Đề thi tốt nghiệp môn Toán năm 2016. Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Toán năm 2016

Sáng nay (1/7), gần 900.000 thí sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2016. Kỳ thi này sẽ diễn ra trong vòng 4 ngày (1, 2, 3 và 4/7) với 8 môn thi.

Sau khi hoàn tất thủ tục cũng như lắng nghe quy chế vào sáng qua thì ngày hôm nay, các thí sinh sẽ bắt đầu "chinh chiến" với 2 môn thi đầu tiên là Toán (180 phút) và Ngoại Ngữ (90 phút) trong 2 buổi sáng và chiều.

Trước khi bước vào trường thi, chúng tôi đã có mặt tại các điểm thi trên cả nước để cập nhật tình hình cũng như không khí của thí sinh và phụ huynh tại đây.

Tin tức nổi bật trong buổi thi tốt nghiệp 2016 môn Toán

Thí sinh THPT quốc gia 2016 hối hả ùa vào phòng thi

Sáng 1/7, gần 1 triệu thí sinh hối hả đến địa điểm, chuẩn bị làm bài môn Toán, môn thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia 2016 bắt đầu lúc 8h, kéo dài 180 phút.

Kỳ thi THPT quốc gia 2016 tổ chức thi 8 môn gồm: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Ngoại ngữ.

Sáng nay, gần 900.000 thí sinh sẽ làm bài thi môn Toán với thời gian làm bài 180 phút. Buổi chiều, các thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngoại ngữ.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã có báo cáo nhanh về ngày đăng ký dự thi THPT quốc gia 2016. Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 có 120 cụm thi (gồm 50 cụm thi tốt nghiệp và 70 cụm thi đại học); tổng số điểm thi: 1.452 (cụm thi tốt nghiệp: 672 điểm thi và cụm thi đại học: 780 điểm thi); tổng số phòng thi: 31.292 (cụm thi tốt nghiêp: 10.391 phòng thi và cụm thi đại học: 20.901 phòng thi).

Tổng số thí sinh đăng kí dự thi: 887.409 (cụm thi tốt nghiêp: 255.815 và cụm thi đại học: 631.594). Tổng số thí sinh đến làm thủ tục dự thi: 871.362 đạt tỷ lệ 98.22% (cụm thi tốt nghiệp: 251.799 đạt 98.43%; cụm thi đại học: 619.563 đạt 98.10%).

Có 5 cụm thi có 100% thí sinh đến làm thủ tục dự thi. Cụm thi có tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục dự thi thấp nhất là 95.03%.

Bộ trưởng Giáo dục hỏi chuyện người nhà thí sinh

Đến thị sát điểm thi THPT quốc gia tại Trường ĐH Thủy lợi, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ tranh thủ hỏi thăm người nhà thí sinh.

Chị Trần Mai Dung đưa con trai là Nguyễn Hoàng Vũ đến dự thi tại điểm thi Trường ĐH Thủy lợi.

Vũ là một trong số  12.763 thí sinh dự thi tại cụm thi này.

Toàn cụm có 402 phòng thi đặt tại 8 điểm thi. Trong số đó, có 10 thí sinh ngoại tỉnh. Có 35 thí sinh chỉ thi để xét tốt nghiệp.

Trường ĐH Thủy lợi chủ trì cụm thi của các thí sinh có nguyện vọng xét tuyển đại học của  6 quận, huyện: Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Trì, Quốc Oai và Thanh Oai.

Cụm thi ĐH Thủy lợi gồm 8 điểm thi: ĐH Thủy lợi, ĐH Y HàNội, Học viện Ngân hàng, ĐH Công đoàn, ĐH Văn hóa Hà Nội, ĐH Giao thông vận tải(1), ĐH Giao thông vận tải (2), ĐH Công nghiệp Giao thông vận tải.

Cụm thi ĐH Thủy lợi huy động 1.060 cán bộ coi thi, trong đó có 950 cán bộ, sinh viên của ĐH Thủy lợi, 110 cán bộ ngoài và 250 sinh viên tình nguyện.

