Cơ hội du học Mỹ với chi phí thấp, học bổng cao

Đại học Arkansas- Fort Smith (UAFS) nằm trong top các trường đại học tốt nhất miền Nam nước Mỹ. Trở thành du học sinh tại UAFS, bạn chỉ phải chi trả 12.000 USD một năm, cơ hội nhận học bổng 8.000 - 38.452 USD trong 4 năm.

Ngoài chi phí sinh hoạt tại Fort Smith thấp, bạn có nhiều cơ hội thực tập hưởng lương 2.000 USD một tháng. Trong các trường đại học Mỹ mà Đức Anh đại diện, UAFS được nhiều sinh viên lựa chọn bởi chất lượng đào tạo, chương trình thực tế, hỗ trợ sinh viên, tỷ lệ việc làm và thành công sau khi tốt nghiệp. Trường đào tạo hơn 74 chương trình cấp bằng cử nhân, cao đẳng (associate degree), chứng chỉ nghề với các chuyên ngành: kế toán, marketing, thiết kế đồ họa, lãnh đạo tổ chức, điều dưỡng, cơ khí, công nghệ thông tin, kỹ sư mỏ, quản trị kinh doanh…

Học bổng UAFS
STT Giá trị học bổng du học (USD) Yêu cầu
1 38.452$/4 năm (bao gồm học phí 6.000$/năm và tiền ăn ở cho 2 năm)

GPA: 3.25; ACT: 25;

có kỹ năng lãnh đạo tốt

2 32.000$/4 năm (bao gồm học phí 5.500$/năm và tiền nhà ở cho 4 năm) GPA: 3.5; ACT: 27; có kỹ năng lãnh đạo tốt và khả năng kinh doanh
3 24.000$/4 năm (6.000$/năm) GPA: 3.5; ACT: 27
4 18.000$/4 năm (4.500$/năm) GPA: 3.8; ACT: 27
5 14.000$/4 năm (3.500$/năm) GPA: 3.5; ACT: 24
6 8.000$/4 năm (2.000$/năm) GPA: 3.0; ACT: 19

UAFS có khuôn viên đẹp, an toàn (được bầu chọn năm 2003) cùng cơ sở vật chất hiện đại, công nghệ tiên tiến nhằm hỗ trợ tốt cho sinh viên. Thế mạnh của trường: học phí thấp (khoảng 12.000 USD một năm); chất lượng đào tạo thuộc hàng Top, thuộc danh sách các trường Đại học tốt nhất khu vực phía Nam (US News & World Report 2012); UAFS tọa lạc tại thành phố Fort Smith có mức sinh hoạt phí thấp; chương trình thực tập được trả lương: kéo dài 1 năm, làm việc full-time, lương trung bình 16,21 USD một giờ, với các ngành học mang tính thực hành cao như cơ khí, công nghệ thông tin, mỏ, kinh doanh….. Trường liên kết với một mạng lưới các công ty, doanh nghiệp lớn tại Mỹ để sinh viên thực tập, với mức lương thực tập tốt. Kết thúc thực tập, sinh viên sẽ được cấp giấy chứng nhận từ các công ty danh tiếng tại Mỹ;

Thông tin học bổng, hội thảo tư vấn du học Mỹ ngày 12/03

Du học sinh có nhiều cơ hội việc làm, thực tập và tình nguyện: dễ dàng xin được việc làm ngay tại bang hoặc bang khác sau khi tốt nghiệp. Trường mạnh về đào tạo các ngành: kế toán, marketing, thiết kế đồ họa, lãnh đạo tổ chức, điều dưỡng, cơ khí, công nghệ thông tin, kỹ sư mỏ, quản trị kinh doanh. Đội ngũ tình nguyện viên giúp hỗ trợ sinh viên một cách nhiệt tình và thân thiện trong suốt quá trình học tại trường.

Khu vực quanh trường tập trung các công ty nằm trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất nước Mỹ ở đa dạng ngành nghề: từ xây dựng, bán lẻ, công nghệ thông tin cho đến sản xuất… Vì vậy sinh viên UAFS có nhiều cơ hội thực tập tại các công ty và dễ dàng xin được việc làm sau khi học xong. 57% sinh viên của trường tham gia chương trình thực tập hoặc mô hình giáo dục trải nghiệm (experiential learning). Nhà trường sẽ hỗ trợ sinh viên tìm việc làm và thực tập: làm thêm trong trường 20 giờ một tuần trong cả kì học và 40 giờ một tuần vào các kì nghỉ; thực tập tại các công ty lớn: UAFS liên kết với một mạng lưới các công ty, doanh nghiệp lớn và luôn sẵn sàng hỗ trợ sinh viên liên hệ và tìm kiếm công việc thực tập phù hợp với mức lương cao.

