Sự kiện Hot: TUYEN SINH 2012DIEM THI DAI HOCTI LE CHOI

Thu học phí cao vì cơ chế công lập tự chủ

Tại sao Trường ĐH Tài chính -Marketing thu học phí cao gấp 3 lần quy định của Bộ GD-ĐT? Đây là trường dân lập hay là trường công lập?

Đỗ Ngọc Duyên ([email protected])

 

PGS-TS Lương Minh Cừ, quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính-Marketing, trả lời:

Sở dĩ Trường ĐH Tài chính - Marketing thu học phí cao là vì lý do lịch sử (trước đây là trường ĐH bán công, được phép thu phí theo loại hình trường ngoài công lập). Tuy nhiên, mức phí không cao đến mức gấp 3 lần như em đã hỏi. Do trường đang hoạt động theo cơ chế công lập tự chủ tài chính nên phải thu học phí tương đối cao để bù đắp chi phí hoạt động đào tạo. Hiện trường đang làm đề án chuyển đổi sang trường công lập, trực thuộc Bộ Tài chính.

Chuẩn bị ra mắt bộ sách giáo khoa mới

Ngày 14.4, tại TP.HCM, nhóm Cánh Buồm (một nhóm thiện nguyện các chuyên gia giáo dục trẻ tự xác định mục tiêu viết lại sách giáo khoa cho học sinh phổ thông) phối hợp với Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh, Nhà xuất bản Tri Thức và Viện Trao đổi văn hóa với Pháp (IDECAF) tổ chức hội thảo “Một cánh buồm - một nhà trường hiện đại”.

 

Hội thảo nhằm mục đích trao đổi ý kiến với chuyên gia, những người quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, xung quanh vấn đề dạy và học bậc tiểu học. Vào tháng 10, nhóm sẽ cho ra mắt bộ sách giáo khoa gồm các môn: văn, tiếng Việt (lớp 1, 2, 3, 4, 5); lối sống, tiếng Anh (lớp 1, 2, 3) và khoa học công nghệ (lớp 1, 2).

 

** Bạn có thể để lại thắc mắc về tuyển sinh 2012, câu hỏi hoặc ý kiến tại ô bên dưới

(Theo: NLD - Thanhnien)