Sở GD-ĐT Ninh Thuận cho biết sẽ phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận để triển khai dạy học trên truyền hình môn toán, tiếng việt cho học sinh tiểu học (lớp 3, 4, 5) từ ngày 29.11.

hoạt động giảng dạyư

Do dịch Covid-19, học sinh tiểu học ở Ninh Thuận phải học trực tuyến

Nhằm hỗ trợ học sinh trong thời gian học trực tuyến ở nhà để phòng chống dịch Covid-19, Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận (NTV) triển khai dạy học qua truyền hình 2 môn Toán và Tiếng Việt đối với học sinh các khối lớp 3, 4, 5.

Theo đó, thời gian phát sóng các môn học bắt đầu từ ngày 29.11, buổi sáng từ 8 giờ 30 phút đến 9 giờ vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu; lịch phát sóng lại bắt đầu từ 8 giờ 30 phút đến 9 giờ vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy; mỗi tiết dạy có thời lượng từ 25 - 30 phút.

Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Thuận yêu cầu các phòng giáo dục, hiệu trưởng các trường tiểu học, trường liên cấp có cấp tiểu học thông báo cho học sinh biết để tham gia học đầy đủ theo lịch phát sóng; đồng thời yêu cầu giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm theo dõi việc học tập của học sinh, báo cáo nội dung được học tập và đề xuất các giải đáp của môn học.

Ngoài chương trình phát sóng của NTV, các trường nhắc nhở học sinh học thông qua việc phát sóng bài giảng truyền hình đã được thực hiện trên 3 kênh truyền hình quốc gia là VTV1, VTV2 và VTV7; bên cạnh đó tham khảo và học qua các kênh truyền hình của các địa phương để có thêm kiến thức phong phú; Các trường tiếp tục chủ động tổ chức dạy học trực tuyến qua website của trường và các trang mạng xã hội, kết hợp với chương trình phát sóng trên truyền hình để học sinh tham gia học tập.

Bộ GD&ĐT: Việc học trực tuyến với học sinh tiểu học gặp khó khăn

Covid-19: Số lượng trường học mở cửa cho học sinh học trực tiếp đang giảm dần

Theo Thanh Niên