Một lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, dự kiến việc công bố điểm thi vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023  trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra trước ngày 6.7, thay vì 9.7 như kế hoạch.

Sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 ở Hà Nội sớm hơn dự kiến - Ảnh 1

Bạn đã cập nhật thời gian công bố điểm thi vào lớp 10 THPT Hà Nội chưa?

Hà Nội là địa phương có số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 đông nhất cả nước, với trên 93.000 thí sinh. Vì vậy, việc tổ chức thành công kỳ thi lớp 10 được xem là đợt tập dượt, tạo đà quan trọng để Hà Nội rút ra bài học cho tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên cả nước và kinh nghiệm cho các địa phương sắp tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Theo đánh giá của ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, kỳ thi đã thực hiện tốt với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc ở tất cả các khâu. Đáng chú ý nhất là khâu rà soát, phân loại thí sinh để có phương án tuyển thẳng, xét tuyển với những thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch (F0, F1, F2, trong vùng phong tỏa, cách ly), yêu cầu thí sinh hạn chế tiếp xúc trước kỳ thi, khai báo y tế và thực hiện giãn cách trong những ngày thi.

Lãnh đạo TP.Hà Nội bày tỏ lời cảm ơn tới sự vào cuộc tích cực của ban chỉ đạo thi, tuyển sinh các địa phương, sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn, sự tích cực, chủ động của thí sinh trong những ngày diễn ra kỳ thi. Theo ông Dũng, thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục triển khai các khâu còn lại của công tác tuyển sinh lớp 10 bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng.

Sau khi kỳ thi kết thúc, tiến độ chấm thi và thời gian công bố điểm thi là những thông tin mà nhiều phụ huynh, học sinh quan tâm. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, sẽ tiến hành chấm thi ngay sau khi kết thúc kỳ thi lớp 10 (ngày 16.6, hoàn thành việc tổ chức cho thí sinh thi vào các lớp song bằng) và hoàn thành trước ngày 30.6.

Để đảm bảo an toàn cho công tác chấm thi trong điều kiện dịch COVID-19 còn phức tạp, nhiều quận, huyện trên địa bàn Hà Nội ngay trong ngày 14.6 đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho cán bộ, giáo viên tham gia chấm thi lớp 10. Việc chủ động xét nghiệm sẽ mở rộng sàng lọc, phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm COVID-19, bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ, giáo viên trước khi bắt tay vào công tác chấm thi. Năm nay, toàn thành phố Hà Nội sẽ thành lập một ban chấm thi, một ban làm phách. Ban chấm thi được thành lập theo quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, dự kiến sẽ có 2.335 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác chấm thi. Cán bộ chấm thi được huy động bao gồm 50% là giáo viên THCS và 50% là giáo viên THPT. Năm nay, do bài thi ngoại ngữ và lịch sử thi hoàn toàn theo hình thức trắc nghiệm nên việc chấm thi 2 môn này sẽ được tiến hành trên máy.

Dự kiến chậm nhất ngày 29.6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ hoàn tất công tác chấm thi. Điểm thi sẽ được công bố tới thí sinh chậm nhất là ngày 30.6.

Cũng trong ngày 30.6 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ họp xét duyệt và công bố điểm chuẩn của từng trường THPT công lập (hệ chuyên và không chuyên). Điểm xét tuyển sẽ là căn cứ duy nhất để tuyển sinh, dựa trên kết quả 4 bài thi các môn: Ngữ văn (hệ số 2), Toán (hệ số 2), Ngoại ngữ, Lịch sử và điểm ưu tiên (nếu có).

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều nay 1.7, một lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết việc chấm thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đang ở trong những công đoạn cuối, dự kiến sẽ công bố điểm thi trước ngày 6.7 thay vì ngày 9.7 như kế hoạch đã công bố trước đó.

Cũng theo vị lãnh đạo này, sơ bộ kết quả chấm thi cho thấy, phổ điểm năm nay sẽ khá "đẹp", thể hiện sự phân loại tốt trong đề thi tuyển sinh ở một kỳ thi quan trọng như thi vào lớp 10.

Cũng theo nguồn tin này, có khoảng 75% bài thi của cả 3 môn đạt kết quả từ trung bình trở lên, không xuất hiện "mưa điểm 10" ở môn toán như nhiều người dự báo khi kết thúc môn thi này.

