Tìm hiểu cơ hội việc làm khi du học ngành quản trị khách sạn

Trong xu thế phát triển và hoà nhập, sinh viên Việt Nam ngày càng có nhiều quan tâm hơn đối với những ngành học mới mẻ trên thế giới. Trong vài năm gần đây, ngành quản trị du lịch, nhà hàng, khách sạn được sinh viên quan tâm và nghiên cứu kỹ càng. Hầu hết sinh viên quan tâm đến ngành học này đều có một quan điểm và nhận xét chung: muốn thành công và có công việc tốt về lĩnh vực này, ngay khi ngồi trên ghế nhà trường, việc thực hành là không thể thiếu được. Đây là yếu tố quyết định giúp sinh viên ra trường có được việc làm tốt hay không?

Triển lãm du học quản trị khách sạn, du lịch

Tại triển lãm, khách tham dự sẽ được tư vấn trực tiếp về chương trình học, thực tập hưởng lương, cơ hội học bổng, thủ tục visa từ đại diện các trường hàng đầu thế giới. Ngành du lịch nước ta đang thiếu hụt nguồn nhân sự chất lượng cao với nhu cầu hơn 40.000 lao động mỗi năm nhưng số lượng sinh viên sau khi ra trường có thể đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của các khách sạn, resort cao cấp lại rất thấp. Lý do là chất lượng đào tạo còn nhiều bất cập, sinh viên thiếu kỹ năng thực tế và vốn ngoại ngữ chưa tốt. Nhìn vào đà tăng trưởng của các nhà hàng, khách sạn và resort hiện nay, có thể thấy nguồn nhân lực nắm giữ vị trí quản lý khách sạn, nhà hàng ngày càng được quan tâm đặc biệt hơn.

Tìm hiểu cơ hội việc làm khi du học ngành quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn, du lịch và dịch vụ khách hàng (hospitality) được xem là ngành công nghiệp không khói với cơ hội việc làm trên toàn cầu hấp dẫn và không ngừng phát triển với mức thu nhập của sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể lên đến 53 triệu đồng một tháng.

Đến với buổi triển lãm, các bạn được sẽ được tư vấn du học trực tiếp về chương trình học, thực tập hưởng lương, cơ hội học bổng, thủ tục visa từ đại diện các trường hàng đầu thế giới như: Học viện Glion Institute of Higher Education; trường Les Roches International School of Hotel Management (nằm trong số ba trường đại học tốt nhất trên thế giới cho ngành quản trị khách sạn và du lịch); trường Kendall College (trường đứng đầu Chicago, bang Illinois, Mỹ); trường Blue Mountains (trường đại học tốt nhất Australia và châu Á, theo đánh giá của TNS 2013)

Ngoài ra, các bạn sẽ được giao lưu với cựu sinh viên đang làm việc tại các tập đoàn khách sạn lớn tại Việt Nam và cơ hội nghỉ dưỡng một đêm miễn phí tại các khách sạn của Tập đoàn Accor tại Việt Nam như: Sofitel, Novotel hoặc Pullman dành cho 2 người. Bạn còn có cơ hội nhận học bổng tiếng Anh ba tháng, tương đương 79 triệu đồng từ trường Blue Mountains khi đăng ký nhập học trước ngày 1/11.

Với chương trình học mang tính thực tiễn cao, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, sinh viên học tại các trường của Tập đoàn Laureate (Mỹ) được tiếp cận sâu sát môi trường làm việc thực tế cũng như cơ hội trải nghiệm những nền văn hóa khác nhau nhằm làm phong phú kiến thức của sinh viên. Trong quá trình học tập, sinh viên có thể đăng ký học và chuyển tiếp một hoặc hai năm tại các trường thuộc tập đoàn tại Mỹ, Australia hoặc Tây Ban Nha.

Hầu hết cựu sinh viên của các trường trực thuộc Tập đoàn Laureate (Mỹ) đều đồng ý rằng tính thực tiễn trong đào tạo đóng vai trò then chốt đến sự nghiệp tương lai. Nó giúp các em trang bị cho mình một hành trang trọn vẹn cũng như một kiến thức quản lý ở trình độ cao cấp. Thực tế, hơn 70% cựu sinh viên hiện nay đang đảm nhậm chức vụ từ quản lý, tổng quản lý hoặc giám đốc.

Đăng ký nhận thêm thông tin học bổng du học qua email tại ô bên dưới, hoặc bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với các công ty tư vấn du học để được tư vấn miễn phí về thủ tục cùng các chính sách visa du học các nước mới nhất.

Video liên quan: