Thông tin chi phí du học Mỹ năm 2016

Có hai loại chi phí chính mà du học sinh phải trả trong khi đang học tại Mỹ là học phí và tiền sinh hoạt ăn ở.

Học phí tại Mỹ rất khác nhau giữa các trường đại học công và các trường đại học tư và các trường cao đẳng, nhưng không có nghĩa là học phí cao hơn thì trường sẽ tốt hơn. Các trường đại học công tính phí ít hơn các trường tư, trong khi đó các trường cao đẳng cộng đồng, kỹ thuật và dạy nghề thường có học phí thấp nhất.

Chi phí sinh hoạt của bạn ở Mỹ sẽ phụ thuộc vào nơi bạn chọn để học tập. Các trung tâm đô thị lớn hơn, California và vùng đông bắc sẽ đắt hơn so với các khu vực ở phía nam và trung tây và các khu vực khác.

Thông tin chi phí du học Mỹ năm 2016

Thông tin chi phí du học Mỹ năm 2016

Học phí: Dưới đây là phác thảo mức học phí trung bình cho sinh viên quốc tế du học tại Mỹ trong năm học 2015-2016. Liên hệ với trường bạn lựa chọn để biết thêm chi tiết.

  • Cao đẳng cộng đồng 2 năm: với 9.699 đôla Mỹ một năm
  • Sinh viên ngoại bang (tức sinh viên không đến từ bang đó, bao gồm cả sinh viên quốc tế) tại các trường đại học và cao đẳng công hệ 4 năm với 14.000 đôla Mỹ một năm
  • Cao đẳng và đại học tư thục hệ 4 năm với 30.000 đôla Mỹ một năm

Chỗ ở: Hầu như tất cả các trường đại học và cao đẳng Mỹ cung cấp nhà ở cho sinh viên ngay trong khuôn viên trường và được gọi là ký túc xá. Ký túc xá thường được trang bị nội thất cơ bản và sinh viên có thể có phòng riêng hoặc chung phòng.Một số trường đại học có nhà chung cư trong khuôn viên trường. Ưu tiên thường được dành cho các học viên sau đại học hoặc những người đã kết hôn hoặc có gia đình.

Ngoài khuôn viên trường, bạn có thể chọn sống trong nhà ở thuê tư nhân có thể được trang bị đồ đạc hoặc không có đồ đạc. Hầu hết các trường đại học có bộ phận đăng ký nhà ở và các quảng cáo tại địa phương cũng là một nguồn tốt giúp cho việc tìm kiếm chỗ ở riêng. Homestay (sống chung với gia đình địa phương) là một lựa chọn phổ biến nữa cho các sinh viên quốc tế, đặc biệt là khi họ đang phải thích nghi với phong cách sống Mỹ lần đầu.

Mặc dù chi phí du học Mỹ trung bình không nhất thiết phản ánh những gì tất cả các sinh viên phải trả, chi phí ăn ở hàng năm dao động từ 7.000 và 9.000 đô la Mỹ một năm.

Tổng cộng học phí và ăn ở, du học sinh có thể tốn từ 19.000 đến 39.000 USD mỗi năm.

Hỗ trợ tài chính: Hầu hết các trường ở Mỹ cấp học bổng và trợ cấp cho sinh viên quốc tế, mặc dù những suất học bổng và trợ cấp có tính cạnh tranh cao. Đây thường là dựa trên nhu cầu hoặc được trao giải thưởng cho kết quả học tập xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu, thể thao, biểu diễn nghệ thuật hoặc lĩnh vực khác. Bạn nên kiểm tra với trường để biết thêm về kinh phí mà họ dành cho sinh viên quốc tế. Bạn cũng có thể tìm hiểu cơ hội tài trợ khác từ chính phủ hoặc của các công ty và tổ chức trong nước và quốc tế.

Việc làm thêm ở Mỹ: Những sinh viên vào Mỹ có thị thực F-1 hoặc M-1 được phép làm việc trong khuôn viên trường 20 giờ một tuần và toàn thời trong các ngày nghỉ. Công ăn việc làm điển hình trong khuôn viên trường bao gồm làm việc trong thư viện trường, làm việc ở quầy giúp đỡ hoặc làm việc trong căng tin.

Sau một năm nghiên cứu, bạn có thể nộp đơn Cục Di trú và Quốc tịch Mỹ (USCIS) xin giấy phép đi làm việc đặc biệt, cho phép bạn được làm việc ngoài khuôn viên trường. Phòng quốc tế trong trường của bạn sẽ có thể cung cấp cho bạn thông tin về các thủ tục xin giấy phép. Nếu bạn được chấp nhận, bạn vẫn sẽ bị hạn chế làm việc 20 giờ một tuần và toàn thời trong các ngày nghỉ.

