TS Trần Nam Quốc, Trưởng khoa Kinh doanh của ĐH Quản lý và Công nghệ TP.HCM nhấn mạnh Công nghệ thông tin là ngành mũi nhọn của trường.

Nhiều trường Đại Học dự kiến đón sinh viên trở lại từ ngày 1.11

Nhiều trường Đại Học dự kiến đón sinh viên trở lại từ ngày 1.11

Ông Phan Hồng Hải - hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM - cũng cho biết một số học phần thực hành của sinh viên năm cuối đã được tổ chức học trực tiếp.

Trong năm học đầu tiên, nhà trường sẽ tuyển sinh ở 5 ngành đào tạo là Công nghệ thông tin, Bất động sản, Truyền thông đa phương tiện, Marketing và Quản trị kinh doanh.

TS Trần Nam Quốc, Trưởng khoa Kinh doanh của ĐH Quản lý và Công nghệ TP.HCM nhấn mạnh Công nghệ thông tin là ngành mũi nhọn của trường. Ngành học này sẽ được chú ý đào tạo về ứng dụng thực tiễn và thực hành chuyên nghiệp, dựa trên nền tảng của chương trình học cập nhật theo hướng phát triển mới và nhu cầu của thị trường lao động.

Ra mắt Trường Đại Học Quản lý và Công nghệ TP.HCM - Ảnh 1

Họp báo ra mắt trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM (UMT)

Ở ngành Bất động sản, TS Trần Nam Quốc cho biết sinh viên khi theo học sẽ có lợi thế tiếp thu các kiến thức mới về bất động sản và sở hữu chương trình học tập tích hợp với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực.

Truyền thông đa phương tiện là ngành được ĐH Quản lý và Công nghệ TP.HCM định hướng phát triển về Quản trị công nghệ truyền thông, tích hợp trên nền tảng số hóa và Sản xuất truyền thông đa phương tiện.

Đối với Marketing, nhà trường phát triển theo hai chuyên ngành là Marketing số và Quản trị thương hiệu.

ĐH Quản lý và Công nghệ TP.HCM cũng định hướng phát triển chuyên sâu ngành Quản trị kinh doanh ở hai nhóm chuyên môn là Kinh doanh số và Khởi nghiệp sáng tạo.

Ra mắt Trường Đại Học Quản lý và Công nghệ TP.HCM - Ảnh 2

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM (UMT)

Mức học phí các ngành được nhà trường công bố dao động từ 18 triệu đồng đến hơn 35 triệu đồng, tùy theo từng chương trình đào tạo.

Phát biểu tại buổi họp báo, TS Nguyễn Đức Nghĩa, Cố vấn hội đồng trường nhận xét điểm khác biệt lớn nhất của ĐH Quản lý và Công nghệ TP.HCM so với các trường đại học truyền thống là sự trẻ trung.

"Điều mà chúng tôi nhìn thấy ở một trường đại học 'trẻ' là đội ngũ quản lý, giảng viên; chương trình đào tạo và cơ sở vật chất. Có lẽ đây là một trong những đại học hiếm hoi khởi công xây dựng cơ sở vật chất trước khi có quyết định thành lập trường", ông Nghĩa nói.

Đại học Y Dược TP.HCM hỗ trợ học bổng 850 suất học bổng cho tân sinh viên

Đại học Y Dược TP.HCM hỗ trợ học bổng 850 suất học bổng cho tân sinh viên

Hỗ trợ cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Trường Đại học Y Dược TP.HCM hỗ trợ 850 suất học bổng, tổng kinh phí dự kiến chi cấp học bổng hơn 17 tỉ...

Theo ZING News