Ban hành quy chế thi tốt nghiệp khó hiểu

Theo đó, người có bằng chứng về vi phạm quy chế thi phải có trách nhiệm gửi cho nơi tiếp nhận kể từ khi kết thúc ngày thi cuối để xử lý.

Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT Trung ương hoặc Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh (thành phố) và ban thanh tra giáo dục các cấp phải có trách nhiệm xác minh lại tính xác thực của thông tin và bằng chứng theo thẩm quyền hoặc chuyển cho cơ quan chức năng giải quyết.

 

Quy chế thi tốt nghiệp 2013 gây khó hiểu khi công bố chính thức

Minh hoạ: Quy chế thi tốt nghiệp 2013 gây khó hiểu khi công bố chính thức

 

Thông tư này cũng quy định, ngoài các vật dụng thông thường được quy định trong quy chế cũ, các thí sinh sẽ được mang vào phòng thi các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không chuyển hoặc nhận được tín hiệu âm thanh và hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác.

Gây tâm lý lo lắng cho người chống tiêu cực

Đây được xem là một quy định khá lạ lùng bởi nó đi ngược lại với sự công khai, minh bạch trong các cơ chế quản lý mà nhà nước ta vẫn đang kêu gọi. Quy định này cũng khiến dư luận tỏ ra lo lắng vì nó rất dễ tạo cơ hội cho một số cá nhân vi phạm và những người có thẩm quyền tiếp nhận thông tin liên kết với nhau. Trong trường hợp đó, sẽ chẳng còn ai dám cung cấp thông tin tố cáo tiêu cực bởi có thể sẽ bị mang họa vào thân.

 

>> Quy chế thi tốt nghiệp 2013 đầy đủ nhất

 


Bạn đọc có thể để lại ý kiến và câu hỏi về nội dung bài viết tại ô bên dưới!

Kenhtuyensinh