Việc một thí sinh bị đánh trượt ngành Sư phạm Văn ở Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai dù đạt 22,5 điểm đang là chủ đề thu hút sự chú ý của dư luận những ngày qua. Theo TS. Lê Viết Khuyến, việc một thí sinh bị đánh trượt ngành Sư phạm Văn ở Gia Lai dù đạt 22,5 điểm là không nên mà cần phải thỏa thuận và giải quyết hợp lý, công bằng.

Trường đại học UEF ngưng xét tuyển nguyện vọng bổ sung

Nhiều thí sinh bối rối trước đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2018

TS. Lê Viết Khuyến - Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) cho rằng, vấn đề này cần nhìn nhận một cách hai chiều.

Ông phân tích: "Ở góc độ Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, họ cũng có hai mặt cần đề cập, nhất là tổ chức đào tạo. Việc tổ chức một lớp mà chỉ có 1 sinh viên trúng tuyển vào đó thôi là chuyện không kinh tế và không thể thực thi được. Kể cả những trường có điều kiện về kinh tế cũng không làm như vậy. Do đó, chúng ta cũng có thể hiểu được lập luận của nhà trường.

Về mặt giải pháp mà nhà trường đưa ra là nâng điểm chuẩn lên 23 điểm để đánh trượt thí sinh, tôi cho là thiếu tính nhân văn, không thể chấp nhận được. Thậm chí cần lên án. Thực tế có rất nhiều giải pháp khác nhau có thể chấp nhận được. Khả thi nhất là nhà trường nên thương lượng với em thí sinh đó.

Trường cao đẳng sư phạm Gia Lai cần thỏa thuận, không nên tự ý đánh trượt thí sinh 22,5 điểm

Em này hoàn toàn đủ (hoặc thừa) điều kiện để vào học trường này năm 2018. Tuy nhiên, điều kiện của nhà trường đang như vậy không thể mở một lớp cho riêng 1 em đó được. Có thể đề xuất phương án như, nếu em thí sinh chấp nhận sang một ngành nào đó cùng khối Khoa học xã hội hợp với sở trường của em thì trường chuyển sang các ngành đó.

Còn nếu em đó vẫn một lòng muốn học ngành sư phạm Ngữ văn, nhà trường vẫn có thể báo cáo với Bộ GD&ĐT để thương lượng với một trường khác mà họ cũng có ngành Sư phạm Ngữ văn để tiếp nhận em thí sinh này đến học tại đó".

Ngoài ra, giả sử ngôi trường mà tiếp nhận em này lại ở xa nhà hoặc khoẳng cách địa lý có xa hơn so với Gia Lai thì cũng nên chấp nhận. Bởi nếu có từ 10 em trở lên thì mới có thể mở lớp được. Cho nên việc này, nhất thiết nhà trường và em thí sinh này cần phải ngồi lại với nhau và có sự thỏa thuận làm sao cho hợp tình, hợp lý để cả hai bên đều chấp nhận được.

Vấn đề này cần được nhà trường thỏa thuận với thí sinh để tạo sự công bằng chứ không để vì lý do này mà ảnh hưởng đến tương lai của em.

Theo Vietnammoi- Kênh tuyển sinh

Điểm chuẩn 2018 Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai và Ninh Thuận

Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy Chữa cháy (Phía Nam) năm 2018