Sự kiện: du học Mỹ

Đa số các trường đại học 4 năm đều có dạy chương trình cao học cho văn bằng Thạc sĩ (Masters) và Tiến sĩ (Doctor of Philosophy). Thông thường các trường dạy chương trình cao học chỉ nhận học sinh tốt nghiệp đại học với điểm cao. Và đối với học sinh ngoại quốc, trình độ Anh ngữ phải khá (điểm TOEFL trên 550) mới nhiều hy vọng được nhận vào chương trình cao học.

Trường cao học ở Mỹ - Ảnh 1

Thông thường chương trình Thạc sĩ được hoàn tất trong vòng 1 đến 3 năm, và chương trình Tiến sĩ từ 3 năm trở lên. Học sinh tốt nghiêp đại học 4 năm có thể xin vào học chương trình Thạc sĩ, tại trường mình đang học hay trường nổi tiếng hơn, hoặc có thể xin học thẳng vào chương trình Tiến sĩ.


Sinh viên ngoại quốc tốt nghiệp đại học tại nước mình muốn xin vào chương trình cao học, ngoài trình độ Anh ngữ, còn phải thi các kỳ thi khác để chứng tỏ mình có đủ trình độ theo học chương trình cao học. Thông thường các trường dạy chương trình cao học đều đòi hỏi điểm thi GRE (Graduate Record Examination) cho các ngành văn hóa và kỹ thuật, và điểm thi GMAT (Graduate Management Admission Test) cho ngành quản trị kinh doanh, hoặc các chứng chỉ khác như là MCAT cho Y khoa và LSAT cho Luật khoa.

Điền vào ô đăng ký để nhận thêm thông tin du học Mỹ

Nguồn: duhocmy