An Giang có tỉ lệ thí sinh dự thi THPT quốc gia 2016 cao nhất cả nước

Đó là khẳng định PGS.TS Võ Văn Thắng, hiệu trưởng trường Đại học An Giang, khi tiếp thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đến kiểm tra tình hình thi THPT Quốc gia 2016 tại cụm thi 59 trường Đại học An Giang sáng 2-7.

Theo ông Thắng, Cụm thi 59 này có 13.212 thí sinh đăng ký dự thi. Trong ngày thi đầu tiên 1-7, Cụm thi này có số thí sinh đi thi đạt tỷ lệ từ 99,27% đến 99,66%, chỉ vắng mặt 93 thí sinh vào buổi sáng và 40 thí sinh vào buổi chiều. Đa số là thí sinh tự do.

Để đảm bảo tốt cho kỳ thi trường còn tổ chức Đội tiếp sức mùa thi của trường có trên 600 sinh viên, Đoàn viên thanh niên tham gia tư vấn, hỗ trợ 1.500 chỗ ở miễn phí cho thí sinh, vận động được trên 25.000 suất cơm chay và nước uống miễn phí cho thí sinh, tổ chức gần 100 xe đưa đón thí sinh ở xa điểm thi. Tại các điểm thi đều có tình nguyện viên giữ đồ giúp thí sinh an tâm thi cử.

“Điểm thi xa nhất chỉ cách trường khoảng 7km nhưng được các tình nguyện viên đưa đón nên các em cũng khỏe hơn. Nếu bình quân chung cả nước chỉ trên 98% thí sinh đi thi thì hiện nay An Giang có tỉ lệ thí sinh đi thi cao nhất cả nước!” - ông Thắng nói.

Tin tức nổi bật kỳ tuyển sinh 2016 ngày 2/7

Tại buổi làm việc, thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Bùi Văn Ga đánh giá cao những cách làm hay, sáng tạo của Cụm thi trường Đại học An Giang. đồng thời cho rằng trường đã làm tốt thì không được chủ quan trong việc coi thi và đảm bảo tốt an ninh trật tự.

“Hiện nay nếu đã xây dựng cơ sở dữ liệu cho kỳ thi xong thì phải đảm bảo cho cụm thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy định. Nếu đã làm tốt thì không được chủ quan, lơ là!” - ông Ga nói.

Sau đó, đoàn làm việc của Bộ GD-ĐT tiếp tục đến kiểm tra tình hình thi tốt nghiệp tại các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp.…

Tại cụm thi do ĐH Huế tổ chức ở Huế sáng 2-7, thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã đi kiểm tra các điểm thi và thăm hỏi, động viên các đoàn viên, sinh viên tình nguyện.

Được thứ trưởng động viên, các bạn cho biết vui mừng vì những công việc mình làm đã được ghi nhận, do đó sẽ cố gắng hơn nữa công việc hiện tại.

Đắk Nông: kiểm tra bất ngờ một điểm thi tốt nghiệp 2016

8g30 phút sáng 2-7, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì kỳ thi, ông Nguyễn Văn Hòa - Giám đốc Sở GD- ĐT tỉnh, cùng các thành viên trong ban chỉ đạo kỳ thi bất ngờ kiểm tra cụm thi số 2 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông).

Theo báo cáo kết quả sau kiểm tra, tại đây công tác an ninh tính đến thời điểm này vẫn đang được đảm bảo chặt chẽ, chưa có thí sinh nào bị đình chỉ thi.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh cho biết đây là năm đầu tiên tỉnh Đắk Nông tổ chức một kỳ thi xét tuyển ĐH-CĐ.

“Chúng tôi đã thành lập ban chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các hội đồng thi được Bộ GD-ĐT phân công về địa phương, làm rất là kỹ công tác của từng Sở ban ngành, cá nhân đơn vị. Có thể nói đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm của cả xã hội chung tay, mỗi người một nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, phụ huynh nhất là ở vùng sâu vùng xa”, bà Hạnh nói.

Điểm thi mất điện 26 phút

Lúc 7g27 sáng 2-7, một gia đình trên đường Trương Chí Cương (quận Hải Châu, Đà Nẵng) trong lúc kéo xe tời thì xe này va quẹt vào đường dây điện 22KV.

Công ty điện lực Đà Nẵng cho biết vụ va quẹt làm khu vực này bị mất điện, trong đó có điểm thi trường CĐ Phương Đông cũng bị mất điện từ 7g27 đến 7g53.

Điện lực Đà Nẵng đã mời gia đình gây ra sự cố điện lực lên để lập biên bản xử phạt hành chính.

Bình Thuận: Nhà bị cháy, một giám thị không thể coi thi

Một giám thị tại cụm thi 51 tỉnh Bình Thuận bị cháy nhà tối qua nên sáng nay 2-7 không thể tiếp tục tham gia coi thi.

Đó là giám thị Lê Anh Sol, giảng viên của Trường CĐ Nghề Bình Thuận, nhà ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, coi thi tại điểm thi số 8.

Ông Sol đã báo cáo vụ việc với hội đồng thi và xin phép không tiếp tục tham gia coi thi trong ngày hôm nay. Ông Sol cho biết tuy không có ai thương vong nhưng nhà bị cháy rụi không còn gì.

Lãnh đạo hội đồng thi 51 đã hỗ trợ cho ông Lê Anh Sol 2 triệu đồng và đã bố trí giám thị khác coi thi thay ông Sol trong buổi thi sáng nay.

Cũng tại cụm thi Bình Thuận, trong buổi thi môn văn sáng nay đang xử lý một trường hợp thí sinh nghi đi thi không giống ảnh trong danh sách. Khi bị phát hiện thí sinh này có thái độ hốt hoảng và chống lại giám thị. Hội đồng thi đã liên hệ Công an tỉnh Bình Thuận trợ giúp xác minh có phải là người đi thi hộ.

Hiện cán bộ phụ trách điểm thi đã chụp ảnh thí sinh này và cho về phòng thi làm bài.

Khi nộp bài xong công an sẽ làm rõ.

Hà Nội: thí sinh "quay cóp" không chịu ký biên bản

Trong buổi thi môn Văn tại điểm thi trường ĐH Bách khoa Hà Nội, một nam thí sinh bị phát hiện đang sử dụng phao thi.
Theo đại diện hội đồng coi, khi giám thị lập biên bản và đề nghị thí sinh dừng làm bài thì thí sinh này cãi lại giám thị và không chịu kí vào biên bản.

Giám thị phòng thi phải yêu cầu một thí sinh chứng kiến kí vào biên bản và yêu cầu thí sinh nán lại phòng hội đồng coi thi, sau 2/3 thời gian mới được ra ngoài.

Đại diện cụm thi cho biết: "Chúng tôi đã lường trước tình trạng này và có biện pháp bảo vệ giám thị nếu gặp những thí sinh có hành động quá khích. Trường hợp thí sinh không chịu kí vào biên bản, chúng tôi áp dụng theo đúng hướng dẫn của Bộ GD-ĐT”.

Tổng hợp từ Tuổi trẻ