Sự kiện: DU HỌC ÚC - ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

Tin liên quan:


Trong đó, Báo cáo tổng kết tình hình tài trợ vốn cho giáo dục cho hay, sinh viên thuộc các chuyên khoa luật, kế toán, thương mại và kinh tế sẽ phải chi trả tới 84% trên tổng chi phí khóa đào tạo, trong khi đó sinh viên ngành khoa học chỉ phải chi 19%.

 

Du học Úc

Hình minh hoạ, chủ đề du học Úc

 


Bài báo này cũng cho rằng tỷ lệ đóng góp 40:60 được xem là công bằng hơn bởi theo đó, sinh viên sẽ được nhận trợ cấp ở mức như nhau bất kể ngành học của các em là gì. Đây cũng là một trong số 29 đề xuất được đưa ra trong bài báo.

Tuy nhiên, tỷ lệ đóng góp mới được đề nghị chỉ nên áp dụng đối với những sinh viên mới. Bài báo cũng cho biết thêm theo quan sát của nhóm chuyên gia thực hiện báo cáo, tình hình thiếu lao động trên thị trường không nhất thiết phải được giải quyết bằng cách điều chỉnh lại mức đóng góp của sinh viên. Trước tình hình này, Chính phủ lên tiếng sẽ đưa ra phản hồi chính thức vào đầu năm tới.

Du học, Du học Úc, học bổng du học Úc

Đăng ký nhận thêm thông tin du học qua email tại ô bên dưới

Kênh Tuyển Sinh