Sáng nay, 1/7, gần 900.000 thí sinh bắt đầu làm bài thi môn toán - buổi thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

Kỳ thi này kéo dài trong 4 ngày, với 8 môn thi. Kết quả của kỳ thi được sử dụng cho hai mục đích: xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng.

Ông Trần Văn Nghĩa, Cục phó Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GD-ĐT) nhìn nhận công tác chuẩn bị kỳ thi được chuẩn bị chu đáo.

Thí sinh làm bài thi môn Toán trong 180 phút.

Kỳ thi THPT quốc gia 2016: Sát giờ thi, nhiều thí sinh tại Hải Phòng gặp trục trặc giấy tờ

7h30 phút sáng 1.7, thời gian làm bài môn Toán - môn thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia 2016 - chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, đến sát giờ thi, một số thí sinh vẫn sơ suất làm rơi, quên giấy tờ dự thi. Ghi nhận của PV tại điểm thi trường Đại học Hàng Hải Việt Nam.

Theo đó, Hải Phòng là cụm thi số 10 có 18.900 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó số thí sinh của TP. Hải Phòng là 18.892 và 6 thí sinh tỉnh Hải Dương, 2 thí sinh tỉnh Quảng Ninh. Cụm thi đã chuẩn bị 25 điểm thi với tổng số 674 phòng thi.

Mặc dù đã có thời gian chuẩn bị và được hướng dẫn từ trước song vẫn có nhiều thí sinh sơ suất dẫn đến sát giờ vào tập trung, vẫn còn nhiều thí sinh lo lắng phải đứng ngoài do gặp vấn đề về giấy tờ dự thi.

Tin tức nổi bật trong buổi thi tốt nghiệp 2016 môn Toán

Trễ giờ thi vì "xem giờ trên mạng"

Tại Học viện kĩ thuật quân sự, một thí sinh đến trường thi quá muộn. Bạn này cho biết do "xem giờ thi trên mạng nói 8g mới thi nên đã đến vào 7g30".

Thí sinh này đã không được vào thi dù các cán bộ ở điểm thi này lấy làm tiếc cho lý do dừng thi "lãng nhách" này của bạn.

Đại diện Học viện kĩ thuật quân sự cũng cho biết ở một điểm thi khác của Học viện, một thí sinh cho biết rất hay bị ngất khi căng thẳng. Em này dặn cán bộ coi thi sơ cứu cho em tại chỗ nếu em bị ngất để em tiếp tục thi. Điểm thi đã phải bố trí xe của Học viện để sẵn sàng đưa thí sinh đi cấp cứu khi cần thiết.

Thí sinh đến phòng thi trên băng ca

Sáng 1.7, thí sinh Nguyễn Quốc Bình, học sinh Trường THPT Phạm Văn Đồng (H.Tây Hòa, Phú Yên) bị tai nạn giao thông gãy hai chân gần 1 tuần nay đã được xe taxi đưa đến địa điểm thi cơ sở 1 của Đại học Phú Yên trên băng ca. Bình được bố trí phòng thi dự phòng, chỉ dành riêng cho 1 mình em với 2 giám thị coi thi.

Để vào phòng thi, các bạn thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi đã đưa em vào phòng thi. Trong phòng thi cũng bố trí đặc biệt với chiếc ghế gắn liền với bàn thi. Do hai chân bị gãy nên các tình nguyện viên phải dùng nghế kê chân cho Bình đỡ mỏi, đau nhức trong suốt thời gian thi.

Trước khi vào phòng thi, Bình nằm trên băng ca nhưng vẫn cầm vở ôn tập. Bình tâm sự: “Vết thương ở chân đau lắm, nhưng em cũng phải cố gắng. Tranh thủ những lúc không ngủ được, em ôn tập. Mọi người giúp đỡ em trong lúc này đã tạo cho em niềm tin hơn”.
Sau khi thi, thí sinh \'dũng cảm\' này tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên.

 


Tổng hợp