>> Giáo dục, tuyển sinh, hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh, học đường.

Thêm 2 trường công bố đề án tuyển sinh riêng

Sáng nay 10.2, thêm 2 trường ĐH công bố đề án tuyển sinh riêng là Trường Đại học Đại Nam và Trường ĐH Phan Châu Trinh. Trường ĐH Đại Nam: vừa thi 3 chung vừa xét tuyển kết quả học phổ thông. Trường đại học Đại Nam cho biết vừa tổ chức thi 3 chung và xét tuyển thí sinh dự thi 3 chung có kết quả thi từ điểm sàn trở lên tương ứng với từng khối thi bậc đại học, cao đẳng, không có môn nào bị điểm 0. Trường dự kiến dành 600 chỉ tiêu (500 chỉ tiêu đại học và 100 chỉ tiêu cao đẳng) để xét tuyển dựa vào kết quả thi đại học, cao đẳng hệ chính quy theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT. Nguyên tắc xét tuyển chung là: lấy thí sinh có kết quả thi cao trở xuống cho đủ chỉ tiêu đã xác định.

Bên cạnh đó trường tổ chức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông. Tiêu chí xét tuyển: Tốt nghiệp THPT; tổng điểm ba môn theo khối thi của học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (05 học kỳ) đạt 90,0 điểm trở lên. Hạnh kiểm lớp 12 xếp loại Khá trở lên. Trường Đại học Đại Nam dự kiến dành 800 chỉ tiêu (700 chỉ tiêu đại học và 100 chỉ tiêu cao đẳng) để xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông.

Tiêu chí xét tuyển: Lấy điểm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu tuyển sinh của các ngành. Thời gian xét tuyển chia làm 4 đợt: Đợt 1: Từ 14.3.2014 – 5.5.2014. Đối với thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp THPT sẽ nộp bổ sung Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (phô tô công chứng) từ ngày 25.6.2014 – 10.07.2014. Đợt 2: Từ 15.7.2014 – 15.8.2014. Đợt 3: Từ 16.8.2014 – 15.9.2014. Đợt 4: Từ 16.9.2014 – 15.10.2014.

Trường đại học Phan Châu Trinh: vừa thi riêng vừa xét tuyển chung

Trường ĐH Phan Châu Trinh công bố kết hợp 2 hình thức tuyển sinh: Xét tuyển theo kỳ thi 3 chung (30% chỉ tiêu) và xét tuyển theo tiêu chí riêng của nhà trường (70% chỉ tiêu). Nhà trường dành 30% chỉ tiêu để xét tuyển theo kết quả thi tuyển sinh theo kỳ thi 3 chung do Bộ GD-ĐT tổ chức.

Bên cạnh đó, trường thực hiện phương thức xét tuyển theo quy chế tuyển sinh riêng của trường. Nhà trường xét tuyển trên cơ sở kiến thức và đạo đức của thí sinh trong suốt 3 năm học trung học phổ thông (THPT), đồng thời đánh giá năng lực và kiến thức xã hội/kiến thức ngành của thí sinh thông qua bài kiểm tra kỹ năng viết và năng lực tư duy, gồm 3 tiêu chí: kiến thức; đạo đức; năng lực.

Kế hoạch tuyển sinh: Xét tuyển theo quy chế tuyển sinh riêng của trường: Từ 1.8 – 20.8. Xét tuyển theo quy chế tuyển sinh 3 chung: Từ 20.8 – 30.10.

>> Cẩm nang tuyển sinh 2014, tuyển sinh 2014, điểm thi đại học

Theo Báo Thanh Niên