị của BPTRI và nguyên UVI, mà sau đó được đổi thành Universitas Indonesia (UI).

 

Năm 1950, UI đã là một trường đại học có nhiều cơ sở với nhiều khoa ở Jakarta (Y khoa, Luật, Văn học), Bogor (Nông nghiệp và Thú y), Bandung (Kỹ thuật công nghệ, Toán học và Khoa học tự nhiên), Surabaya (Y khoa và Nha khoa), and Makassar (Kinh tế). Năm 1954, cơ sở tại Surabaya trở thành đại học Airlangga (Universitas Airlangga). Năm 1955, cơ sở Makassar trở thành Đại học Hasanuddin (Universitas Hasanuddin). Năm 1959, cơ sở Bandung trở thành Viện Công nghệ Bandung Institut Teknologi Bandung, trong khi Trường giáo dục Thể chất cũng nằm ở Bandung đã trở thành một phần của Đại học Padjajaran năm 1960.

 

Năm 1964, cơ sở tại Bogor trở thành Đại hoc Nông nghiệp Bogor (IPB) và Khoa Giáo dục (FKIP) ở Jakarta, trở thành IKIP Jakarta. Năm 1965, Đại học Indonesia (UI) bao gồm 3 cơ sở, tất cả nằm ở Jakarta, đó là: Salemba (Y khoa, Nha khoa, Kinh tế, Kỹ thuật công nghệ, và Trường Bồi dưỡng); Rawamangun (Văn học, Luật, Khoa học Xã hội và Tâm lý học); Pegangsaan (Y tế công cộng và một số bộ phận của Y khoa).

Các khoa

Trường này có 12 khoa, nằm ở hai cơ sở.

Khoa Y - FK

FK là viết tắt của Fakultas Kedokteran, có nghĩa Khoa Y theo tiếng Indonesia. Khoa này nằm ở cơ sở Salemba.

Khoa Nha - FKG

FKG (Fakultas Kedokteran Gigi) nằm ở Salemba.

Khoa này được phát triển lần đầu vào năm 1954 bởi giáo sư Ouw Eng Liang và đồng nghiệp thuộc Hiệp hội Nha khoa Indonesia. Ý tưởng đã được hiệu trưởng Đại học Indonesia lúc đó là giáo sư tiến sỹ Prof. Dr. Sudjono Djuned Pusponegoro và trưởng Khoa Y của trường là giáo sư tiến sỹ Soekarjo ủng hộ và được Bộ trưởng Bộ Giáo dục Indonesia công nhận khoa này bằng công văn số 108049, ngày 21 tháng 12 năm 1960. Năm 1961, khoa này bắt đầu tuyển sinh. Ngày 27 tháng 3 năm 1965, khoa này thiết lập một phòng khám nha khoa phục vụ công chúng.

truong dai hoc quoc te, indonesia university, du hoc indonesia, hoc bong du hoc indonesia

Trường đại học quốc tế Indonesia

Năm 1967, 15 nha sỹ đầu tiên tốt nghiệp và Hội cựu sinh viên được thiết lập. Đến năm 1986, ba toà nhà chính phục vụ cho giảng đường, phòng học, hoạt động sinh viên và hành chính, phòng thí nghiệm đã được xây. Một phòng khám nha khoa phục vụ cộng đồng đã được thiết lập nằm ở Serpong, Tangerang với dự án nông thôn của trường.

 

Chương trình sau đại học nha khoa lâm sàng bắt đầu năm 1982 và đã phát triển 6 chuyên ngành nha khoa, tiếp theo là là chương trình tiến sỹ về khoa học nha khoa năm 1991. Năm 1998, khoa đã lập các chương trình cao học bao gồm: Khoa học Nha khoa cơ bản và Nha khoa cộng đồng và Phòng ngừa Phòng khám Nha khoa đã phát triển thành Bệnh viện Nha khoa Đại học Indonesia năm 1996 với chức năng trọng tâm là giảng dạy cũng như phục vụ khám chữa bệnh về răng. Khoa Nha cũng có nhiều bộ môn như: Nha khoa giữ gìn, Vật tư và Công nghệ Nha khoa, Khoa tia X răng-hàm-mặt, Sinh học miệng, Khẩu dược, Chỉnh răng, Phẫu thuật Hàm Mặt, Nha Nhi, Nha khoa cộng đồng và phòng ngừa, Răng giả, Nha chu.

Khoa Toán học và Khoa học tự nhiên - FMIPA

FMIPA nằm ở cả hai cơ sở Salemba và Depok.

