Trước thềm năm học mới, nhiều phụ huynh có con học ở một số trường tiểu học tại tỉnh Quảng Nam đã cực kì bức xúc về chuyện mua vở "Luyện viết dành cho học sinh tỉnh Quảng Nam".

Các địa phương đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình học

Trường đại học đầu tiên tại Việt Nam được xếp hạng 4/5 sao chuẩn đại học quốc tế

 

Một số người đăng hình ảnh lên các trang mạng xã hội tỏ vẻ hoang mang khi cho rằng liệu đây có phải là biểu hiện của tính “cục bộ địa phương”, hay cố tình thêm tài liệu khiến học sinh phải mua, trường "lạm thu" thêm chi phí học tập.

Anh N.T. (40 tuổi, ở TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), có con học tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, TP.Tam Kỳ, cho biết không chỉ năm nay mới xuất hiện mà học sinh đã sử dụng từ các năm học trước.

"Trước khi vào năm học mới chúng tôi phải lùng sục khắp nơi, vì nhà trường bắt buộc phải có vở luyện viết. Nếu nhà sách mà hết vở loại này thì phải chạy đi mượn của người khác để đi photocopy ra cho con học”, anh T. ngao ngán. Vị phụ huynh này cũng đặt vấn đề vì sao lại áp dụng ở Quảng Nam.

Phụ huynh lùng sục để mua, nhà trường nói là "không cần"

Cũng có con học lớp 1 tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, anh N.K. (45 tuổi, ở TP.Tam Kỳ) cho hay ngay từ trước lễ khai giảng vợ chồng anh đã phải dạo khắp các nhà sách trên địa bàn TP.Tam Kỳ để tìm mua cho được quyển vở "Luyện viết dành cho học sinh tỉnh Quảng Nam". Anh K. cũng cho đây là sự áp đặt vô lý, khi các địa phương khác không áp dụng.

Phụ huynh "mệt mỏi" với vở luyện viết dành cho học sinh tại tỉnh Quảng Nam

 

Tại một số nhà sách trên địa bàn TP.Tam Kỳ, những quyển "Vở luyện viết dành cho học sinh tỉnh Quảng Nam" đã “cháy hàng” cách đây 1 tháng. Đây là sản phẩm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Công ty CP dịch vụ xuất bản giáo dục tại Đà Nẵng), nhà in là Công ty cổ phần in và sản xuất bao bì Huế (đóng tại P.Phú Bài, TX.Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế).

Vào chiều nay 05/09, bà Bùi Thị Diễm, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, cho biết quyển "Vở luyện viết dành cho học sinh tỉnh Quảng Nam" không hề bắt buộc và cũng không nằm trong chương trình quy định.

Chánh văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam từ chối trả lời

Theo bà Diễm, trước đây có phong trào thi viết chữ đẹp, cuốn dành cho học sinh lớp 1 được sử dụng, mấy năm nay không thi nên ít dùng.

“Riêng lớp 1 có thêm một tiết luyện viết, một tuần chỉ có 1 tiết. Khi dùng vở này thì các cô thấy hiệu quả hơn vì những bài đầu tiên của quyển vở người ta in nét mờ rõ nên các em dễ tô. Có những từ mang những địa danh, liên quan đến địa phương Quảng Nam cũng sẽ hỗ trợ tích cực hơn trong việc giáo dục học sinh. Cái lợi thứ 3 là giấy dày hơn các vở khác, nếu tẩy xóa nhiều sẽ không bị rách nên các cô đề xuất chỉ dùng loại vở này. Nhưng nếu không có thì phụ huynh vẫn có thể dùng vở khác, chứ không bắt buộc”, bà Diễm nói.

"Trước đây, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam giới thiệu cho nhà trường sử dụng vở này. Bây giờ thì không, trường nào nếu thấy hiệu quả thì sử dụng", bà Diễm nói thêm.

Phụ huynh "mệt mỏi" với vở luyện viết dành cho học sinh tại tỉnh Quảng Nam

Cùng ngày, chúng tôi cũng đã liên hệ, làm việc với Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam để tìm hiểu sâu hơn về chủ trương này, rất tiếc ông Hồ Văn Hưng, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Quảng Nam, từ chối trả lời vì vấn đề này phải do giám đốc sở phát ngôn. Hiện giám đốc sở đang đi cơ sở.

Hoa Kỳ: "Lùi giờ học buổi sáng để học sinh có tinh thần và độ tập trung tốt hơn khi vào học"

Các kỳ thi AEIS, S - AEIS, O - Level và cơ hội du học Singapore

Theo Thanh niên - Kênh Tuyển Sinh