Dự kiến, sau khi công bố điểm thi, Sở GD-ĐT và các trường THPT công lập chuyên và không chuyên sẽ họp và công bố điểm chuẩn sau đó ít ngày. Một số giáo viên và lãnh đạo cơ sở giáo dục cho rằng dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hà Nội năm nay sẽ tăng nhẹ do đề thi "dễ thở" hơn.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, theo kế hoạch của Sở GD-ĐT Hà Nội, chậm nhất ngày 9.7, Sở GD-ĐT sẽ công bố điểm bài thi các môn của thí sinh, bàn giao phiếu báo kết quả thi cho các cơ sở giáo dục để phát cho thí sinh.

Cũng trong ngày 9.7, Sở GD-ĐT sẽ công bố điểm chuẩn xét tuyển tại trường chuyên và trường THPT công lập.

Sau khi biết điểm thi và điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trong 3 ngày 10 - 12.7 (trực tiếp hoặc trực tuyến). Các trường THPT tuyển bổ sung từ 19 - 22.7.

Học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét tuyển nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3.

Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 được xét tuyển nguyện vọng 2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường ít nhất 1 điểm.

Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 và 2 được xét tuyển nguyện vọng 3 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường ít nhất 2 điểm.

Khi hạ điểm chuẩn, các trường THPT công lập được phép nhận học sinh có nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 đủ điều kiện trúng tuyển.

Dự báo điểm chuẩn tăng

Một trong những đổi mới đáng ghi nhận trong công tác tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội những năm gần đây là việc công bố điểm chuẩn ngay sau khi điểm thi được công bố tới thí sinh.

Là người theo sát quá trình học của học sinh, cô Nguyễn Thị Mai Trang, giáo viên một trường THCS tại quận Thanh Xuân cho chia sẻ: “Đề thi tuy nhẹ hơn năm trước nhưng mức độ đề tỷ lệ thuận với chất lượng học sinh. Học sinh khóa năm nay chịu ảnh hưởng rất nặng do dịch bệnh nên lực học không đều, không đạt chất lượng như mọi năm. Xét toàn diện các yếu tố thì điểm chuẩn chưa chắc đã tăng”.

Đồng tình quan điểm này, Hiệu trưởng trường THPT Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm Nguyễn Thu Hà bày tỏ: “Điểm chuẩn tăng, giảm hay tương tự mức giống năm học trước, đến giờ rất khó dự báo vì còn phụ thuộc vào chất lượng bài làm của thí sinh. Nói về điểm chuẩn lúc này vẫn còn quá sớm nên thí sinh và cha mẹ cần kiên trì chờ đợi công bố chính thức của Sở GD&ĐT Hà Nội”.

“Điểm chuẩn năm nay khó cao hơn năm trước vì đề thi có phần đánh đố thí sinh hơn; nếu không học chắc sẽ không làm được hoặc làm dễ nhầm lẫn. Do học online kéo dài, ý thức học của các em kém hơn, thiếu sự chủ động, chăm chỉ, tự giác cũng là nguyên nhân dẫn đến điểm số khó đạt như kỳ vọng…”, nhà giáo Bùi Tố Hoa, Hiệu trưởng trường THCS Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ nêu ý kiến.

Như vậy, cùng với các thông tin đã được công bố trước khi kỳ thi diễn ra (như về chỉ tiêu, số lượng đăng ký dự thi), thì việc công bố sớm điểm chuẩn sẽ giúp phụ huynh và học sinh nắm được toàn cảnh về mặt bằng điểm thi, điểm chuẩn, từ đó căn cứ để có quyết định phù hợp. Việc này cũng hạn chế tình trạng thiếu thông tin dẫn đến tâm lý hoang mang của thí sinh và phụ huynh, sự trục lợi của một số trường gây ra trạng hỗn loạn trong công tác tuyển sinh như đã xảy ra ở một số năm.

Nhưng còn nửa tháng nữa mới đến thời điểm công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hà Nội năm nay. Đây vẫn là khoảng thời gian hồi hộp chờ đợi của cả học sinh và phụ huynh.

Theo dự đoán của nhiều giáo viên, mặt bằng điểm chuẩn trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 của Hà Nội sẽ tăng cao hơn năm 2020.

Công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 6 THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam 2022

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM chính thức có phó hiệu trưởng phụ trách trường

Theo Kênh Tuyển Sinh tổng hợp