Khoa Luật

Ban đầu, Khoa Luậy là một một khoa giáo dục phổ thông về luật (tiếng Hà Lan: rechtsschool). Khoa này được thành lập bởi chính quyền thuộc địa Hà Lan để cung cấp đội ngũ nhân viên người Indonesia làm trong toà án, vốn lúc đó chủ yếu đảm trách bởi các thẩm phán người Hà Lan. Năm 1924, rechtsschool được nâng cấp thành cơ sở đào tạo bậc đại học với tên gọi là rechtshogeschool, với hai chuyên ngành: Luật và Khoa học xã hội. Rechtshogeschool được sáp nhập với trường y (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen or Stovia) vào Universiteit van Indonesie. Năm 1955, tên gọi được đổi thành Đại học Indonesia (tiếng Indonesia: Universitas Indonesia). Năm 1968, Bộ môn Khoa học xã hội được lập thành một khoa mới, tên là Khoa Khoa học xã hội.

Khoa Tâm lý - FPsi

FPsi là viết tắt tiếng Indonesia của Fakultas Psikologi hay Khoa Tâm lý, nằm ở cơ sở Depok. Khoa này được lập năm 1953 bởi giáo sư tiến sỹ Slamet Iman Santoso, người đã trở thành trưởng khoa đầu tiên của khoa này. Ban đầy, đây là một ngành học thuộc Khoa Y.

Khoa Kỹ thuật - FT

FT là viết tắt của Khoa Kỹ thuật nằm ở cơ sở Depok.

Khoa Kinh tế - FE

FE là viết tắt của Khoa Kinh tế, nằm ở cả cơ sở Salemba và Depok. Khoa này được lập năm 1950 bởi giáo sư tiến sỹ Soemitro Djojohadikoesum, sau này trở thành trưởng khoa đầu tiên của khoa này. Khoa này có 3 ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Nghiên cứu Kinh tế. Khoa này có các lớp cử nhân và thạc sỹ.

Khoa Y tế công cộng - FKM

FKM nằm ở cả Salemba và Depok.

Khoa Khoa học Xã hội và Chính trị - FISIP

FISIP nằm ở Depok, có 8 bộ môn: 1. Khoa học chính trị 2. Xã hội học 3. Thông tin 4. Quản lý hành chính 5. Tội phạm học 6. Nhân loại học 7. Quan hệ quốc tế 8. Phúc lợi xã hôi.

Khoa Nhân văn - FIB

FIB nằm ở Depok. Trước đây khoa này được gọi là Khoa Văn (Fakultas Sastra).

Khoa Khoa học máy tính - Fasilkom

Fasilkom là tên viết tắt tiếng Indonesia của Fakultas Ilmu Komputer hay Khoa Khoa học máy tính của Đại học Indonesia nằm ở Salemba và Jakarta. Khoa này có nguồn gốc từ Chương trình nghiên cứu Khoa học máy tính từ năm 1986, trực thuộc ban giám hiệu. Khoa này được thành lập năm 1993. Fasilkom có hai môn học sau đại học là Thạc sỹ công nghệ thông tin Magister Teknik Informasi (MTI) nằm ở Salemba và Thạc sỹ Khoa học máy tính ("Magister Ilmu Komputer") nằm ở Depok. Khoa này cũng có chương trình đào tạo tiến sỹ Khoa học máy tính. Fasilkom cũng là nơi có Phòng thí nghiệm nghiên cứu trí thông minh điện toán, là nơi xuất bản tạp chí Hiệp hội Khoa học máy tính và Khoa học thông tin (ICIS).

Khoa Điều dưỡng - FIK

Khoa Điều dưỡng trước đây nằm ở Salemba. Hiện khoa này nằm ở cả Depok và Salemba. Đây là khoa ra đời muộn nhất của Đại học Indonesia.


University of Indonesia's Symbol


Thành lập February 2, 1950
Loại hình State University
Hiệu trưởng Prof.Dr.Usman Chatib Warsa
Nhân viên 1982 (đội ngũ biên chế năm tài chính 2005/2006)
Sinh viên 11.011 sinh viên (2005/2006)
Địa điểm Depok và Jakarta, Indonesia
Khuôn viên cả nội ô và ngoại ô
(tổng diện tích 3.152.713 m²)
Với 3 khu vực: Depok, Salemba, PGT-17
Màu vàng
Thành viên ASEAN University Network
Trang chủ www.ui.ac.id


>> Trường quốc tế, Trường đại học quốc tế


** Bạn có thể để lại ý kiến về bài viết hoặc đăng ký nhận thông tin du hoc qua email tại ô bên dưới

Những chủ đề đang được xem nhiều:

DU HOC, HOI THAO DU HOC, CONG TY TU VAN DU HOC, HOC BONG,

DIEM THI DAI HOC - DIEM CHUAN DAI HOC - DIEM THI

DU HOC TRUNG HOC MY - TU VAN DU HOC

TUYEN SINH - TUYỂN SINH - DIEM CHUAN

THU TUC DU HOC - THỦ TỤC DU HỌC

Kênh Tuyển Sinh