So sánh chi phí du học tại các điểm du học phổ biến

Những trường đại học lâu đời và danh tiếng tại Anh và Mỹ (Hoa Kỳ) tiếp tục là điểm đến mơ ước của các sinh viên quốc tế. Tuy nhiên các ngôi trường tại châu Á và châu Úc đang ngày càng trở nên hấp dẫn với chi phí du học phải chăng. Như vậy du học ở đâu là hiệu quả kinh tế nhất ?

Nghiên cứu đưới đây được thực hiện tại 6 địa điểm du học phổ biến là Australia, New Zealand, Anh, Mỹ, Singapore và Malaysia sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về chi phí du học.

Học phí: Sự khác biệt về học phí cho một khóa học cao học (CH) hoặc đại học (DH) mỗi năm tại 6 quốc gia được nghiên cứu là khá lớn. Học phí tối đa trung bình một năm tại Anh và Mỹ có thể vượt quá 27.000 USD, gấp hơn hai lần học phí tối đa tại Malaysia và Singapore trong khi học phí tối thiểu cho một khóa học tương tự tại Mỹ là 19.000 USD, tương đương với học phí tối đa tại Australia.

Nếu chỉ tính học phí thì thì có lẽ chi phí du học tại các nước châu Á vào thời điểm này là lựa chọn phải chăng nhất cho sinh viên. Học phí tối thiểu tại Malaysia và Singapore chỉ vào khoảng 2.800USD và 9.000 USD còn tại Australia vào khoảng từ 10.000 USD đến 20.000 USD.

Nếu bạn còn lúng túng cho việc lên kế hoạch học tập và làm việc của mình tại nước ngoài hãy đăng ký ngay khóa học Lập kế hoạch du học tại cổng đào tạo trực tuyến Academy.vn.


Chi phí sinh hoạt: Chi phí sinh hoạt là một trong những yếu tố quan trọng cần tính đến khi đi du học do vậy Hotcourses đã đưa vào tiêu chuẩn so sánh chi phí du học một số nhu cầu thiết yếu bao gồm giá thuê nhà, chi phí đi lại, ăn uống và chi phí dành cho giải trí thông qua việc sử dụng chỉ số Big Mac của thời báo Kinh tế (The Economics).

Australia thực sự là một đất nước đắt đỏ cho du học sinh khi dẫn đầu cả bốn loại chi phí. Sinh viên trung bình phải trả 725USD cho một phòng đơn, 95USD cho một vé tháng và 15,93USD cho một vé xem phim.

Xếp sau Australia, chi phí sinh hoạt tại New Zealand, Anh và Mỹ lần lượt là 660USD, 625USD và 600USD. Tuy nhiên nơi có chi phí sinh hoạt rẻ nhất vẫn là các địa điểm du học tại châu Á. Malaysia có mức chi phí sinh hoạt thấp nhất với giá thuê nhà trung bình là 115USD và chi phí đi lại trung bình là 20USD.

Khả năng làm thêm khi đi du học: Chi phí du học đôi khi được trang trải một phần nhờ vào công việc làm thêm. Mặc dù Australia là nơi có chi phí sinh hoạt cao nhất song cũng là nơi sinh viên làm thêm được trả lương cao nhất, khoảng 15,53USD/giờ. Sinh viên cũng có thể cân bằng mức sống đắt đỏ tại Anh, New Zealand và Mỹ bằng công việc làm thêm với thu nhập trung bình khoảng 7,25USD/giờ. Ở châu Á, thu nhập này lại khá thấp, tại Malaysia sinh viên chỉ được trả trung bình khoảng 1.65USD/giờ, và tại Singapore thì cao hơn một chút với 3.96USD/giờ.

Qua nghiên cứu này, có thể thấy Châu Á và châu Úc tỏ rõ là những lựa chọn ít gánh nặng về tài chính, nhất là về học phí. Australia có vẻ là lựa chọn phù hợp với du học sinh khi chi phí sinh hoạt mặc dù cao nhưng được bù lại bằng học phí thấp hơn so với các nước phương Tây cộng thêm khả năng kiếm thêm thu nhập từ công việc ngoài giờ học.

Danh tiếng của trường: Danh tiếng của trường cũng có ảnh hưởng ít nhiều đến chi phí du học. Mặc dù chi phí sinh hoạt ở Anh và Mỹ thấp hơn ở Australia nhưng học phí lại cao hơn rất nhiều. Nguyên nhân là do các trường danh tiếng thường có học phí rất cao; mà theo xếp hạng các trường đại học trên thế giới năm 2010-2011 của tờ Thời báo (The Times), sự thống trị thuộc về hai quốc gia là Anh và Mỹ với 67 trên tổng số100 trường.

Bạn đọc quan tâm hay còn nhiều thắc mắc về hệ thống giáo dục, các ngành học, việc làm thêm khi chọn du học Mỹ có thể để lại thông tin tại phần hỏi đáp bên dưới để được cập nhật thêm thông tin hoặc bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với các công ty tư vấn du học uy tín - là đối tác của Kenhtuyensinh.vn để được cập nhật thông tin và tư vấn miễn phí.