Tại tỉnh Phú Thọ, số lượng giáo viên, học sinh mắc Covid-19 tăng cao do tình hình dịch phức tạp, buộc các trường học phải chuyển sang học trực tuyến.

hoạt động giảng dạy

Vì dịch bệnh, học sinh 12 một số trường sẽ không học trực tiếp như kế hoạch ban đầu

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ, cho hay tính đến ngày 29/10, các trường học trên địa bàn có 19 giáo viên, 184 học sinh mắc Covid-19.

Riêng ngày 29/10, số ca mới được phát hiện liên quan trường học là 21 ca (7 giáo viên, 14 học sinh). Trong đó, cả 7 giáo viên đều công tác tại trường mầm non thuộc thành phố Việt Trì. 14 học sinh gồm 3 em ở Lâm Thao, 9 em ở Việt Trì, một em ở Tam Nông và một em ở Phù Ninh.

Ngoài ra, toàn ngành có 388 giáo viên, 3.337 học sinh là F1, 1.620 giáo viên, 11.155 học sinh là F2, hơn 10.000 giáo viên và học sinh đang cách ly.

Trước tình hình đó, học sinh tại thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao, Phù Ninh và 3 xã thuộc huyện Tam Nông (Bắc Sơn, Hương Nộn, Vạn Xuân) cùng xã Phú Hộ, một phần xã Thanh Minh thuộc thị xã Phú Thọ tiếp tục học online.

Trước đó, Sở GD&ĐT Phú Thọ có kế hoạch cho học sinh lớp 12 tại các trường THPT Việt Trì, Công nghiệp Việt Trì, Kỹ thuật Việt Trì, Phù Ninh, Trung Giáp, Tử Đà, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp tỉnh, Trung tâm GDTX tỉnh trở lại trường từ ngày 1/11.

Hà Nội hướng dẫn công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi mở cửa trường học

TP.HCM: Ưu tiên cho học sinh lớp 9 và 12 đến trường từ đầu tháng 12

Theo Zingnews