Khi chương trình thực tập kết thúc, các sinh viên đều được cấp giấy chứng nhận của các công ty lớn và có được mối quan hệ với các nhà tuyển dụng. Nhiều sinh viên đã có việc làm ngay khi tốt nghiệp tại chính công ty đã thực tập. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể dễ dàng xin được việc làm ngay tại bang.

Các bậc học của trường: tiếng Anh; cao đẳng; đại học. UAFS có các phân khoa: khoa học ứng dụng và công nghệ (cơ khí, công nghệ thông tin, mỏ địa chất và các ngành khoa học khác), kinh doanh, giáo dục, y tế, xã hội và nhân văn, ngôn ngữ và giao tiếp, kỹ sư và toán với hơn 49 ngành học.

Tiết kiệm chi phí khi học tại Shoreline Community College

Học tập tại các trường đại học cộng đồng, bạn còn có thể tiết kiệm ít nhất 35.000 USD cho 2 năm đầu so với học tại các trường đại học ở Mỹ từ năm thứ nhất. Sau khi hoàn tất chương trình “High school completion” trong 2 năm tại Shoreline Community College (Seattle, bang Washington, Mỹ), sinh viên được đảm bảo chuyển tiếp lên học năm thứ 3 chương trình cử nhân tại các trường đại học liên kết với Shoreline với 2 bằng cấp cùng lúc.

Ở Mỹ, hiện có hơn 1.600 trường đại học cộng đồng và đào tạo khoảng 46% sinh viên đại học mỗi năm. Hệ thống đại học cộng đồng (Community College) là các cơ sở đào tạo hai năm, thuộc hệ thống giáo dục công lập sau trung học. Sau 2 năm học, sinh viên sẽ được cấp bằng đại cương (Associate’s degree) và có thể đi làm một năm theo chương trình OPT, hoặc sinh viên có thể nộp đơn vào các trường đại học đa ngành học tiếp 2 năm nữa để lấy bằng cử nhân.

Các trường đại học cộng đồng cũng thiết lập mối quan hệ với nhiều trường đại hoc (thường là các trường trong cùng bang và các bang lân cận) để đảm bảo chuyển tiếp sinh viên lên đại học. Đồng thời, mỗi trường đều có bộ phận tư vấn để hướng dẫn sinh viên chuyển trường một cách thuận lợi, phù hợp với khả năng của từng cá nhân.

Bang Washington là một trong số ít bang tại Mỹ có các trường đại học cộng đồng chấp nhận học sinh từ 16 tuổi (chưa tốt nghiệp PTTH) để học chương trình “High School Completion” (Hoàn tất trung học trong đại học), vừa học trung học của Mỹ, vừa học các tín chỉ đại cương. Theo chương trình này, học sinh sẽ tiết kiệm được từ một đến 2 năm học vì một số môn của PTTH và college sẽ trùng lắp, được tính tín chỉ cho cả bằng tốt nghiệp PTTH và bằng đại cương.

Với tổng số tiền học phí và phí homestay dao động từ 380 triệu đồng đến 420 triệu đồng một năm, các bạn học sinh có thể hoàn thành chương trình trung học Mỹ và đại cương tại Đại học cộng đồng Shoreline (Seattle, bang Washington). Đây là một trong 10 trường cộng đồng lớn của bang Washington, có môi trường sống an toàn và thân thiện. Trường tọa lạc tại thành phố Seattle, thành phố cảng nhộn nhịp, giao thương giữa Mỹ và châu Á - Thái Bình Dương (cách Vancouver (Canada) chỉ ba giờ xe hơi), là nơi có khí hậu ôn đới, ấm áp.

Nơi đây cũng là địa điểm đặt trụ sở của nhiều ngành kỹ nghệ quan trọng: phần mềm (Công ty Microsoft, Adobe), công nghệ sinh học (Công ty Amgen, Zymogenetics), khoa học không gian (Công ty Boeing), cà-phê (Công ty Starbucks, Tully's) và y khoa - nghiên cứu (Đại học Washington - Trung tâm y khoa Harborview Medical Center).

Bạn đang theo dõi các tin tức tổng hợp về chủ đề du học tại Kênh Tuyển Sinh, bạn có thể tham gia thêm phần hỏi đáp cùng các công ty tư vấn du học uy tín tại đây. Để được giải đáp các thắc mắc về thủ tục cũng như quy trình phỏng vấn xin visa du học các nước.

Tổng hợp từ: VnExpress.net

Thông tin du học cần biết